Thế giới vượt mốc 1,5 triệu ca nhiễm COVID-19

Tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu đã vượt 1,5 triệu, tăng hơn 76.800 ca so với ngày trước đó. Mỹ tuyên bố siết chặt việc xuất khẩu các mặt hàng bảo hộ y tế, còn các nước tâm dịch COVID-19 ở châu Âu kéo dài biện pháp phong tỏa.

Nhân viên Trung tâm y tế Maimonides tại New York tiếp nhận bệnh nhân nghi nhiễm COVID-19- Ảnh: AFP

Nhân viên Trung tâm y tế Maimonides tại New York tiếp nhận bệnh nhân nghi nhiễm COVID-19- Ảnh: AFP

Trang Worldometers thống kê, tính đến sáng sớm ngày 9/4 (theo giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận 1.509.355 ca dương tính với virus corona chủng mới và 88.331 trường hợp đã tử vong. Song, hơn 1/5 số bệnh nhân COVID-19 (gần 329.674 người) đã hồi phục sau điều trị.

Mỹ và châu Âu hiện vẫn là các tâm chấn của đại dịch toàn cầu với tổng số ca nhiễm mới và tử vong vì COVID-19 không ngừng gia tăng mỗi ngày.

Mỹ ghi nhận “kỷ lục” mới

Mỹ đã nhanh chóng trở thành quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vì đại dịch COVID-19 khi chứng kiến tốc độ gia tăng chóng mặt các ca nhiễm mới virus trong tuần này. Tính đến hết ngày 8/4, tổng số ca dương tính với virus corona chủng mới ở nước này đã lên tới 427.101 người, tăng hơn 26.766 người một ngày trước đó và chiếm gần 1/3 tổng số ca nhiễm toàn cầu.

Việc có thêm gần 2.000 ca tử vong trong vòng 24 giờ qua cũng đánh dấu kỷ lục mới trong ngày của Mỹ, nâng tổng số trường hợp thiệt mạng toàn quốc vì dịch lên 14.668 người.

Bang New York là tâm chấn của dịch COVID-19 tại Mỹ với 779 ca mới tử vong trong ngày 8/4, nâng tổng số trường hợp thiệt mạng vì dịch tại bang lên 6.298 người. Thống đốc Andrew Cuomo đã yêu cầu toàn bang để cờ rủ để tưởng nhớ các nạn nhân.

Mặc dù tỉ lệ tử vong tiếp tục tăng chóng mặt nhưng ông Cuomo khẳng định bang New York đã làm phẳng được đường cong dịch bệnh vì số trường hợp phải nhập viện đang giảm xuống, một phần nhờ lệnh ở nhà để ngăn ngừa virus lây lan. Ông Cuomo lưu ý, nếu xu hướng giảm tiếp tục, hệ thống y tế của bang sẽ hoạt động ổn định trong 2 tuần tới và đủ sức ứng phó với dịch.

Ngày buồn với nước Anh

Nước Anh vừa trải qua ngày có nhiều ca tử vong nhất kể từ khi dịch bùng phát tại đây. Số liệu thống kế chính thức cho thấy Anh có thêm 938 bệnh nhân COVID-19 tử vong tại các bệnh viện trong 24 giờ qua, nâng tổng số trường hợp thiệt mạng vì virus trên toàn quốc lên 7.097 trường hợp.

Phát ngôn viên của Chính phủ Anh thông báo Thủ tướng Boris Johnson vẫn phải nằm ở phòng điều trị tích cực trong bệnh viện vì nhiễm COVID-19 nhưng tình trạng bệnh của ông đang được cải thiện. Ông hiện đã ngồi dậy được và tích cực tham gia vào quá trình điều trị của đội ngũ y bác sĩ.

Trung Quốc: Số ca nhiễm mới tăng nhẹ

Trung Quốc ghi nhận số ca nhiễm mới tăng nhẹ trong 2 ngày liên tiếp đồng thời số ca bệnh nhập khẩu từ nước ngoài đang ở con số cao nhất trong 2 tuần. Trong ngày 8/4, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc thông báo có 63 ca nhiễm mới, trong số này, 61 ca từ nước ngoài trở về. Tổng số ca bệnh từ nước ngoài về là 1.103 trường hợp, chủ yếu là du học sinh Trung Quốc.

Tổng số ca xác nhận nhiễm bệnh ở đại lục là 81.865 người và 3.335 người tử vong, trong số đó, 75% nạn nhân là ở thành phố Vũ Hán.

Châu Âu: Một số nước kéo dài phong tỏa

Pháp, một trong những nước bị ảnh hưởng nặng bởi dịch COVID-19 với hơn 10.000 ca tử vong, sẽ kéo dài biện pháp phong tỏa toàn quốc đến ngày 15/4. Thủ tướng Edouard Philippe nói rằng các biện pháp phong tỏa đang giúp kềm chế dịch lây lan và đây chưa phải là lúc để dỡ bỏ các hạn chế.

Theo Tổng thống Thụy Sĩ Simonetta Sommaruga, các biện pháp chống dịch thực hiện tốt và hiện có hiệu quả như mong muốn.Tốc độ lây lan dịch đã chậm lại trong những ngày gần đây."Chúng ta đang đi đúng hướng, nhưng chưa đi đến đích"- ông Sommaruga nói.

Tại Italy, Thủ tướng Giuseppe Conte bác bỏ những lời kêu gọi nới lỏng phong tỏa của các doanh nghiệp nhằm cho phép người lao động trở lại làm việc.

Trước đó, Ủy ban châu Âu (EC) đã hối thúc các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) duy trì lệnh hạn chế đi lại trong khu vực Schengen ít nhất đến ngày 15/5.

Theo Ủy viên châu Âu Margaritis Schinas, toàn bộ các nước thành viên khối Schengen phải thực hiện tốt các biện pháp giãn cách xã hội để hạn chế tương tác trong cộng đồng và làm chậm đà lây lan của virus. Bên cạnh đó, EU cũng cần hạn chế các hoạt động đi lại không thiết yếu từ các nước thứ 3 để hỗ trợ cho nỗ lực trên.

Một số diễn biến khác

Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) dự đoán, thương mại toàn cầu sẽ giảm tới 1/3 do sự bùng phát của dịch COVID-19 và đây là "kết cục không thể tránh khỏi".

Tổng thống Peru Martín Vizcarra tuyên bố sẽ kéo dài thời gian áp đặt sắc lệnh khẩn cấp quốc gia, kể cả phong tỏa toàn đất nước vì dịch COVID-19 thêm 2 tuần nữa, cho tới ngày 26/4. Quốc gia Nam Mỹ này ghi nhận ca dương tính với virus corona chung mới đầu tiên vào ngày 6/3 và hiện đã có tới 2.954 trường hợp mắc bệnh với 107 người đã tử vong.

Nhiều bang và thủ đô New Delhi của Ấn Độ vừa ra quy định bắt buộc người dân phải đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, kể cả khi ngồi trên xe hơi và ở nơi làm việc. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử phạt nghiêm khắc.

Bộ Y tế Mexico ngày 9/4 thông báo nước này có 396 ca nhiễm mới. Tổng số ca nhiễm virus corona ở Mexico hiện là 3.181 trường hợp với 174 trường hợp tử vong.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern ngày 9/4 tiếp tục áp dụng thêm các biện pháp cách ly mạnh tay đối với tất cả công dân từ nước ngoài trở về kể từ nửa đêm 9/4 cho đến khi có thông báo mới.

Cụ thể, các công dân từ nước ngoài trở về sẽ bị cách ly tập trung, không được cách ly tại nhà. Đây là biện pháp được dự báo trước dù số ca nhiễm virus mới của New Zealand chỉ tăng lên 29 trường hợp trong ngày 9/4, thấp nhất kể từ ngày 21/3.

An Bình

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/quocte/the-gioi-vuot-moc-15-trieu-ca-nhiem-covid19/392447.vgp