Thế hệ Millennials, Tết là niềm vui hay áp lực?

Công việc bận rộn khiến thế hệ Millennials dễ bị áp lực, đánh mất niềm vui vào Tết. Nhưng nếu biết cân bằng, người trẻ có thể tìm lại những ngày Tết trọn vẹn như xưa.

Mở mắt vào sáng sớm, sửa soạn vội vàng và đến văn phòng chạy đua với deadline - là chu kỳ mà người trẻ thuộc thế hệ Millennials phải trải qua trong một ngày. Chu kỳ này kéo dài 6-7 ngày một tuần, mỗi ngày 8 tiếng (có khi tăng ca lên đến 10-12 tiếng). Và vòng xoáy này được nâng lên một tầm cao hơn khi Tết đến.

Nhiều người trẻ dành toàn bộ quỹ thời gian đáng lẽ để thư giãn cho công việc. Cũng vì lẽ ấy, họ bỏ qua những ngày rộn rã trước thời khắc giao thừa. Điều này có thể dễ dàng nhận thấy qua việc so sánh số vật dụng mà người trẻ mua để chuẩn bị cho Tết năm nay so với số email công việc đang chờ bạn trả lời, con số nào lớn hơn.

 Người trẻ ngày càng bận rộn trong dịp Tết.

Người trẻ ngày càng bận rộn trong dịp Tết.

Tết đến, bên cạnh công việc, người trẻ còn phải bận rộn thêm trăm công nghìn việc như quét dọn, sắm sửa, trang hoàng nhà cửa, phụ gia đình nấu nướng... Chưa hết, họ còn phải chịu áp lực từ những câu hỏi từ họ hàng như lương tháng bao nhiêu, chừng nào lấy chồng, có người yêu chưa, thưởng Tết nhiều không...

Người trẻ phải gánh thêm căng thẳng từ những câu hỏi vô ý của họ hàng trong ngày Tết.

Những lúc áp lực, bạn nên chia sẻ cảm xúc của mình với bạn bè và người thân, để giảm bớt căng thẳng hay nhờ sự giúp đỡ. Công việc nhiều, bạn cứ nói ra, có thể đồng nghiệp sẽ có cách giúp bạn không còn ngập ngụa trong deadline. Đặt áp lực qua một bên, công việc sẽ không còn là một cuộc chạy đua, mà sẽ trở thành niềm hạnh phúc của bạn.

Công việc sẽ đỡ bận rộn hơn nếu bạn biết cách nhờ sự trợ giúp.

Còn đối với công việc nhà, bạn nên sắp xếp theo thứ tự ưu tiên và hoàn thành từng bước một. Làm việc nhà ngày Tết tuy mệt nhưng vui. Việc gắn bó với gia đình sẽ giúp bạn dễ dàng tìm thấy niềm hạnh phúc đã quên lãng bấy lâu.

Chia sẻ việc dọn dẹp Tết cùng gia đình là cách tìm lại niềm vui.

Tìm một cái gì đó mới mẻ cũng là cách để bạn giảm bớt căng thẳng, áp lực trong những ngày xuân. Điều này sẽ giúp bạn có một cái Tết ngập tiếng cười và lan tỏa đến mọi người sự bình an và may mắn.

Với mong muốn lan tỏa nguồn năng lượng tích cực, AEON đã ra mắt chủ đề “Tết năm Tý, vui hết ý”. AEON mong rằng khách hàng ghé đến đây sẽ có những phút giây mua sắm thoải mái và vui vẻ.

Hệ thống cửa hàng khá dài nên lược gọn, KH có thể thay link website thành link danh sách cửa hàng.

Website: www.aeon.com.vn/tet-2020

Fanpage: AEON Viet Nam

https://www.facebook.com/AeonVietnamPage/

Thái Trà

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/the-he-millennials-tet-la-niem-vui-hay-ap-luc-post1038538.html