Thể hình Văn Hậu không thua kém ngoại binh người Uganda

Một năm tại châu Âu giúp Đoàn Văn Hậu có những tiến bộ đáng kể về hình thể ngay cả khi so sánh với những ngoại binh châu Phi, châu Mỹ tại CLB Hà Nội.

 Chiều 31/8, CLB Hà Nội có buổi tập tiếp theo tại sân phụ Mỹ Đình nhằm hướng tới ba loạt đấu còn lại của Cúp Quốc gia 2020. Đoàn Văn Hậu (số 5) vẫn là cái tên thu hút nhiều nhất sự quan tâm. Anh mới trở lại tập luyện cùng đội bóng ít ngày sau khi trở về từ Hà Lan.

Chiều 31/8, CLB Hà Nội có buổi tập tiếp theo tại sân phụ Mỹ Đình nhằm hướng tới ba loạt đấu còn lại của Cúp Quốc gia 2020. Đoàn Văn Hậu (số 5) vẫn là cái tên thu hút nhiều nhất sự quan tâm. Anh mới trở lại tập luyện cùng đội bóng ít ngày sau khi trở về từ Hà Lan.

Một năm tại châu Âu đã giúp Văn Hậu có những thay đổi đáng kể về ngoại hình. Đứng cạnh ngoại binh, tuyển thủ quốc gia Uganda Moses Oloya, Văn Hậu gần như không có khác biệt về hình thể. Theo số liệu của VPF, Văn Hậu hiện cao 185 cm. Chỉ ba cầu thủ Hà Nội cao hơn Văn Hậu. Hai người trong số đó là các ngoại binh, người còn lại là thủ môn Bùi Tấn Trường.

Hồi SEA Games năm ngoái, Văn Hậu nặng 80,5 kg, sở hữu thể hình lý tưởng với một vận động viên thể thao. Hiện tại, nhiều chỉ số cơ thể của Văn Hậu có lẽ đã tiến bộ hơn.

Các HLV cho rằng Văn Hậu là của hiếm bóng đá Việt Nam vì anh vừa to cao, vạm vỡ nhưng cũng rất tốc độ, phản xạ tốt. Hậu vừa có khả năng phòng ngự, tranh chấp của một hậu vệ đẳng cấp, vừa hỗ trợ tấn công và săn bàn cực tốt.

Sau một mùa giải tại Hà Lan, Văn Hậu đã cải thiện nhiều về ngoại ngữ. Khi ở châu Âu, anh thường xuyên gặp gỡ, giao lưu với các ngoại binh. Trở về Việt Nam, anh tự tin giao tiếp, nói chuyện với đồng đội người nước ngoài.

Trước đó ít ngày, VPF đã thông báo lịch thi đấu dự kiến của tứ kết Cúp Quốc gia. Các cầu thủ đều tỏ ra vui vẻ và quyết tâm tập luyện hơn khi bóng đá sắp trở lại. Nếu mọi thứ tiến triển tốt, Cúp Quốc gia sẽ diễn ra từ 11/9.

Ban huấn luyện CLB Hà Nội và các đội bóng chịu áp lực khi phải giúp cầu thủ sớm hồi phục phong độ. Tính toán cho biết mỗi đội bóng cần 2 tới 3 trận giao hữu để lấy lại trạng thái thi đấu tốt nhất.

Với riêng CLB Hà Nội, hai lần V.League tạm dừng vô tình giúp họ củng cố lại lực lượng đã bị ảnh hưởng nặng nề vì bão chấn thương. Cựu đội trưởng tuyển Việt Nam Lê Tấn Tài (giữa) là một trong những sự bổ sung chất lượng của đội bóng hồi giữa mùa.

'Văn Hậu không cần thời gian để hòa nhập' Trả lời phỏng vấn chiều 31/8, tiền vệ Phạm Đức Huy cho rằng anh và nhiều cầu thủ CLB Hà Nội cảm thấy ấn tượng với thể hình to lớn của Đoàn Văn Hậu.

Minh Chiến

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/the-hinh-van-hau-khong-thua-kem-ngoai-binh-nguoi-uganda-post1126319.html