Thế giới tuần qua: Siêu bão Matthew càn quét, gần 900 người thiệt mạng

Bão “mặt quỷ” Matthew làm gần 900 người thiệt mạng, cựu Thủ tướng Bồ Đào Nha được đề cử làm người kế nhiệm Tổng thư ký Ban Ki-moon… là những sự kiện nổi bật tuần qua.

Bão Matthew càn quét, Haiti thiệt hại nặng

Haiti thiệt hại nặng nề về người và của do "bão mặt quỷ" Matthew.

Tính đến ngày 7/10, con số thiệt mạng sau khi trận bão Matthew quét qua Haiti đã tăng lên 800 người. Matthew là cơn bão mạnh nhất tại Caribe kể từ cơn bão Felix năm 2007, với bán kính tác động lên tới 800 km và sức gió mạnh nhất ghi nhận được khi đi qua đất liền là 230km/giờ.

Đại diện Liên Hợp quốc (LHQ) cho biết khoảng 350.000 người ở Haiti đang cần được hỗ trợ khẩn cấp sau thiên tai. Đây là đợt cứu hộ nhân đạo lớn nhất ở Haiti, kể từ sau trận động đất kinh hoàng hồi tháng 1/2010 khiến hơn 200.000 người chết.

Hội đồng Bảo an LHQ nhất trí đề cử ông Guterres là Tổng thư ký LHQ

Hội đồng Bảo an ngày 6/10 đã đề nghị Đại Hội đồng LHQ xem xét đề cử cựu Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Guterres làm Tổng Thư ký. Dự kiến 193 thành viên Đại Hội đồng LHQ sẽ nhóm họp vào tuần tới để phê chuẩn đề xuất của Hội đồng Bảo an.

Cựu Thủ tướng Bồ Đào Nha trở thành người kế nhiệm Tổng thư ký Ban Ki-moon.

Nếu được phê chuẩn, ông Guterre (67 tuổi) sẽ trở thành người kế nhiệm Tổng Thư ký LHQ hiện nay là ông Ban Ki-moon (72 tuổi) người Hàn Quốc sau khi ông Ban Ki-moon mãn nhiệm vào cuối năm 2016. Ông Guterres từng là Thủ tướng Bồ Đào Nha từ năm 1995 - 2002 và là Cao ủy LHQ về Người Tị nạn từ năm 2005 - 2015. Tổng Thư ký Ban Ki-moon cũng mô tả ông Guterres là “sự lựa chọn tuyệt vời” để thay thế mình.

Hai ứng viên Phó Tổng thống Mỹ cân tài cân sức trong cuộc tranh luận trực tiếp

Hai ứng viên Phó Tổng thống Mỹ tranh luận trực tiếp.

Thống đốc bang Indiana Mike Pence đến từ đảng Cộng hòa và Thượng nghị sĩ Tim Kaine thuộc đảng Dân chủ vừa trải qua cuộc đối đầu căng thẳng kéo dài 90 phút trong cuộc tranh luận duy nhất của hai ứng viên phó tổng thống Mỹ diễn ra vào tối ngày 4/10 (giờ địa phương).

Mặc dù không được quảng bá rầm rộ như cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên giữa hai ứng cử viên Tổng thống hồi tuần trước nhưng thực tế cuộc tranh luận giữa “phó tướng” của bà Hillary Clinton và ông Donald Trump đã diễn ra khá kịch tính khi hai bên liên tục ngắt lời nhau và phản đòn.

Cuộc tranh luận tập trung chủ yếu vào các thông tin cũng như những vấn đề đã được “chủ tướng” của họ đề cập trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng. Cuộc tranh luận của 2 ứng viên phó tổng thống được cho là diễn ra vào thời điểm quan trọng cho cả 2 chiến dịch của 2 đảng. Bà Clinton thì tìm cách khai thác lợi thế từ bài báo của The New York Times cho thấy ông Trump dường như không phải đóng thuế trong nhiều năm. Trong khi đó, đây cũng là khoản thời gian quan trọng để ông Trump có thể vực dậy sau màn thể hiện không tốt trong cuộc đối đầu lần trước.

IS đánh bom đám cưới ở Syria, 34 người thiệt mạng

Hiện trường vụ đánh bom.

Một quả bom phát nổ tại một đám cưới của người Kurd ở TP Hasaka phía đông bắc Syria vào hôm 3/10 khiến 34 người thiệt mạng. Đài quan sát Nhân quyền Syria cho biết số người tử vong có cả chú rể và một cán bộ của một chính đảng người Kurd ở Syria.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nhận trách nhiệm vụ tấn công, tuyên bố rằng một chiến binh đã nã đạn vào “một đám đông lớn” quy tụ các tay súng người Kurd gần TP Hasakeh trước khi kích nổ quả bom trên người. IS không nói rõ đó có phải là đám cưới hay không và công bố con số người thiệt mạng ở mức 40. Hasakeh là TP nằm ở Syria do người Kurd kiểm soát, thường xuyên bị IS tấn công.

Cử tri Colombia bác thỏa thuận hòa bình với du kích FARC

Hai phe bắt tay nhau.

Tối 2/10 (giờ địa phương), Cơ quan Thống kê Colombia thông báo, với 99,59% số phiếu được kiểm, 50,23% cử tri Colombia đã bác bỏ thỏa thuận hòa bình mới được ký kết giữa Chính phủ của Tổng thống Juan Manuel Santos và Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC).

Số người ủng hộ thỏa thuận được mô tả là lịch sử của đất nước chỉ đạt 49,76%. Đây là kết quả hoàn toàn bất ngờ với người dân Colombia và cộng đồng quốc tế. Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos cho biết, chính phủ không có phương án dự phòng và trong trường hợp người dân nói không với văn bản đã được ký kết, thỏa thuận sẽ bị hủy bỏ.

Phe phản đối thỏa thuận hòa bình, do các cựu Tổng thống Andrés Pastrana và Alvaro Uribe đứng đầu, cho rằng văn bản đạt được giữa Chính phủ và FARC sẽ giúp các tay súng của tổ chức này thoát việc xét xử những tội ác đã gây ra cũng như không giải quyết được cuộc chiến chống ma túy.

98,3% dân Hungary bỏ phiếu bác hạn ngạch tị nạn của EU

Thủ tướng Hungary Viktor Orban đi bỏ phiếu.

Cuộc trưng cầu dân ý của Hungary hôm 2/10 với chủ ý bác bỏ hạn ngạch nhận người tị nạn do Liên minh châu Âu (EU) áp đặt đã kết thúc với việc hơn 98,3% người dân phản đối EU.

Theo đó, tính đến thời điểm 6 giờ sáng (giờ địa phương), Văn phòng Ủy ban bầu cử quốc gia Hungary đã kiểm được 99,97% số phiếu. Cụ thể, 3.249.000 cử tri đi bầu đã phản đối sự áp đặt của EU, tương đương khoảng 98,3% số phiếu. Kết quả này còn cao hơn số người đã ủng hộ Hungary gia nhập EU trong cuộc trưng cầu dân ý hồi năm 2003.

Bất chấp số người phản đối gần như tuyệt đối, kết quả trưng cầu ngày 2/10 sẽ không được công nhận bởi chỉ có hơn 40% số cử tri đủ điều kiện của Hungary đi bỏ phiếu. Bởi, cần ít nhất 50% trong tổng số cử tri hợp pháp, tức khoảng 4,1 triệu trong tổng số 8,2 triệu cử tri trên toàn Hungary đi bỏ phiếu thì kết quả mới được công nhận.

Điều này nhiều khả năng sẽ khiến Thủ tướng Hungary Viktor Orban thất vọng bởi ông này hi vọng một chiến thắng hợp lệ khi người dân phản đối kế hoạch phân bổ và sẽ dùng kết quả đó để gây áp lực lên EU.

Malaysia xác nhận tìm thấy mảnh vỡ cánh máy bay MH370

Xác định thêm mảnh vỡ thuộc về MH370.

Malaysia ngày 7/10 xác nhận mảnh vỡ tìm thấy trên đảo Mauritius, Ấn Độ Dương hồi tháng 5 là của chiếc MH370 mất tích từ ngày 8/3/2014.

Bộ trưởng Giao thông Malaysia Liow Tiong Lai cho biết, dựa vào các con số in trên mảnh vỡ, Cơ quan An toàn giao thông Australia (ATSB) nhận thấy mảnh vỡ này trùng khớp với phần bờ thoái (trailing edge) của một bên cánh máy bay MH370.

Tháng trước, Malaysia đã xác nhận một mảnh vỡ được tìm thấy trên đảo Pemba ở Tanzania cũng là của MH370. Chuyến bay MH370 của Hàng không Malaysia cùng với 239 người đã mất tích khi bay từ Kuala Lumpur (Malaysia) đi Bắc Kinh (Trung Quốc). Sự biến mất của MH370 cho tới nay vẫn là một trong những bí ẩn lớn nhất của lịch sử hàng không thế giới.

Hàng chục nghìn cử tri Mỹ đi bỏ phiếu sớm bầu cử Tổng thống

Thùng bỏ phiếu được chuẩn bị sẵn tại nhiều nơi trên toàn nước Mỹ.

Truyền thông địa phương đưa tin, hàng chục nghìn cử tri Mỹ đã bắt đầu đi bỏ phiếu sớm cho Hillary Clinton, Donald Trump cùng các ứng viên khác trong cuộc đua trở thành “ông chủ Nhà Trắng” nhiệm kỳ tới. “Có khoảng 130.000 cử tri trong tổng số 130 triệu cử tri dự kiến, đã đi bỏ phiếu sớm cho ứng viên của mình”, Giáo sư Michael McDonald - chuyên gia về bỏ phiếu sớm tại Đại học Florida cho biết.

Hệ thống bầu cử của Mỹ hoạt động theo hình thức phân cấp, theo đó, 50 bang của Mỹ sẽ tiến hành bỏ phiếu và kiểm phiếu theo cách riêng của từng bang. Người dân Mỹ có thể tiến hành bỏ phiếu sớm theo 2 cách là qua email hoặc đích thân đi bỏ phiếu. Các hòm phiếu sẽ chính thức được kiểm vào Ngày Bầu cử vào 8/11 tới.

Philippines hoãn kế hoạch tuần tra chung với Mỹ ở Biển Đông

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte.

Truyền thông địa phương đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana cho biết, ông đã thông báo với quân đội Mỹ, các kế hoạch tuần tra và tập trận hải quân chung với Mỹ ở Biển Đông đã bị hoãn theo ý của tân Tổng thống Rodrigo Duterte.

Theo Bộ trưởng Lorenzana, Tổng thống Duterte muốn ngừng 28 cuộc tập trận chung thường niên giữa Philippines với Mỹ. Trước đó, ông Duterte khẳng định, muốn cuộc tập trận đang diễn ra giữa hai bên sẽ là cuộc tập trận chung cuối cùng trong nhiệm kỳ 6 năm của ông vì ông muốn giảm bớt sự phụ thuộc quá nhiều vào Mỹ.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Lorenzana còn cho biết 107 binh sỹ Mỹ đang tham gia hoạt động điều khiển các máy bay không người lái do thám lực lượng phiến quân Hồi giáo sẽ được yêu cầu rời khỏi khu vực miền Nam Philippines khi Manila đạt được những khả năng thu thập thông tin tình báo này trong tương lai gần.

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/the-gioi-tuan-qua-sieu-bao-matthew-hon-800-nguoi-thiet-mang-236671.html