Thế hệ vàng đội tuyển Việt Nam năm 2008 nói gì về đối thủ Malaysia?

Đánh giá về đội tuyển Malaysia, lứa cầu thủ vô địch AFF Cup 2008 của đội tuyển Việt Nam đều có chung quan điểm đây sẽ là đối thủ đáng gờm với thầy trò Park Hang-seo.

Nhà vô địch AFF Cup 2008 thể hiện đẳng cấp trên sân bóng Sau 10 năm, những nhà vô địch AFF Cup 2008 như Công Vinh, Minh Phương, Tấn Tài có dịp gặp lại nhau. Họ thắng 5-0 trong trận giao lưu với CLB PTV Sài Gòn vào chiều 14/11.

Đầu tiên, cựu tiền đạo Nguyễn Việt Thắng nói: "Đội tuyển Malaysia mạnh nhất là từ năm 2008 đến 2012. Còn bây giờ, lực lượng của họ không tốt bằng quá khứ. Dù vậy, đội bóng này vẫn mạnh về thể lực và tranh chấp tay đôi. Ngoài ra, khả năng phản công của họ cũng sắc sảo".

Không được coi thường Malaysia

Trong khi đó, Phan Văn Tài Em, một trong những tiền vệ hay nhất của đội tuyển Việt Nam suốt thập niên qua, cho rằng yếu tố tâm lý sẽ quyết định số phận cuộc chạm trán giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia.

Anh nhắc lại bài học nhãn tiền bản thân nhớ mãi vào năm 2010. "Sau khi vô địch AFF Cup 2008, chúng tôi có phần đánh giá thấp Malaysia trong trận bán kết AFF Cup 2010. Sau cùng, đội tuyển Việt Nam phải nhận kết quả thua 0-2", cựu tiền vệ Tài Em cho biết. Năm đó, đội tuyển Việt Nam trở thành cựu vương khi thua chung cuộc 0-2 sau hai lượt trước Malaysia.

Công Vinh góp mặt trong trận đấu giao hữu giữa thế hệ đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2008 và CLB phóng viên TP.HCM.

Công Vinh góp mặt trong trận đấu giao hữu giữa thế hệ đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2008 và CLB phóng viên TP.HCM.

Theo Tài Em, đội tuyển Việt Nam ở bất kỳ giải đấu nào tại Đông Nam Á cũng được truyền thông trong nước và thậm chí châu Á đánh giá cao. Chính điều này phần nào ảnh hưởng đến tâm lý cầu thủ. Do đó, anh hy vọng những học trò của HLV Park Hang-seo sắp tới hãy cố gắng giữ cái đầu lạnh.

"Đội tuyển Việt Nam sẽ có lợi thế sân nhà khi đụng độ Malaysia, những chúng ta không nên chủ quan hay khinh thường đối thủ. Để thắng Malaysia, đội nhà cần thi đấu bình tĩnh và tận dụng tối đa cơ hội", cựu thuyền trưởng CLB Sài Gòn FC chia sẻ với Zing.vn.

Có chung quan điểm với Tài Em, cựu tiền đạo Việt Thắng cho rằng lực lượng đội tuyển Malaysia không thể so với Việt Nam, dù vậy đối thủ lại không chịu nhiều áp lực và sự kỳ vọng như thầy trò Park Hang-seo. Điều này hứa hẹn giúp họ nhập cuộc với tâm lý thoải mái.

Cựu trung phong Việt Thắng cho rằng bài toán tâm lý sẽ quyết định số phận trận Việt Nam gặp Malaysia.

Những gì Việt Thắng chia sẻ rất đáng để suy ngẫm. Ai cũng biết đội tuyển Việt Nam với lực lượng nòng cốt là lứa cầu thủ trẻ tài năng như Quang Hải, Công Phượng..., thi đấu hay ở giải U23 châu Á và ASIAD 2018. Lúc này, cả nước đặt niềm tin rất lớn vào thế hệ này, tin tưởng đội nhà sẽ lần thứ hai vô địch AFF Cup.

Song, yếu tố đó có khi lại trở thành con dao hai lưỡi. Việt Thắng cho rằng thế hệ của anh lên ngôi lần đầu tiên vào năm 2008 một phần do không chịu quá nhiều gánh nặng tâm lý. Còn nhớ trước giải đấu năm đó, đội tuyển Việt Nam trải qua hàng loạt thất bại, khiến HLV Henrique Calisto đối mặt nhiều chỉ trích.

Cựu tiền đạo Quang Hải tin Công Phượng sẽ trở thành nhân tố tạo khác biệt trước Malaysia.

Công Phượng sẽ tạo ra khác biệt

Tại AFF Cup 2018, đội tuyển Malaysia đã có 2 chiến thắng liên tiếp, tạo ra bước chạy đà hoàn hảo trước chuyến làm khách đến sân Mỹ Đình chạm trán đối thủ Việt Nam. Hàng công của "Harimau Malaya" cũng hoạt động khá hiệu quả khi ghi được 4 bàn trước Lào và Campuchia.

Theo cựu trung vệ Phước Tứ, hàng thủ đội nhà cần hết sức cảnh giác với tiền đạo Norshahrul Idlan Talaha. Đồng quan điểm, cựu tiền vệ Tài Em nhìn nhận Idlan Tahala là gương mặt đáng gờm nhất của đội tuyển Malaysia lúc này. Ngôi sao 32 tuổi sở hữu nhiều phẩm chất xuất sắc dành cho một tiền đạo.

Các nhà vô địch 2008 nói về những người cùng vị trí tại AFF Cup 2018 Thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam tại AFF Cup 2008 có những nhận xét về Công Phượng, Xuân Trường hay Quang Hải, những người chơi cùng vị trí của họ tại AFF Cup lần này.

Khi được phóng viên đặt câu hỏi liên quan đến hàng thủ đội tuyển Malaysia, Phước Tứ cho rằng đội bóng này không hề sở hữu bức tường thép trước khung thành. Vì vậy, đội tuyển Việt Nam nếu tỏ ra sắc bén trong những pha dứt điểm hoàn toàn có thể làm rung mảnh lưới đối thủ.

Để ghi bàn trước đội tuyển Malaysia, cựu tiền đạo Quang Hải, từng ghi bàn vào lưới đội tuyển Singapore ở bán kết AFF Cup 2008, tin Công Phượng có thể trở thành nhân tố tạo ra khác biệt. "Cậu ta nằm trong số lứa cầu thủ tốt nhất HAGL sản sinh. Nếu gạt bỏ được áp lực tâm lý, Công Phượng sẽ rất nguy hiểm".

"Tôi tin Công Phượng sẽ phát huy mọi phẩm chất tốt nhất nếu được đá gần khung thành, chơi tự do và thoải mái làm những gì mình thích", Quang Hải cho biết.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/the-he-vang-doi-tuyen-viet-nam-nam-2008-noi-gi-ve-doi-thu-malaysia-post892308.html