Thế giới tuần qua: Đoàn Thị Hương tiếp tục bị giam giữ chờ đối chất

Phiên xét xử 2 bị cáo, trong đó có công dân Việt Nam Đoàn Thị Hương, bị buộc tội sát hại công dân Triều Tiên có hộ chiếu mang tên Kim Chol hồi tháng 2/2017, thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận và báo giới tuần qua.

Cảnh sát áp giải Đoàn Thị Hương (giữa) tại Tòa thượng thẩm Shah Alam, ngoại ô Kuala Lumpur, Malaysia ngày 16/8. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo hãng thông tấn Bernama, hai bị cáo, gồm Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah (công dân Indonesia) được dẫn giải tới Tòa án tối cao Shah Alam vào lúc 8 giờ 20 phút sáng 16/8 trong sự bảo vệ an ninh nghiêm ngặt. Hai đối tượng này bị cáo buộc liên quan đến vụ ám sát công dân Triều Tiên Kim Chol, người được cho là Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Trong phiên xét xử, Thẩm phán Azmi Ariffin thuộc Tòa thượng thẩm Shah Alam (Malaysia) đã dành gần 3 tiếng để đọc hơn 80 trang tài liệu, bao gồm cáo trạng và những lập luận, đánh giá của ông về vụ án. Trong phần kết luận, Thẩm phán Azmi khẳng định phía công tố đã đưa ra "các chứng cứ không thể chối cãi" chống lại các bị cáo.

Tòa Thượng thẩm Shah Alam cho biết có đủ bằng chứng ủng hộ cáo buộc hai nữ nghi phạm gồm Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah có hành vi giết người đồng thời yêu cầu tiếp tục giam giữ hai nữ nghi phạm để phục vụ điều tra, xét xử. Luật sư của họ được phép đưa ra yêu cầu biện hộ trước chứng cứ của bên khởi tố. Tòa cũng cho rằng không thể bác bỏ khả năng vụ sát hại một công dân Triều Tiên là một âm mưu ám sát mang động cơ chính trị nhưng cũng không đủ cơ sở để chứng minh điều này.

Thẩm phán Azmi Ariffin quyết định sẽ tiến hành thêm các phiên đối chất trước khi ra phán quyết cuối cùng. Tòa đề nghị các bị cáo tự bào chữa, biện hộ đối với các cáo buộc này. Theo đó, Đoàn Thị Hương sẽ phải tự bào chữa tại tòa vào các ngày 7-10/1/2019 và 28-31/1/2019.

Ngoài Siti Aisyah và Đoàn Thị Hương, 4 nghi phạm khác bị cho là liên quan đến vụ sát hại công dân Triều Tiên Kim Chol đã bỏ trốn khỏi Malaysia sau khi xảy ra vụ việc. Tòa án đã lấy lời khai của 34 nhân chứng trong suốt phiên xét xử kéo dài 7 tháng.

Đêm trước ngày tòa tuyên án, ông Hisyam Teh Poh Teik, luật sư của nghi phạm Đoàn Thị Hương đã trả lời phỏng vấn tờ Telegraph (Anh) rằng ông "rất tự tin" Hương sẽ được tha bổng.

Ông Gooi Soon Seng, luật sư của nghi phạm Siti Aisyah cũng bày tỏ quan điểm tương tự, và cho rằng cáo buộc của bên công bố hoàn toàn dựa trên suy diễn.

Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã tham dự phiên tòa, thăm hỏi, động viên công dân Đoàn Thị Hương. Đại sứ quán sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các luật sư bào chữa và cơ quan liên quan chuẩn bị cho các phiên tranh tụng, biện hộ sắp tới để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Đoàn Thị Hương.

Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah bị cảnh sát Malaysia bắt giữ một ngày sau khi xảy ra vụ sát hại công dân Triều Tiên có hộ chiếu mang tên Kim Chol tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur ngày 13/2/2017. Nạn nhân được xác định tử vong bởi thuốc độc thần kinh VX.

Cho đến nay, hai bị cáo Siti Aisyah và Đoàn Thị Hương khẳng định họ vô tội vì nghĩ mình đang tham gia một trò chơi khăm của một chương trình truyền hình thực tế. Nếu được tha bổng, họ sẽ được trả tự do ngay lập tức. Trong trường hợp bị kết tội, họ có nguy cơ đối mặt với án tử hình.

Vụ việc được dư luận khu vực đặc biệt quan tâm vì từng khiến quan hệ giữa Triều Tiên và Malaysia xấu đi nghiêm trọng, thậm chí có thời điểm đứng bên bờ vực đổ vỡ khi hai bên dọa đóng cửa Đại sứ quán.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/the-gioi-tuan-qua-doan-thi-huong-tiep-tuc-bi-giam-giu-cho-doi-chat-20180818152904532.htm