Thế hệ trẻ Thủ đô phát huy tinh thần yêu nước, xây dựng và phát triển đất nước

Sáng 20/3, tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô, Thành đoàn Hà Nội đã long trọng tổ chức chương trình lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021).

Tới dự chương trình có các đồng chí: Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội; Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội...

Tham dự chương trình còn có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, TP Hà Nội và đông đảo các thế hệ cán bộ Đoàn tỉnh Hà Đông, Hà Tây, Hà Sơn Bình, TP Hà Nội qua các thời kỳ, Đoàn Thanh niên Cứu quốc Thành Hoàng Diệu, đoàn viên, thanh niên Thủ đô.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ gắn Huân chương Lao động hạng Nhất lên cờ truyền thống của Thành đoàn Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ gắn Huân chương Lao động hạng Nhất lên cờ truyền thống của Thành đoàn Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Trong diễn văn kỷ niệm, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh nhấn mạnh: Lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội luôn gắn với lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, kế thừa và phát huy truyền thống đấu tranh cách mạng của thanh niên Việt Nam, truyền thống anh hùng, tài hoa, thanh lịch của người Hà Nội. Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh TP Hà Nội khẳng định niềm tin sắt son vào sự lãnh đạo của Đảng bộ TP Hà Nội; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình.

Với sự nỗ lực không ngừng trước Đảng bộ, cùng thanh thiếu nhi và nhân dân Thủ đô của 5 đơn vị sự nghiệp, 110 cơ sở Đoàn trực thuộc; 1.635 tổ chức cơ sở Đoàn, gần 24.000 chi đoàn, gần 700.000 đoàn viên đã làm nên những dấu ấn đặc biệt, với những bứt phá toàn diện trên các mặt công tác, xung kích đi đầu vì cộng đồng xã hội.

Tại chương trình, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh TP Hà Nội vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất vì đã có thành tích xuất sắc trong lao động, sáng tạo, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Phát biểu tại chương trình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ khẳng định: Những thành tích mà các bạn đoàn viên được vinh danh ngày hôm nay rất đáng trân trọng, tự hào, có tác dụng cổ vũ, lan tỏa thế hệ trẻ và đoàn viên tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô và đất nước.

Đồng chí Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Thủ đô Hà Nội với vị trí là trung tâm đầu não chính trị, hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế; là trái tim của cả nước, là “Thành phố vì hòa bình”, “Thành phố sáng tạo” đã và đang trong quá trình phát triển mạnh mẽ và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII đã định hướng mục tiêu xây dựng Thủ đô đến năm 2030, Hà Nội trở thành thành phố “xanh - thông minh - hiện đại” và tầm nhìn đến năm 2045, Hà Nội có chất lượng cuộc sống cao; kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, bền vững; là thành phố kết nối toàn cầu, có sức cạnh tranh quốc tế.

TP Hà Nội vừa ban hành 10 chương trình công tác lớn thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố vào đúng ngày 17-3 - 91 năm Ngày thành lập Đảng bộ TP Hà Nội. Từ đó, trực tiếp đặt ra cho thế hệ trẻ Thủ đô những yêu cầu mới, nhiệm vụ mới và vai trò, trách nhiệm lớn lao hơn trong tiến trình tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô, đất nước.

Với truyền thống đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu Đoàn Thanh niên thành phố, các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi Thủ đô đưa Nghị quyết của Đảng thành hành động cách mạng cụ thể trong phong trào thanh niên tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm.

Đặc biệt, mỗi đoàn viên, thanh niên Thủ đô phải nhận thức sâu sắc lòng yêu nước và lý tưởng cách mạng là chìa khóa mở ra cánh cửa cho tuổi trẻ đi tới tương lai; là vũ khí tinh thần để chiến thắng mọi khó khăn, thử thách; luôn ra sức học tập, lao động, sáng tạo, rèn đức, luyện tài.

Bên cạnh môi trường giáo dục của nhà trường, mỗi thanh niên cần có một tinh thần chủ động thật sự trong học tập, tinh thần cầu tiến và thái độ cầu thị, không ngừng mở rộng kiến thức, không chỉ phục vụ cho nghề nghiệp đang làm và sẽ làm, mà còn chuẩn bị để thích nghi với các điều kiện phát triển mới của Thủ đô và đất nước.

Trong khuôn khổ của chương trình, Thành đoàn Hà Nội đã khai mạc Triển lãm ảnh “Tự hào truyền thống 90 năm Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh”.

Cũng tại chương trình, Thành đoàn Hà Nội đã tổ chức tuyên dương 10 Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu.

Kim Anh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/the-he-tre-thu-do-phat-huy-tinh-than-yeu-nuoc-xay-dung-va-phat-trien-dat-nuoc-634593/