Thế hệ khóa Lam Sơn 2002-2005 hân hoan ngày trở về

Trải qua gần 90 năm thành lập và trưởng thành, trường THPT Chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa được biết đến trên khắp cả nước là một ngôi trường với những thế hệ thầy và trò xuất sắc. Ngày 22/11, thế hệ học sinh khóa 2002 – 2005 đã tổ chức hội khóa, tri ân thầy cô, ôn lại kỷ niệm với bè bạn đầy xúc động.

Lễ kỷ niệm 15 năm ra trường học sinh Chuyên Lam Sơn khóa 2002-2005 đã được tổ chức trang trọng và ý nghĩa với sự tham dự của hơn 200 học sinh và thầy cô.

Lễ kỷ niệm 15 năm ra trường học sinh Chuyên Lam Sơn khóa 2002-2005 đã được tổ chức trang trọng và ý nghĩa với sự tham dự của hơn 200 học sinh và thầy cô.

Ngay từ sáng sớm, sân trường Lam Sơn đã chật kín màu áo trắng với không khí sôi động. rất đông các cựu học sinh, giáo viên của Trường THPT Chuyên Lam Sơn đã cùng trở về hội ngộ trong lễ meeting Lam Sơn 15 năm – 1 chặng đường. Kế thừa truyền thống và sự vẻ vang mà nhiều thế hệ trước đã mang về cho mái trường, thế hệ học sinh Lam Sơn 2002-2005 đã và luôn nỗ lực tạo nên những dấu mốc đáng nhớ, ghi dấu thêm vào bề dày thành tích của ngôi trường Lam Sơn mến yêu.

Những cô cậu học trò 15 năm trước mang trong mình nhiều ước mơ và hoài bão, nay đã trưởng thành cùng về quây quần bên cô thầy thân yêu của mình.

Khóa học 2002 -2005 có tổng số 531 học sinh thuộc 14 lớp. Các học sinh của khóa hiện đang sinh sống tại cả 3 miền Tổ quốc và có mặt tại các thành phố lớn trên 4 châu lục. 98.3% tổng số học sinh toàn khóa đã tốt nghiệp đại học, cao học và bậc học tiến sỹ, trong đó, có gần 30% tốt nghiệp tại nước ngoài. Những người học trò Lam Sơn luôn thể hiện rõ trí tuệ nổi bật, tinh thần bản lĩnh, tiên phong, luôn nỗ lực sống đẹp và gìn giữ hình ảnh đáng tự hào của trường dù ở bất cứ nơi nào. Sự thành công đó chính là kết quả của quá trình giảng dạy, truyền cảm hứng của tất cả thế hệ thầy cô dành cho học trò nơi đây.

Hội khóa đã chào mừng sự hiện diện của Ban giám hiệu trường Chuyên Lam Sơn hiện tại và 65 thầy cô nguyên là hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn khóa học 2002-2005.

Cũng trong ngày, Ban tổ chức Hội khóa đã xây nên “Quỹ tiên phong” với giá trị ban đầu là 25 triệu đồng dành tặng nhà trường với mong muốn hỗ trợ các hoạt động ngoại khóa, sáng tạo của học sinh Lam Sơn trong tương lai.

Quỹ Tiên Phong Lam Sơn do học sinh khóa 2002-2005 thành lập, với ý nghĩa là Quỹ đầu tiên hỗ trợ hoạt động sáng tạo của các thế hệ học sinh Chuyên Lam Sơn.

Tất cả thầy cô và học sinh đều đã trải qua những giây phút xúc động và cùng chung niềm tự hào là một phần của tập thể Chuyên Lam Sơn đáng quý.

Hội khóa diễn ra trong không khí trang trọng và thân mật, ấm cúng với những tiết mục văn nghệ được thực hiện chính bởi chính các cựu học sinh Lam Sơn. Sự thanh tân của ngôi trường đã được thể hiện trong chính tâm hồn, trái tim, tình yêu trong trẻo của những lứa học trò khi nhớ về nơi mình đã gắn bó tuổi thanh xuân. Hào khí của ngôi trường nằm trong ánh mắt sáng ngời niềm tự hào của những thế hệ thầy cô khi nhìn thấy học trò của mình thành công khi bước vào xã hội.

Thế hệ học sinh Lam Sơn khóa 2002-2005 sau Hội Khóa lần này đã trở thành một tập thể thống nhất, đoàn kết, sẵn sàng giúp đỡ nhau trong cuộc sống và sự nghiệp, chắc chắn sẽ ngày càng làm rạng danh ngôi trường Lam Sơn thân yêu. Và sẽ còn nhiều lần trở về nữa, nhiều lần ngồi lại bên nhau để Thầy và trò cùng ôn lại kỷ niệm, cùng chắp cánh cho những ước mơ bay cao, bay xa…

Thùy Linh

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/svvn-giao-duc/the-he-khoa-lam-son-20022005-han-hoan-ngay-tro-ve-1756255.tpo