Thế hệ sáng giá một thời của tuyển Anh trượt dốc

Jack Wilshere, Ross Barkley hay Daniel Sturridge đều đang ở độ tuổi đỉnh cao sự nghiệp, nhưng tất cả không còn chỗ đứng trong đội hình tuyển Anh hiện tại.

 Đây là đội hình một thời được truyền thông Anh ca ngợi sẽ giúp "Tam sư" khẳng định vị thế với thế giới. Ngoại trừ Jon Flanagan hiếm khi được vào sân, 10 cái tên còn lại là lực lượng chính của tuyển Anh dự World Cup 2014. Sau gần 7 năm, phần lớn trượt dốc. Chỉ Raheem Sterling vươn đến đẳng cấp thế giới và Luke Shaw vẫn đá chính tại MU. Đồ họa: Minh Phúc.

Đây là đội hình một thời được truyền thông Anh ca ngợi sẽ giúp "Tam sư" khẳng định vị thế với thế giới. Ngoại trừ Jon Flanagan hiếm khi được vào sân, 10 cái tên còn lại là lực lượng chính của tuyển Anh dự World Cup 2014. Sau gần 7 năm, phần lớn trượt dốc. Chỉ Raheem Sterling vươn đến đẳng cấp thế giới và Luke Shaw vẫn đá chính tại MU. Đồ họa: Minh Phúc.

Joe Hart (1987): Hart là thủ môn số một của tuyển Anh tại EURO 2012 và World Cup 2014. Khi đó, giới chuyên môn dự đoán cựu thủ môn Man City sẽ giữ vững vị trí trong khung gỗ "Tam sư" thêm 10 năm. Dù vậy, Hart sớm đánh mất phong độ và không có chỗ đứng trong đội hình tuyển Anh hiện tại. Lúc này, thủ môn 33 tuổi đóng vai dự bị ở Tottenham.

Jon Flanagan (1993): Cựu hậu vệ Liverpool được HLV Roy Hodgson triệu tập ở danh sách dự bị tại World Cup 2014. Khi đó, Flanagan được xem là tương lai của hàng thủ Liverpool ở vị trí hậu vệ phải. Tuy nhên, Flanagan không thể tiến tới đỉnh cao. Lúc này, anh phiêu bạt sang Bỉ để khoác áo CLB Charleroi.

Chris Smalling (1989): Tại tuyển Anh, Smalling từng được xem là người kế thừa John Terry. Tuy vậy, sự nghiệp của cựu trung vệ MU đi xuống qua từng mùa giải. Hè 2020, Smalling trở lại MU khi hết hợp đồng cho mượn từ Roma, nhưng không được trọng dụng. Tuyển thủ Anh được MU bán đứt cho Roma.

Phil Jones (1992): Giống Smalling, Jones có khởi đầu đầy hứa hẹn ở MU và tuyển Anh. Tuy nhiên, Jones không thể bứt phá vì chấn thương. Lúc này, cựu trung vệ Blackburn Rovers còn trụ lại MU, nhưng không được thi đấu. Jones không có cơ hội trở lại đội tuyển vài năm qua.

Luke Shaw (1995): Shaw được dự World Cup 2014 khi mới 19 tuổi. Điều này chứng tỏ tài năng của Shaw được HLV Rodgson đánh giá cao. Sau gần 7 năm, sự nghiệp của hậu vệ MU gặp nhiều biến động vì chấn thương. Anh vượt lên tất cả để có vị trí đá chính ở MU và nỗ lực trở lại đội tuyển.

Ross Barkley (1993): "Barkley là tiền vệ đầy hứa hẹn của tuyển Anh. Nếu duy trì phong độ, Barkley chắc chắn là cầu thủ giỏi trong tương lai", HLV Rodgson đã nói về Barkley ở World Cup 2014. Sau 7 năm, sự nghiệp của Barkley phát triển, nhưng không ấn tượng như kỳ vọng. Barkley không được dự World Cup 2018. Hiện tại, anh bị Chelsea đẩy sang Aston Villa.

Jack Wilshere (1992): Sau Wayne Rooney, Wilshere được ca ngợi là thần đồng của bóng đá Anh. Cựu tiền vệ Arsenal sớm "nở", nhưng cũng chóng "tàn". Sau World Cup 2014, Wilshere trượt dốc vì chấn thương. Tiền vệ từng làm lu mờ Xavi và Andres Iniesta đang chịu cảnh thất nghiệp ở tuổi 29.

Alex Oxlade-Chamberlain (1993): "Chamberlain chắc chắn có sự nghiệp tươi sáng nếu không dính chấn thương", HLV Jurgen Klopp từng tiếc nuối khi nói về học trò. 7 năm trước, Chamberlain nổi lên là một trong những cầu thủ chạy cánh hay nhất xứ sở sương mù. Dù vậy, những chấn thương khiến đà phát triển của tiền vệ Liverpool bị kìm hãm.

Daniel Sturridge (1989): Cựu tiền đạo Liverpool ghi 24 bàn ở mùa giải 2013/14. Vì điều này, Sturridge có suất đá chính ở tuyển Anh tại World Cup 2014. Từ vị thế chân sút triển vọng bậc nhất tuyển Anh, Sturridge đánh mất chính mình vì chấn thương và lối sống thiếu lành mạnh. Hiện tại, Sturridge thất nghiệp và bất lực trong việc tìm CLB mới.

Danny Welbeck (1990): Sau World Cup 2014, Welbeck rời MU để gia nhập Arsenal. Đây là mốc đánh dấu bước lùi của Welbeck, bởi anh liên tục chấn thương tại Arsenal. Sau gần 7 năm, sự nghiệp của tiền đạo trưởng thành ở lò MU chạm đáy. Welbeck đang chật vật tại CLB Brighton và từ lâu không lên tuyển.

Raheem Sterling (1994): Tại World Cup 2014, Sterling góp mặt với tư cách tài năng trẻ khi mới 20 tuổi. Hiện tại, Sterling vươn tầm để trở thành ngôi sao hàng đầu xứ sở sương mù. Anh là trụ cột tuyển Anh ở các chiến dịch EURO 2016 và World Cup 2018. Sterling mới 26 tuổi và còn tương lai lâu dài cùng "Tam sư".

Huyền thoại Liverpool không tin Sterling bỏ lỡ trước khung thành trống Jamie Carragher bất ngờ trước pha bỏ lỡ của Raheem Sterling trong trận Man City thua Lyon 1-3 ở tứ kết Champions League.

Viết Tuệ

Đồ họa: Minh Phúc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/the-he-sang-gia-mot-thoi-cua-tuyen-anh-truot-doc-post1172768.html