Thế giới xót xa trước những tổn thất của Nhà thờ Đức Bà Paris

Sau khi đám cháy kinh hoàng tàn phá phần mái Nhà thờ Đức Bà Paris vào lúc 18 giờ 50 phút ngày 15-4 (giờ địa phương), các nhà lãnh đạo trên thế giới đã bày tỏ xót xa trước những tổn thất mà công trình mang phong cách kiến trúc Gothic lừng danh này phải hứng chịu.

Người dân cầu nguyện khi đám cháy tại Nhà thờ Đức Bà Paris chưa được kiểm soát hoàn toàn. (Ảnh: AP)

Người dân cầu nguyện khi đám cháy tại Nhà thờ Đức Bà Paris chưa được kiểm soát hoàn toàn. (Ảnh: AP)

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định Nhà thờ Đức Bà Paris sẽ được xây dựng lại và công bố chiến dịch gây quỹ quốc tế để chi trả cho hoạt động này. Ông Macron nêu rõ, Nhà thờ Đức Bà Paris là “một phần vận mệnh của nước Pháp”.

Có cùng quan điểm với ông Macron, cựu Tổng thống Pháp François Hollande cho rằng: “Nhà thờ Đức Bà Paris là di sản chung của chúng ta, thật đau thương khi phải nhìn công trình này bị ngọn lửa tàn phá”. Ông Hollande cũng bày tỏ kính trọng những nhân viên cứu hỏa đã nỗ lực kiểm soát đám cháy.

Sau khi nhận được thông tin từ Pháp, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker nói rằng, Nhà thờ Đức Bà Paris thuộc về toàn nhân loại và đám cháy vừa rồi là nỗi kinh hoàng mà trong đó công trình này là nạn nhân.

Thủ tướng Anh Theresa May cho biết, bà nghĩ đến những người dân Pháp và lực lượng khẩn cấp đang đương đầu với đám cháy khủng khiếp tại Nhà thờ Đức Bà Paris.

Thay mặt Thủ tướng Angela Merkel, Người phát ngôn Chính phủ Đức Steffen Seibert bày tỏ cảm thấy tổn thương khi xem những hình ảnh của vụ cháy Nhà thờ Đức Bà Paris. Ông Seibert nhấn mạnh, đây là một biểu tượng của nước Pháp cũng như nền văn hóa châu Âu. “Chúng tôi đang nghĩ về những người bạn Pháp”, ông Seibert chia sẻ.

Tổng thống Bồ Đào Nha Rebelo de Sousa và Thủ tướng nước này Antonio Costa gửi lời chia buồn chân thành tới Tổng thống Pháp Macron. Trong bức điện được công bố trên cổng thông tin điện tử của Tổng thống Bồ Đào Nha, ông Sousa cho hay, đám cháy bùng phát tại Nhà thờ Đức Bà Paris đã làm tổn thương trái tim và tâm hồn người dân trên thế giới bởi nhà thờ này là một biểu tượng lớn của trí tưởng tượng con người. “Đây là một thảm kịch đối với người dân Pháp, người dân châu Âu và thậm chí là của cả thế giới”, ông Sousa viết. Thủ tướng Costa cũng gửi thông điệp bày tỏ tinh thần đoàn kết với Tổng thống Macron.

Trong bức điện gửi ông Macron, Tổng thống Italy Sergio Mattarella viết rằng, toàn thể đất nước Italy ở bên người dân Pháp cùng tình hữu nghị chân thành.

Đại sứ quán Nga tại Paris cho biết trên trang Facebook chính thức, dù không gây ra trường hợp thương vong nào nhưng đám cháy tại Nhà thờ Đức Bà Paris là tổn thất không thể bù đắp đối với thủ đô Paris, nước Pháp và toàn thể nhân loại.

Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras cho hay “đất nước của các vị thần” đau xót trước đám cháy tàn phá Nhà thờ Đức Bà Paris và khẳng định không chỉ Paris, Pháp mà cả thế giới đang đau buồn trước những thiệt hại của công trình nổi tiếng này.

Thông qua tài khoản Twitter cá nhân, Tổng thống Mỹ Donald Trump chia sẻ: “Thật kinh hoàng khi theo dõi đám cháy lớn tại Nhà thờ Đức Bà Paris”. Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đăng lên Twitter hình ảnh ông cùng vợ và các con gái chụp bên trong công trình đồ sộ này nhân một chuyến thăm Paris cùng dòng trạng thái: “Nhà thờ Đức Bà Paris là một trong những báu vật vĩ đại nhất thế giới và chúng tôi đang nghĩ đến những người dân Pháp trong thời khắc này”.

Thủ tướng Australia Scott Morrison viết lên tài khoản Twitter một cách trìu mến: “Tôi còn nhớ lần đứng bên ngoài Nhà thờ Đức Bà Paris cùng với Jen (vợ của ông) gần 30 năm trước”. Ông Morrison tin tưởng, người dân Pháp sẽ xây dựng lại nhà thờ này như người Paris vẫn luôn làm.

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshidide Suga sáng nay đã thay mặt Chính phủ nước này bày tỏ tiếc nuối và chia buồn sâu sắc trước tổn thất trong vụ hỏa hoạn thiêu trụi phần mái của Nhà thờ Đức Bà Paris. Ông Suga cho biết, Chính phủ Nhật Bản sẵn sàng hỗ trợ Pháp phục dựng Nhà thờ Đức Bà Paris nếu Chính phủ Pháp đề nghị.

Chia sẻ sự cảm thông sâu sắc khi Hàn Quốc năm 2008 cũng phải hứng chịu hỏa hoạn thiêu trụi một phần của di sản Cổng thành Sungnyemun có tuổi đời 600 năm tại Seoul, Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa Hàn Quốc (CHA) ra thông cáo thay mặt Chính phủ Hàn Quốc bày tỏ tiếc nuối sâu sắc về đám cháy tại Nhà thờ Đức Bà Paris tối qua.

Trong khi đó, Tòa thánh Vatican cho biết, Giáo hoàng Francis bị sốc và đau buồn trước thông tin về vụ hỏa hoạn khủng khiếp tại Nhà thờ Đức Bà Paris.

Tổng Giám đốc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) có trụ sở tại Paris Audrey Azoulay cho biết, bà đang theo dõi chặt chẽ tình hình hiện nay và khẳng định luôn ở bên người dân Pháp để bảo tồn và tu sửa di sản vô giá này.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres bày tỏ bàng hoàng trước những hình ảnh từ Paris. Ông khẳng định, Nhà thờ Đức Bà Paris là hình mẫu “độc nhất vô nhị” về di sản thế giới đẹp lộng lẫy và kiêu hãnh kể từ thế kỷ 14.

H.H - N.T

TỔNG HỢP

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/39873402-the-gioi-xot-xa-truoc-nhung-ton-that-cua-nha-tho-duc-ba-paris.html