Thể hiện rõ nét sự gắn kết giữa công tác dân vận với hoạt động hòa giải

Đây là chỉ đạo của Bộ trưởng Lê Thành Long tại cuộc họp nghe báo cáo về tiến độ chuẩn bị tổ chức Hội nghị 'Công tác dân vận trong hoạt động hòa giải' diễn ra chiều 30/6. Các Thứ trưởng Phan Chí Hiếu, Nguyễn Thanh Tịnh, chuyên gia cao cấp Đinh Trung Tụng cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị có liên quan cùng tham dự.

Báo cáo tại cuộc họp, Vụ trưởng Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) Lê Vệ Quốc cho biết trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai và Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Vụ đã tiếp tục chỉnh sửa kịch bản, bổ sung thêm tư liệu, hình ảnh để xây dựng Phim phóng sự “Hòa giải thành cần dân vận khéo”.

Về công tác xây dựng, ban hành văn bản, chuẩn vụ nội dung Hội nghị, Vụ đã trình Bộ trưởng ký Thông báo số 72-TB/BTC ngày 18/6/2020 của Ban Tổ chức Hội nghị về việc phân công chuẩn bị tổ chức Hội nghị trực tuyến “Công tác dân vận trong hoạt động hòa giải”; trình Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh ký Quyết định số 1475/QĐ-BTP ngày 25/6/2020 ban hành Kế hoạch chi tiết của Bộ Tư pháp về việc tổ chức Hội nghị. Cùng với đó, Vụ đã phối hợp các đơn vị xây dựng dự thảo chương trình, dự thảo kịch bản chi tiết điều hành Hội nghị, chuẩn bị các bài phát biểu, tham luận…

Về công tác truyền thông, Vụ phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Tọa đàm trên Đài Truyền hình Việt Nam; Chương trình truyền thanh trực tiếp trên Đài tiếng nói Việt Nam; Chương trình đối thoại trực tuyến trên Báo Pháp luật Việt Nam điện tử…

Ngoài ra, các đơn vị liên quan như Báo Pháp luật Việt Nam, Tạp chí Dân chủ và pháp luật, Nhà xuất bản Tư pháp cũng đã tích cực chuẩn bị các tài liệu truyền thông phục vụ Hội nghị bao gồm: Số chuyên đề Tạp chí Dân chủ và Pháp luật với chủ đề “Sáu năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở”; ấn phẩm “Một số vụ việc điển hình trong công tác hòa giải ở cơ sở”; số chuyên đề Báo Pháp luật Việt Nam.

Đối với việc hướng dẫn các địa phương chuẩn bị tổ chức Hội nghị, ngày 24/6/2020, Ban Dân vận Trung ương đã có Công văn số 3190-CV/BDVTW gửi Thường trực các Tỉnh ủy, Thành ủy về việc thông báo tổ chức Hội nghị trực tuyến “Công tác dân vận trong hoạt động hòa giải”. Vụ PBGDPL đã xây dựng dự thảo Công văn gửi Sở Tư pháp về việc tổ chức Hội nghị, Vụ trình Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh xem xét, ký Công văn.

Đối với các công tác khác như: tài liệu, kinh phí, cơ sở vật chất, hội trường, công tác lễ tân, khánh tiết... đều được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo chất lượng và tiến độ.

Về các công việc cần triển khai trong thời gian tới, Vụ PBGDPL sẽ tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trương Thị Mai, Lãnh đạo Bộ Tư pháp và các đồng chí trong Ban Tổ chức để hoàn thiện Phim phóng sự.

Cùng với đó, tiếp tục hoàn thiện các văn kiện Hội nghị; đôn đốc các cơ quan liên quan chuẩn bị các tài liệu; tổng hợp ý kiến góp ý của Ban Dân vận Trung ương, Tòa án nhân dân tối cao, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để hoàn thiện dự thảo chương trình Hội nghị, dự thảo kịch bản điều hành chi tiết Hội nghị; trình Ban Tổ chức Hội nghị. Đặc biệt, đẩy mạnh công tác truyền thông về Hội nghị, chuẩn bị cơ sở vật chất, hội trường, dự kiến danh sách khách mời…

Tại cuộc họp, Lãnh đạo Bộ và lãnh đạo các đơn vị đã góp ý cụ thể đối với các nội dung của phim phóng sự trình chiếu tại Hội nghị. Cơ bản đánh giá cao sự chuẩn bị của Vụ PBGDPL và các đơn vị phối hợp trong việc xây dựng phim phóng sự, Bộ trưởng Lê Thành Long đề nghị cần tiếp tục hoàn thiện phim theo hướng đảm bảo logic, thể hiện được sự gắn kết giữa công tác dân vận với hoạt động hòa giải nói chung và với hoạt động hòa giải ở cơ sở, hòa giải ở tòa án nói riêng. Bộ trưởng cũng yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp tích cực với Vụ PBGDPL để làm tốt công tác chuẩn bị, phát hành các tài liệu phục vụ Hội nghị cùng các điều kiện cơ sở vật chất cần thiết khác.

Lê Hồng

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tu-phap/the-hien-ro-net-su-gan-ket-giua-cong-tac-dan-van-voi-hoat-dong-hoa-giai-526712.html