Thế mạnh của tên lửa tái sử dụng Nga trước Mỹ

Nga đang tạo ra cuộc đua tên lửa tái sử dụng với Mỹ bằng sản phẩm sở hữu ưu điểm hơn đối thủ.

Người đứng đầu phòng thiết kế thí nghiệm mang tên Bartini thuộc TsNIIMash, ông Boris Satovsky cho biết, tầng có cánh cánh tái sử dụng của tên lửa đẩy hạng nhẹ Krylo-SV mà Nga đang phát triển sẽ có thể hạ cánh trên cả bánh xe hay ván trượt tuyết.

"Trong trường hợp khẩn cấp, chúng tôi giả định khả năng hạ cánh ngay cả trên sân bay không trải nhựa, vì vậy khung gầm sẽ có thiết bị thay thế: nếu hạ cánh trên dải bê tông và sân bay tốt thì sẽ sử dụng bánh xe, còn nếu là hạ cánh trên đất thì sẽ dùng ván trượt", ông Satovsky nói .

Hình ảnh mô phỏng về Krylo-SV.

Hình ảnh mô phỏng về Krylo-SV.

Dự án tên lửa Krylo-SV đã được bắt đầu thực hiện từ vài năm trước, hồi tháng 2/2020, Hội đồng Khoa học và Kỹ thuật của Quỹ Nghiên cứu Tiên tiến đã quyết định bắt tay vào phát triển mô hình trình diễn.

Krylo-SV là tầng có cánh có thể tái sử dụng của tên lửa hạng nhẹ. Nó sẽ có chiều dài 6 mét và đường kính 0,8 mét. Mô hình trình diễn được lên kế hoạch có kích thước bằng một phần ba so với bản thật. Krylo-SV sẽ di chuyển với tốc độ lên đến Mach 6. Hiện đang phát triển động cơ tên lửa mới có tên Vikhr (Whirlwind) dành riêng cho tên lửa đẩy.

Các vật liệu xây dựng cơ bản của tên lửa sẽ là sợi carbon tổng hợp. Tên lửa sử dụng hydro và oxy làm nhiên liệu, có thể mang trọng tải từ 7 tấn đến 12 tấn. Thời gian để chuẩn bị tên lửa mới cho cuộc phóng đã được rút ngắn đến 1 ngày đêm nhờ sử dụng thiết bị phóng đơn giản hóa.

Các nhà phát triển Nga cho rằng, tên lửa cũng có thể được sử dụng phục vụ lợi ích của các chuyến bay vũ trụ có người lái, xây dựng các Trạm module không gian và dành để đưa hàng cho trạm ISS.

Dù thế hệ tên lửa đẩy này được Nga tiến hành sau thời điểm với chương trình Falcon 9 của Mỹ tuy nhiên, SpaceX nhà sản xuất của Falcon 9 vẫn chứng minh được sức mạnh trước chương trình đang còn trong giai đoạn nghiên cứu của Nga.

Cụ thể, trong khi tên lửa Nga có thể mang theo tải trọng 7 - 12 tấn hàng hóa thì Falcon 9 gây ấn tượng hơn nhiều bởi trọng lượng hàng hóa nó mang theo có thể lên tới 25 tấn. Ngoài lợi thế về tải trọng, Mỹ còn chiếm lợi thế khi đã thử nghiệm thành công tới hàng chục lần trong khi hiên nay, Nga mới bắt tay vào phát triển.

Giới chuyên gia cho rằng, nếu dự án Krylo-SV của Nga đi được đến đích, thì ưu điểm duy nhất của tên lửa Nga là chúng có thể hạ cánh được trên nhiều nền tảng khác nhau, điều không thể với Falcon 9 của Mỹ.

Dù bị coi là kẻ đến sau trong việc tạo ra tên lửa tái sử dụng lên vũ trụ nhưng Nga đang khiến cả thế giới bất ngờ bằng chương trình tạo ra loại động cơ dùng cho tên lửa tấn công có thể tái sử dụng nhiều lần.

Hồi năm 2019, báo Tribune Ấn Độ đăng tải thông tin cho biết, công ty BrahMos Aerospace và Nga đang tiến hành phát triển những phiên bản mới của tên lửa siêu thanh BrahMos, tên lửa đẩy có thể được sử dụng để phóng đạn nhiều lần.

Giám đốc điều hành liên doanh Nga-Ấn Độ BrahMos Aerospace, ông Sudhir Kumar Mishra cho biết trong buổi phỏng vấn với báo giới Ấn Độ, trong những năm tới có thể xuất hiện loại tên lửa siêu âm "boomerang", có khả năng mang một đầu đạn đến mục tiêu và sau đó quay trở lại vị trí phóng hoặc hạ xuống một điểm nhất định theo chương trình lập sẵn để có thể tái sử dụng.

Theo vị đại diện này, tên lửa tái sử dụng BrahMos có thể đạt tốc độ lên đến Mach 10. "Đây sẽ là một công nghệ rất khó khăn, nhưng với những thành tựu của các nhà khoa học Nga và Ấn Độ, dự án này hoàn toàn khả thi", ông Mishra cho biết.

Thùy Dung

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/khoa-hoc/cong-nghe/the-manh-cua-ten-lua-tai-su-dung-nga-truoc-my-3430652/