Thế giới tuần qua: Nhật tiếp bước Mỹ 'cấm cửa' sản phẩm công nghệ Trung Quốc

Thế giới tuần qua xoay quanh tiêu điểm là cuộc bạo loạn lớn nhất 5 thập kỷ ở Pháp, Mỹ ra tối hậu thư với Nga về Hiệp ước INF hay việc Nhật tiếp bước Mỹ 'cấm cửa' sản phẩm công nghệ Trung Quốc.

Nhật cấm cơ quan chính phủ dùng sản phẩm Huawei và ZTE

Chính phủ Nhật Bản dự kiến sửa đổi các quy tắc nội bộ về mua sản phẩm công nghệ từ Trung Quốc vào ngày 10/12, Yomiuri hôm nay dẫn nguồn tin từ chính phủ cho biết. Theo đó, các cơ quan chính phủ Nhật sẽ bị cấm mua các sản phẩm viễn thông từ hai tập đoàn công nghệ lớn của Trung Quốc là Huawei và ZTE.

Quyết định được Tokyo đưa ra được cho là do lo ngại về nguy cơ rò rỉ thông tin tình báo và tấn công mạng từ các thiết bị này. Hoạt động của Huawei và ZTE tại nước ngoài gặp nhiều hạn chế do hai tập đoàn bị nghi ngờ có liên hệ mật thiết với chính phủ và quân đội Trung Quốc. (Xem tiếp)

Mỹ ra tối hậu thư 60 ngày để Nga cứu vãn Hiệp ước hạt nhân INF

Phát biểu họp báo sau hội nghị ngoại trưởng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố Washington sẵn sàng khởi động tiến trình hủy bỏ INF vì Moskva đã vi phạm hiệp ước này.

Ông nhấn mạnh: "Xét tới thực tế ngày hôm nay, Mỹ tuyên bố Nga vi phạm hiệp ước và trong vòng 60 ngày chúng tôi sẽ chấm dứt nghĩa vụ của mình như một biện pháp khắc phục trừ khi Nga trở lại tuân thủ một cách hoàn toàn và có thể kiểm chứng".

Theo Ngoại trưởng Pompeo, Nga đã phát triển "nhiều tiểu đoàn tên lửa SSC-8", hay còn được biết đến là tên lửa hành trình tầm trung với tên gọi Novator 9M729. Ông khẳng định, "tầm bắn của tên lửa khiến chúng trở thành một mối đe dọa trực tiếp với châu Âu". (Xem tiếp)

Lễ Quốc tang cố Tổng thống Mỹ George H.W. Bush

Linh cữu cố tổng thống George H.W Bush ngày 5/12 được đưa từ tòa nhà Quốc hội đến Nhà thờ Quốc gia ở Washington để tổ chức quốc tang vào 11h giờ miền đông Mỹ (23h giờ Hà Nội). Nhiều người dân đã đứng dọc theo Đại lộ Pennsylvania để chứng kiến đoàn xe đi qua.

Tổng thống đương nhiệm Donald Trump cùng phu nhân, các cựu Tổng thống Mỹ cùng nhiều nhà lãnh đạo quốc tế đã dự buổi lễ để nói lời tiễn biệt với vị Tổng thống thứ 41 của Hoa Kỳ.

Cố tổng thống Bush qua đời tại nhà riêng ở thành phố Houston, bang Texas hôm 30/11, thọ 94 tuổi. Ông là tổng thống Mỹ thứ 41 với nhiệm kỳ 1989 - 1993. Kết thúc tang lễ, linh cữu được đưa trở lại quê nhà ở Houston, nơi một lễ tang riêng tư được tiến hành ngày 6/12 tại nhà thờ St. Martin. Ông được an táng tại khu đất của gia đình ở Thư viện và Bảo tàng Tổng thống George H. W. Bush trong khuôn viên Đại học Texas A&M ở College Station.(Xem tiếp)

Qatar rút khỏi OPEC từ năm sau

Tại cuộc họp báo hôm nay, Bộ trưởng Năng lượng Qatar - Saad al-Kaabi cho biết nước này sẽ rút khỏi Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) từ 1/1/2019. "Qatar sẽ rời OPEC và quyết định này đã được thông báo đến OPEC sáng nay", ông cho biết.

Quyết định này được đưa ra sau khi Qatar lên kế hoạch chiến lược dài hạn và xem xét các biện pháp có thể giúp họ cải thiện vị thế trên toàn cầu. Qatar là một trong những quốc gia sản xuất dầu mỏ nhỏ nhất trong OPEC, nhưng lại là nước xuất khẩu khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) lớn nhất thế giới.

Ông Saad al-Kaabi cho biết việc này không hề dễ dàng, do Qatar đã tham gia OPEC 57 năm. (Xem tiếp)

Khải Hoàn Môn tan hoang sau cuộc bạo loạn lớn nhất 5 thập kỷ ở Paris

Bạo loạn bùng phát ở thủ đô Paris của Pháp hôm 1/12, khi hàng nghìn người biểu tình mặc áo khoác vàng đụng độ với cảnh sát chống bạo động. Đây là cuộc biểu tình lớn nhất 50 năm qua tại Paris, khi người dân Pháp phản đối chính sách tăng thuế xăng dầu của chính quyền Tổng thống Emmanuel Macron.

Nhiều người đã gọi thời điểm diễn ra cuộc biểu tình này là "ngày thứ bảy đen tối". Người biểu tình mặc áo khoác màu vàng, hô vang khẩu hiệu đòi Macron từ chức.

Nhóm người này đập phá nhà cửa, vơ vét đồ đạc, gây nên tình trạng hỗn loạn ở Paris, khiến cảnh sát phải đóng cửa nhiều điểm du lịch nổi tiếng. Khải Hoàn Môn là một trong những nơi bị hư hại nhiều nhất, khi người biểu tình sơn các khẩu hiệu lên những bức tường lịch sử. (Xem tiếp)

PHƯƠNG VY

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/the-gioi/the-gioi-tuan-qua-nhat-tiep-buoc-my-cam-cua-san-pham-cong-nghe-trung-quoc-3483705.html