Thế giới tuần qua: Nước Mỹ rối ren trước lễ nhậm chức của ông Biden; Cuộc chiến chống COVID-19 còn cam go

Đấu đá chính trị nội bộ, nguy cơ bất ổn an ninh trước thời điểm ông Joe Biden lên nhậm chức cùng với những diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 trên toàn cầu là hai chủ đề nổi bật trong tuần.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi (giữa) cùng các quan chức Hạ viện công bố điều khoản luận tội Tổng thống Donald Trump được Hạ viện thông qua ngày 13/1/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi (giữa) cùng các quan chức Hạ viện công bố điều khoản luận tội Tổng thống Donald Trump được Hạ viện thông qua ngày 13/1/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Nước Mỹ rối ren trước thời điểm chuyển giao quyền lực

Vụ biểu tình bạo loạn tại Tòa nhà Quốc hội hôm 6/1 gây ra những hệ lụy không nhỏ, đẩy căng mâu thuẫn đảng phái, tạo nguy cơ bất ổn an ninh thường trực trước lễ nhậm chức của ông Joe Biden. Đảng Dân chủ thúc đẩy tiến trình pháp lý nhằm hạ uy tín, loại bỏ vai trò của đương kim Tổng thống Mỹ.

Tối muộn ngày 12/1 (giờ địa phương), Hạ viện Mỹ đã thông qua Nghị quyết hối thúc Phó Tổng thống Mike Pence kích hoạt Tu chính án 25 của Hiến pháp Mỹ để phế truất ông Trump, với 220 phiếu thuận, 205 phiếu chống và 8 nghị sĩ không bỏ phiếu.

Sau khi ông Pence từ chối sử dụng Tu chính án để loại bỏ ông Trump, Hạ viện Mỹ do phe Dân chủ kiểm soát chuyển sang bước hai, thúc đẩy tiến trình luận tội Tổng thống, cũng bằng một phiên họp toàn thể được thực hiện sau đó chưa đầy 24 giờ. Với đa số phiếu tán thành, trong đó có 10 nghị sĩ đảng Cộng hòa, Hạ viện Mỹ thông qua Nghị quyết, với điều khoản luận tội duy nhất, cáo buộc ông chủ Nhà Trắng “kích động bạo loạn chống chính phủ”.

Sau bước này, phiên tòa xét xử ông Trump tại Thượng viện dự kiến sẽ chỉ diễn ra sau khi chính quyền mới lên nắm quyền tại Nhà Trắng. Lý do là bởi lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ Mitch McConnell cho biết sẽ không sử dụng các quyền hạn khẩn cấp để lập tức triệu tập phiên họp của Thượng viện, khẳng định sẽ không có bất kỳ cuộc bỏ phiếu nào tại Thượng viện cho tới khi ông Biden chính thức trở thành Tổng thống vào ngày 20/1.

Theo Hiến pháp Mỹ, sẽ không thể tiến hành luận tội một Tổng thống không còn tại vị. Khi ông Trump rời Nhà Trắng, Quốc hội sẽ mất thẩm quyền theo hiến pháp để tiếp tục các thủ tục luận tội chống lại ông. Tuy nhiên, cuộc chiến pháp lý do phe Dân chủ khởi xướng đã tạo ra một thực tế không mấy dễ chịu cho ông Trump: ông là Tổng thống đầu tiên trong lịch sử Mỹ bị luận tội hai lần trong một nhiệm kỳ.

Trên thực địa, lực lượng thực thi pháp luật siết chặt biện pháp bảo đảm an ninh, nhất là tại vùng thủ đô Washington, lên cấp độ cao nhất kể từ sau vụ khủng bố ngày 11/9/2001. Quân đội Mỹ đã triển khai khoảng 25.000 binh sĩ Vệ binh Quốc gia tại thủ đô Washington phục vụ lễ nhậm chức của ông Biden. Sở Mật vụ Mỹ đã thiết lập “vùng Xanh” ở gần như toàn bộ khu trung tâm Washington, cấm đi lại trên 17 tuyến phố chính, dừng hoạt động của tàu điện ngầm, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, đóng cửa Công viên National Mall...

Bước đi này được tiến hành sau khi Cục Điều tra Liên bang cùng các đơn vị tình báo, phản gián cảnh báo các cơ quan thực thi pháp luật trên khắp nước Mỹ rằng, các nhóm biểu tình đang kêu gọi tấn công tòa án liên bang, tòa án bang và các địa phương ở tất cả 50 tiểu bang trong trường hợp có bất kỳ biến động nào liên quan tới Tổng thống Donald Trump trước lễ nhậm chức của ông Joe Biden hôm 20/1.

Cuộc chiến chống COVID-19 còn cam go

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc ngày 12/1/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Một năm sau ca tử vong đầu tiên được ghi nhận tại Vũ Hán, Trung Quốc, thế giới lại phải chứng kiến một cột mốc buồn: Đã có hơn 2 triệu người tử vong tính đến ngày 16/7. Nhiều loại vaccine đã được đưa vào lưu thông, các nước đẩy nhanh triển khai chiến dịch tiêm chủng ngừa COVID-19, mới nhất là tại Ấn Độ. Tuy nhiên, đại dịch vẫn là thách thức lớn với toàn cầu.

Tại Mỹ, đã có hơn 388.000 ca tử vong, gần tiến sát với ngưỡng dự báo tồi tệ nhất “400.000 người Mỹ có thể thiệt mạng vì COVID-19” mà giới khoa học nước này đưa ra hồi giữa năm. Trong nhiều ngày trở lại đây, Mỹ ghi nhận trung bình trên 3.000 người chết/ngày vì dịch bệnh. Tình hình có thể còn tệ hơn, khi các chuyên gia dự đoán chủng virus đột biến có nguồn gốc ở Anh sẽ đạt đỉnh lây lan tại Mỹ trong tháng 3 tới.

Các bệnh viện tại Mỹ hiện đã ở vào tình trạng quá tải bệnh nhân, đe dọa chất lượng chăm sóc người bệnh cũng như đội ngũ y bác sĩ trên tuyến đầu chống dịch. Không loại trừ khả năng COVID-19 sẽ là đại dịch tồi tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ, vượt cả đại dịch cúm muầ năm 1918 vốn cướp đi sinh mạng của khoảng 500.000 người.

Bên kia bờ Đại Tây Dương, châu Âu đã ghi nhận tổng cộng hơn 30 triệu ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây và hiện là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất của COVID-19 trên thế giới. Số ca mắc COVID-19 tại Đức đã vượt 2 triệu người, trong khi số ca tử vong đã lên gần 45.000 ca.

Thủ tướng Angela Merkel cho rằng, Đức cần bổ sung các biện pháp kiểm soát, giãn cách bổ sung, chặt hơn, bởi chỉ có như vậy mới có thể ngăn chặn được dịch bệnh. Tại Pháp, chính quyền thông báo các du khách tới từ các nước ngoài Liên minh châu Âu (EU) sẽ không thể nhập cảnh thông qua việc nộp xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Châu Á cũng nổi lên là điểm nóng đáng chú ý. Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết ngày 15/1 nước này ghi ghi nhận thêm 144 ca nhiễm mới trong phạm vi đại lục và là số ca nhiễm trong ngày cao nhất ở nước này kể từ tháng 3/2020. Tâm dịch là ở tỉnh Hà Bắc - tỉnh hiện vẫn đang áp đặt lệnh phong tỏa. Giới chức Trung Quốc cho biết số ca nhiễm gia tăng dường như là do các ca không biểu hiện triệu chứng và phần lớn ở vùng nông thôn hay ngoại ô các thành phố.

Indonesia cùng ngày cũng ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 mới ở mức cao nhất từ trước đến nay, với 12.818 ca, nâng tổng số ca bệnh ở nước này lên 882.418 ca, với 25.484 trường hợp tử vong. Indonesia nằm trong số những nước có số ca mắc và tử vong do COVID-19 cao nhất ở châu Á.

Nước láng giềng Malaysia cũng áp tái áp đặt phong tỏa, khi chính quyền phải tái ban bố Lệnh hạn chế di chuyển (MCO) từ ngày 13-26/1 tại nhiều địa phương do Lệnh hạn chế di chuyển có điều kiện (CMCO) không thể mang lại hiệu quả mong muốn trong ngăn chặn, giảm lây nhiễm.

Trước sự lan nhanh dịch bệnh cùng với sự xuất hiện của nhiều biến chủng mới, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo, thế giới có thể còn gặp nhiều khó khăn hơn trong năm thứ 2 của đại dịch. Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus trong phiên họp khẩn cấp được tổ chức theo hình thức trực tuyến ngày 15/1 cho biết thế giới đang "ở trong giai đoạn quyết định trong đại dịch".

Còn theo ông Mark Ryan - chuyên gia hàng đầu về tình trạng khẩn cấp của WHO, trong năm 2021, các nước sẽ phải đối diện với thách thức nhiều hơn nữa khi tình hình lây nhiễm vẫn diễn biến nghiêm trọng. Lãnh đạo WHO cũng kêu gọi giới chuyên gia tăng cường các nghiên cứu về virus trên quy mô toàn cầu nhằm ngăn chặn các biến thể của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 hoành hành khắp thế giới.

Hoài Thanh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/the-gioi-tuan-qua-nuoc-my-roi-ren-truoc-le-nham-chuc-cua-ong-biden-cuoc-chien-chong-covid19-con-cam-go-20210116180610081.htm