The New York Times: Tổng thống Trump từng theo đuổi nhiều dự án ở Trung Quốc

Hồ sơ thuế của Tổng thống Donald Trump cho thấy ông đã theo đuổi các dự án kinh doanh mở rộng ở Trung Quốc trong nhiều năm và còn duy trì một tài khoản tại ngân hàng Trung Quốc, theo The New York Times đưa tin hôm thứ Ba (20/10).

Những tiết lộ này đã giáng một đòn vào nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm đưa ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden là người mềm yếu với Trung Quốc.

Một phân tích về hồ sơ thuế của Tổng thống Trump cho thấy rằng Tổng thống đã nắm giữ một tài khoản ngân hàng chưa được báo cáo trước đây ở Trung Quốc và không đưa vào các bản báo cáo tài chính công khai của ông vì nó được giữ dưới tên công ty.

Tổng thống Trump cũng duy trì các tài khoản ngân hàng ở Anh và Ireland.

Tờ Times cho biết, tài khoản Trung Quốc do Trump International Hotels Management kiểm soát đã nộp 188.561 USD tiền thuế tại Trung Quốc từ năm 2013 đến năm 2015.

Trong khi hồ sơ thuế không cho thấy số tiền đã chuyển qua các tài khoản nước ngoài của Tổng thống Trump. Sở Thuế vụ Mỹ đã yêu cầu những người khai thuế tiết lộ một phần thu nhập của họ đến từ nước ngoài. Trump International Hotels Management báo cáo chỉ có vài nghìn USD từ Trung Quốc.

Luật sư Alan Garten của Trump Organization đã từ chối nêu tên ngân hàng Trung Quốc giữ tài khoản và nói với tờ Times trong một tuyên bố rằng, Trump Organization “đã mở một tài khoản với một ngân hàng Trung Quốc có văn phòng tại Mỹ để trả các khoản thuế địa phương gắn liền với việc thúc đẩy hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc”.

Garten đặc biệt cho biết, công ty đã mở tài khoản sau khi một văn phòng được mở tại Trung Quốc “để khám phá tiềm năng cho các giao dịch khách sạn ở châu Á”.

“Không có giao dịch, thỏa thuận hoặc các hoạt động kinh doanh khác được thực hiện, kể từ năm 2015, văn phòng vẫn không hoạt động”. Mặc dù tài khoản ngân hàng vẫn mở, nó chưa bao giờ được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác”, ông nói với tờ Times.

Theo Times, trong khi Tổng thống Trump đã tìm cách chỉ ra Biden là yếu thế trước Trung Quốc trong suốt cuộc tranh cử, mối quan hệ tài chính của Tổng thống với Trung Quốc lại trái ngược hoàn toàn với cựu Phó tổng thống, người có bản khai thuế thu nhập và tiết lộ tài chính cho thấy không có giao dịch kinh doanh hoặc thu nhập từ Trung Quốc.

Hồ sơ thuế của Tổng thống cho thấy ông đã đầu tư ít nhất 192.000 USD vào 5 công ty được thành lập để theo đuổi các dự án ở Trung Quốc trong nhiều năm, theo Times.

Các chi tiết mới thu thập được từ hồ sơ thuế của Tổng thống Trump được xây dựng dựa trên một báo cáo trước đó của tờ Times đã nêu chi tiết Tổng thống không trả bất kỳ khoản thuế thu nhập liên bang nào trong 10 trong số 15 năm kể từ năm 2000 vì ông đã báo cáo thua lỗ nhiều hơn đáng kể.

Trong cả năm đắc cử tổng thống và năm đầu tiên ở Nhà Trắng, Tổng thống Trump chỉ trả 750 USD thuế thu nhập liên bang, tờ Times đưa tin.

Hạc Hiên / Theo báo chí nước ngoài

Nguồn ĐTCK: https://tinnhanhchungkhoan.vn/the-new-york-times-tong-thong-trump-tung-theo-duoi-nhieu-du-an-o-trung-quoc-post253189.html