Thế giới vẫn 'đau đầu' vì Venezuela

Sau nhiều tháng căng thẳng, bế tắc chính trị tại Venezuela vẫn là bài toán hóc búa của thế giới.

Tổng thống tự xưng Venezuela Guaido. Ảnh: Reuters

Tổng thống tự xưng Venezuela Guaido. Ảnh: Reuters

Cuộc khủng hoảng chính trị tại Venezuela hiện chưa có dấu hiệu lắng dịu khi vẫn tồn tại hai lực lượng đối lập: phe ủng hộ tổng thống Maduro và phe ủng hộ tổng thống tự xưng Guaido cả trong nước và quốc tế.

Sau thất bại của cuộc đàm phán về tương lai Venezuela tại Oslo, Na Uy hôm 30/5, tình hình chính trị tại Venezuela vẫn chưa có dấu hiệu khả quan và trở thành vấn đề nóng đối với nhiều quốc gia trên thế giới.

Theo Reuters, ngày 3/6, nhóm Lima (gồm 12 nước, được thành lập sau tuyên bố Lima vào tháng 8/2017 để tìm ra giải pháp hòa bình cho khủng hoảng Venezuela) và đại diện Liên Minh Châu Âu (EU) tại Liên hợp quốc (LHQ) đã hối thúc cộng đồng quốc tế can thiệp nhiều hơn nữa vào Venezuela để lập lại nền dân chủ cho nước này. Đặc biệt, tất cả các thành viên của nhóm Lima và nhiều đại diện các quốc gia EU đã công nhận ông Guaido là Tổng thống của Venezuela.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Canada, Chrystina Freeland đã tuyên bố đóng cửa Đại sứ quán Canada tại thủ đô Caracas (Venezuela) với lý do visa của các nhà ngoại giao Canada sẽ hết hạn vào tháng 6, trong khi chính phủ nước sở tại không đồng ý cấp mới. Công dân Canada tại Venezuela được khuyến cáo đến ĐSQ Canada tại Colombia trong trường hợp cần trợ giúp. Bà Freeland cũng cho biết, Canada cũng đang “xem xét” lại các nhà ngoại giao Venezuela tại Canada do Tổng thống Manduro phái đến.

Cùng với Mỹ, Canada là 1 trong 50 nước ủng hộ và công nhận ông Guaido là Tổng thống Venezuela, đồng thời gây sức ép buộc Tổng thống đương nhiệm Maduro từ chức.

Vân Nguyễn

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/the-gioi-van-dau-dau-vi-venezuela-79071.html