Thế mạnh của đàn ông có vợ

Một nghiên cứu gần đây ở Pháp phát hiện 90% phụ nữ độc thân quan tâm đến người đàn ông đang có vợ. Có thật như vậy không? Lý do là gì?

Thông thường, sau khi kết hôn độ mấy năm, tình yêu lãng mạn dường như đã ngủ quên nhường chỗ cho tình cảm vợ chồng bình lặng. Lúc này người đàn ông rất dễ bị kích thích bởi cái gì mới lạ, có một chút phiêu lưu mạo hiểm và sự xuất hiện của tình yêu ngoài luồng là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Nói chung, đàn ông xấp xỉ “đầu 4”, sau hàng chục năm công tác đã có một chỗ đứng nhất định, nhiều anh còn chỉ đạo các em trẻ đẹp làm việc dưới quyền mình. Trong mối quan hệ này, lúc thì bảo ban, lúc lại giúp đỡ, che chở, tình cảm ngày càng đậm đà.

 Đàn ông đã có gia đình biết rằng họ không phải chịu trách nhiệm về việc cưới xin nữa vì vậy họ tiếp xúc thoải mái với các em mà không phải đắn đo

Đàn ông đã có gia đình biết rằng họ không phải chịu trách nhiệm về việc cưới xin nữa vì vậy họ tiếp xúc thoải mái với các em mà không phải đắn đo

Đàn ông ở độ tuổi này thường đang độ sung sức, họ làm việc hết mình và trở về nhà chẳng qua là để ăn cơm rồi đi ngủ lấy sức, sáng hôm sau lại tất tả đi làm. Thành thử thời gian họ ở bên vợ ít hơn thời gian tiếp xúc các cô gái ở cơ quan.

Mặt khác, mấy khi vợ khen ngợi chồng, trong khi đến nơi làm việc họ lại được các em ngưỡng mộ, đó là điều đàn ông lấy làm hả hê nhất. Đã thế, các em này lại ăn mặc, trang điểm, nói cười hấp dẫn hơn vợ họ ở nhà, vì vậy đàn ông thích ngắm các cô gái ở cơ quan hơn ngắm vợ là điều không khó hiểu lắm. Nếu các em lại có chút nhan sắc và biết cư xử nữa thì đa phần các “sếp” đều quý, kể cả các em đã có chồng.

Nhà nghiên cứu tâm lý người Nhật, Wanataba Junichi phát hiện đàn ông có vợ và nhân viên nữ chưa chồng lại dễ “dính” hơn là những đôi cả hai cùng độc thân. Bởi vì nam nữ độc thân một khi có quan hệ yêu đương tất phải có mục tiêu dẫn tới hôn nhân mà thanh niên bây giờ nhiều người chỉ muốn yêu, còn kết hôn họ lại chưa vội.

Đàn ông đã có gia đình biết rằng họ không phải chịu trách nhiệm về việc cưới xin nữa vì vậy họ tiếp xúc thoải mái với các em mà không phải đắn đo gì lắm. Họ có thể mời đi ăn trưa, uống cà phê hay cao hứng thì đi hát caraoke với lý do thư giãn sau giờ làm việc căng thẳng.

Qua đó, họ có dịp thổ lộ nỗi lòng, nào là với vợ chỉ là nghĩa vụ, làm gì có tình yêu. Vợ chồng là số phận chứ đâu có hợp nhau, chỉ nói ba câu đã cãi nhau rồi, làm các em “cừu non” động lòng trắc ẩn. Hóa ra trong trái tim anh ta, cái ngăn tình yêu vẫn bỏ trống. Cũng có anh lấy vợ sớm, chưa kịp có một thời trai trẻ tung hoành nên bây giờ nghe người ta kháo nhau mới biết mình đâu đã được nếm trải cái gọi là mùi đời.

Đàn ông có vợ chững chạc hơn, có kinh nghiệm sống, nhiều anh có cương vị, ăn mặc quần áo hàng hiệu, lái xe ô-tô... dễ hấp dẫn phụ nữ hơn

Đôi khi, họ cũng cảm thấy có lỗi với vợ nhưng lại tự bào chữa cho hành vi của mình là vẫn có trách nhiệm với gia đình, vẫn yêu vợ, thương con, “thuế má” tháng nào cũng nộp đủ. Từ đó họ tìm thấy niềm phấn khởi bên người tình trẻ và việc đi làm bỗng trở thành niềm vui khôn xiết.

Tuy nhiên không phải đàn ông có vợ, ai cũng được các cô gái chưa chồng để mắt đến mà phần nhiều là những anh có sức hấp dẫn hơn những chàng trai chưa vợ. Nói chung những đàn ông này chững chạc hơn vì họ có tiền, có kinh nghiệm sống, có cương vị ở cơ quan, nhiều anh nói đến tên khối người biết, đã thế lại ăn mặc quần áo hàng hiệu, lái xe ô-tô, trông càng phong độ.

Thứ hai là đàn ông có vợ thường biết cách chiều chuộng phụ nữ vì họ hiểu tâm lý chị em hơn. Nhất là các cô gái mới vào nghề đang muốn khẳng định mình, nghe các anh lớn tuổi khen câu nào chết lịm câu ấy. Thứ ba là những đàn ông có vợ không phải lo chuyện kết hôn nữa nên họ tán văng mạng, tỏ tình cứ như đùa. Có anh không ngần ngại hứa hẹn rất bạo mồm, làm như họ sắp “giải phóng mặt bằng” để xây ngôi nhà hạnh phúc đến nơi.

Nhiều khi chỉ là hão huyền, mồm nói một đằng, bụng nghĩ một nẻo. Lắm anh vừa muốn có người tình, lại vừa muốn có nhà cửa, vợ con. Vừa muốn yêu đương lãng mạn lại vừa muốn làm người đàn ông nghiêm túc, có công danh sự nghiệp được xã hội nể trọng. Bởi suy cho cùng ngoại tình vẫn không thay thế được hôn nhân. Nó chỉ bù đắp một vài thiếu hụt nào đó.

Nhiều cô gái quen đàn ông có vợ không phải để lấy làm chồng, đơn giản vì sự hấp dẫn của đối phương

Thế nhưng vẫn có những cô gái trẻ mắc bệnh cả tin cứ dài cổ ra đợi hết năm này đến năm khác. Tất nhiên cũng có những cô biết chẳng đời nào anh ta bỏ vợ để lấy mình mà chính cô cũng không màng làm vợ anh ta. Thậm chí có cô thấy “thằng nào” dại gái thì cho nó chết, bòn mót được bao nhiêu cứ bòn, không hiếm trường hợp rút ví của bồ già đi nuôi bồ trẻ.

Nguồn TGTT: https://thegioitiepthi.vn/the-manh-cua-dan-ong-co-vo-163314.html