Thành phố Sydney có thể trở thành nơi bị phong tỏa lâu nhất tại Australia

Thành phố Sydney của Australia có thể vượt thành phố Melbourne, trở thành nơi áp lệnh phong tỏa lâu nhất ở nước này. Theo kế hoạch, đến giữa tháng 10 tới Sydney mới có thể đạt được tỷ lệ tiêm chủng 70% những người từ 16 tuổi trở lên để có thể gỡ bỏ lệnh phong tỏa.

Bang New South Wales, nơi có thành phố Sydney là thủ phủ đã từ bỏ tham vọng đưa số ca mắc Covid-19 về 0 khi các ca bệnh liên tục gia tăng cho dù áp dụng lệnh phong tỏa trong nhiều tuần. Vì vậy hy vọng duy nhất để thành phố Sydney có thể gỡ bỏ lệnh phong tỏa là khi tỷ lệ tiêm đủ 2 mũi vaccine tại đây đạt 70%.

Đường phố khu vực trung tâm thành phố Sydney vắng vẻ vì lệnh phong tỏa.

Đường phố khu vực trung tâm thành phố Sydney vắng vẻ vì lệnh phong tỏa.

Với tốc độ tiêm chủng như hiện tại, các nhà phân tích dự tính, đến ngày 18/10 tới, thành phố Sydney có thể đạt được mục tiêu trên. Điều này đồng nghĩa với việc lệnh phong tỏa cũng có thể áp dụng tại thành phố Sydney đến ngày 18/10. Nếu như vậy, thành phố Sydney sẽ trở thành địa phương bị phong tỏa lâu nhất tại Australia trong khoảng thời gian 114 ngày, phá vỡ kỷ lục 112 ngày của thành phố Melbourne năm 2020.

Ngày 2/9, bang New South Wales cũng trở thành địa phương đầu tiên của Australia có hơn 7 triệu người, tương đương 70% dân số đã tiêm 1 mũi vaccine ngừa Covid-19 trong khi con số này của cả Australia là 60,5%. Tính đến ngày 1/9, Australia đã có 36,4% người dân từ 16 tuổi trở lên tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa Covid-19. Australia hy vọng, với tốc độ tiêm chủng như hiện tại, đến trước Giáng sinh năm nay, nước này có thể đạt được tỷ lệ tiêm chủng 70% những người từ 16 tuổi trở lên để có thể mở cửa nền kinh tế và từng bước mở cửa biên giới quốc tế./.

Việt Nga/VOV-Australia

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/thanh-pho-sydney-co-the-tro-thanh-noi-bi-phong-toa-lau-nhat-tai-australia-887641.vov