THẾ GIỚI XÓA BỎ BẠO LỰC VỚI PHỤ NỮ

Công ước về xóa bỏ tất cả các hình thức phân biệt đối xử chống lại phụ nữ mà Việt Nam tham gia phê chuẩn ngày 18-12-1982 là mình chứng cho điều này. Từ khi phê chuẩn công ước đến nay, hàng loạt các quy định của pháp luật được sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mời, điển hình là Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007. Ngày 25-11 ngày được Liên hợp quốc đã chỉ định chọnlà Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ, đây là dịp để các cá nhân, tổ chức bảo vệ quyền phụ nói riêng và bảo vệ quyền con người nói chung tại khắp năm châu, không phân biệt ngôn ngữ, màu da, dân tộc cùng phát động những chiến dịch thắp sáng ngọn lửa yêu thương chống lại các hành vi bạo lực gia đình nhằm xây dựng môi trường sống lành mạnh hơn, an toàn hơn, công bằng hơn đối với mọi người.

Nguồn Quốc Hội TV: http://quochoitv.vn/videos/cau-chuyen-hom-nay/2018/11/the-gioi-xoa-bo-bao-luc-voi-phu-nu/228315