'The Great Battle' của Jo In Sung đạt 4 triệu khán giả, đạo diễn nói lý do chọn Nam Joo Hyuk và Seolhyun (AOA)

Tác phẩm bom tấn 'The Great Battle' của nam tài tử điển trai Jo In Sung lập kỷ lục mới sau 11 ngày. Theo đó, đạo diễn sản xuất tiết lộ lý do chọn Nam Joo Hyuk và Seolhyun (AOA) vào các vai diễn trong phim.

Theo thống kế mới, vào ngày 29/09, tác phẩm diện ảnh Đại chiến thành Ansi (안시성: The Great Battle)với sự tham gia của Jo In Sung, Nam Joo Hyuk, Seolhyun,… tiếp tục thiết lập kỷ lục mới tại phòng vé khi đạt được 4 triệu lượt vé bán ra chỉ trong 11 ngày kể từ ngày ra mắt (19/09). Đây là bộ phim thu hút khán giả nhanh nhất trong tất cả các bộ phim Hàn Quốc được phát hành trong năm sau Thử thách thần chết 2. Được biết, The Great Battle đứng đầu tại phòng vé quê nhà trong 10 ngày liên tiếp và số lượng khán giả trong tuần thứ hai tăng 30% so với tuần đầu tiên.

Dàn diễn viên chúc mừng khi đạt 4 triệu người xem.

Dàn diễn viên chúc mừng khi đạt 4 triệu người xem.

Theo đó, đạo diễn Kim Kwang Sik đã tiến hành một cuộc phỏng vấn để nói về quá trình đằng sau bộ phim hit của mình. Như những thông tin được chia sẻ, chi phí sản xuất cho The Great Battle lên tới 18,5 tỷ won (khoảng 16,7 triệu đô la), gấp 18 lần so với bộ phim đầu tay của anh ấy (1 tỷ won, khoảng 901.000 đô la). Kim Kwang Sik nói: “Thật đáng kinh ngạc. 18,5 tỷ won… Đó là một số tiền lớn mà tôi chưa bao giờ thấy hoặc chạm vào trước đây”.

Kim Kwang Sik.

Phóng viên nhận xét rằng Uhm Tae Goo và Seolhyun của AOA đã có phản hóa học đáng ngạc nhiên với nhau, tương tự như Park Joong Hoon và Jung Yoo Mi trong bộ phim đầu tay của đạo diễn Kim Kwang Shik. Anh trả lời: “Bây giờ bạn nói điều đó, tôi nghĩ bạn nói đúng. Tôi là người thích một vai diễn viên bất thường hơn sự lãng mạn bình thường. Yang Manchun (Jo In Sung) được chọn là một người đàn ông đẹp trai, vì vậy tôi muốn em gái anh ấy, Baek Ha (Seolhyun) yêu một người không được đẹp cho lắm. Nếu những người vừa đẹp trai, đẹp gái ở bên nhau, thì nó không thú vị”.

Jo In Sung.

Seolhyun.

Uhm Tae Goo.

Người phỏng vấn cũng khen ngợi diễn xuất của Nam Joo Hyuk, đặc biệt là những cảm xúc thay đổi của anh ấy đối với Yang Manchun, và đề cập đến những tranh cãi ban đầu về việc lối diễn của nam diễn viên trẻ.

Kim Kwang Sik trả lời: “Cậu ấy làm tốt khi tham gia các bộ phim truyền hình. Có thể cậu ấy không diễn tốt khi đảm nhận một vai trò không phù hợp với bản thân. Đã có nhiều tranh cãi sau bộ phim Cô dâu thủy thần, nhưng tôi đã xem và tôi không lo lắng. Nam Joo Hyuk là một diễn viên tài năng. Cậu ấy đã tập trung nghiêm túc và thể hiện những khía cạnh cảm xúc của mình. Thật không dễ để một tân binh tập trung vào một tập lớn như vậy, nên tôi thấy thật tuyệt vời”.

Nam Joo Hyuk.

Hạnh Phạm (Theo Soompi)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/the-great-battle-cua-jo-in-sung-dat-4-trieu-khan-gia-dao-dien-noi-ly-do-chon-nam-joo-hyuk-va-seolhyun-aoa-3739542.html