Thế giới tuần qua: COVID-19 gây xáo trộn nhiều quốc gia, ông Joe Biden thắng tiếp bầu cử sơ bộ Mỹ

Trong tuần qua, tình hình dịch COVID-19 chuyển biến tại nhiều quốc gia cùng kết quả bầu cử sơ bộ đảng Dân chủ Mỹ ở một số bang là những vấn đề được dư luận quan tâm.

Cảnh tượng vắng vẻ tại New York do lệnh cách ly phong tỏa. Ảnh: Reuters

Cảnh tượng vắng vẻ tại New York do lệnh cách ly phong tỏa. Ảnh: Reuters

COVID-19 khiến cuộc sống tại nhiều quốc gia đảo lộn

Virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã ảnh hưởng không nhỏ tới nhiều quốc gia trên thế giới. Australia đóng cửa bãi biển khi du khách không tuân theo quy định hạn chế tập trung hơn 500 người, Hàn Quốc lo lắng về những trường hợp mắc COVID-19 “nhập khẩu” trong khi Mỹ yêu cầu hàng triệu người cách ly tại nhà, số ca tử vong không ngừng tăng tại Italy.

Các quốc gia khắp châu Á Thái Bình Dương tiếp tục ghi nhận số ca mắc COVID-19 tăng cao. Tính đến ngày 20/3, số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Nhật Bản và Australia đều vượt quá 1.000 trong khi Thái Lan thông báo số ca nhiễm cao nhất trong ngày - 89 trường hợp còn Singapore xác nhận 2 bệnh nhân tử vong đầu tiên. Trong khu vực cũng xuất hiện lo ngại rằng những công dân từ nước ngoài trở về mang nguy cơ lây nhiễm mới.

Lo ngại ca lây nhiễm bắt nguồn từ nước ngoài, Hàn Quốc đã yêu cầu tất cả cá nhân từ các quốc gia châu Âu khi nhập cảnh sẽ phải xét nghiệm và tự cách ly trong 14 ngày. Quy định này có hiệu lực từ 22/3. Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) cũng đưa tin rằng nhiều cơ sở cách ly tạm thời đã được dựng lên để làm nơi tạm trú cho 1.000 du khách châu Âu đang đợi chờ kết quả xét nghiệm.

Trong tuần này Trung Quốc cũng có tín hiệu đáng chú ý khi ngày 20/3 thông báo không ghi nhận ca lây nhiễm mới nào trong nước nhưng vẫn có ca mắc COVID-19 từ nước ngoài nhập cảnh.

Tại Mỹ, hàng chục triệu người nhận lệnh hạn chế ra đường. Chiều 20/3, bang Illinois và Connecticut cùng “theo chân” New York đề nghị người dân ở trong nhà trừ trường hợp tới siêu thị, hiệu thuốc và trạm xăng. Các cơ quan công sở sẽ đóng cửa và để người lao động làm việc từ xa. Trước đó California cũng đề nghị người dân trong toàn bang ở nhà và hạn chế ra ngoài.

Tổng thống Mỹ Donald Trump thừa nhận hiện chưa có kế hoạch cách ly phong tỏa toàn bộ nước Mỹ. Nhà Trắng ngày 20/3 cho biết một nhân viên của phó Tổng thống Mike Pence đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên, Nhà Trắng khẳng định ông Pence và Tổng thống Trump không có tiếp xúc gần với cá nhân này.

Từ ngày 20/3, Italy đã huy động quân nhân để hỗ trợ đảm bảo an ninh trong thời gian cách ly phong tỏa. Kênh CNN (Mỹ) cho biết binh sĩ đã xuất hiện tại vùng Lombardy – nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vì COVID-19 tại Italy. Tính đến 21/3, tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Italy là hơn 47.000 trường hợp và hơn 4.000 người tử vong.

Ngày 21/3, Iran công bố có 1.556 ca tử vong và 20.610 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 tại nước này. Trong khi đó, Tết năm mới của người Iran - Nowruz bắt đầu từ tối 20/3. Năm nay người Iran đón Nowruz rất khác biệt do ảnh hưởng của COVID-19.

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo rằng giới trẻ không hề “miễn nhiễm” với COVID-19. Ông Tedro nói: “Virus này có thể khiến bạn phải nhập viện trong nhiều tuần và thậm chí cướp đi mạng sống của bạn. Ngay cả khi bạn không ngã bệnh nhưng quyết định về nơi bạn đến có thể tạo ra khác biệt giữa cái sống và cái chết của người khác”.

Ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden (trái) và Bernie Sanders. Ảnh: Getty Images

Ông Biden toàn thắng "Tiểu Siêu thứ Ba"

Trong cuộc bầu cử sơ bộ đảng Dân chủ tại Florida, Illinois và Arizona ngày "Tiểu Siêu thứ Ba" 17/3, cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã giành chiến thắng tại cả 3 bang. Tờ Newsweek (Mỹ) cho biết đến ngày 20/3, ông Biden đã có 1.184 đại biểu cam kết còn Thượng nghị sĩ Bernie Sanders có 885 đại biểu cam kết.

Cựu Phó Tổng thống Mỹ Biden cũng giành phần áp đảo trong cuộc bầu cử sơ bộ đảng Dân chủ vào ngày 10/3 khi giành chiến thắng tại 5/6 bang.

Vẫn còn một số cuộc bầu cử sơ bộ đảng Dân chủ khác nhưng trước thực trạng liên quan đến COVID-19, một vài bang đã hoãn lịch tổ chức bầu cử. Bầu cử sơ bộ đảng Dân chủ tại Ohio được lên kế hoạch vào ngày 17/3 tuy nhiên Thống đốc Mike DeWine đã ra lệnh hoãn nhằm ngăn chặn lây lan virus SARS-CoV-2.

Bầu cử sơ bộ bang Louisiana được lên kế hoạch tổ chức vào ngày 4/4 nhưng chuyển đến 20/6, bang Georgia cũng chuyển lịch từ 24/3 đến 19/5. Bang Kentucky thay lịch bầu cử sơ bộ từ 19/5 đến 23/6 và Maryland là từ 28/4 đến 2/6.

Trong cuộc thăm dò ý kiến của The Economist/YouGov thực hiện vào tháng 3, với 1.500 người Mỹ trưởng thành được hỏi, có 49% cho rằng ứng viên đảng Dân chủ sẽ chiến thắng, 51% bày tỏ ý kiến rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tái đắc cử.

Hà Linh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/the-gioi-tuan-qua-covid19-gay-xao-tron-nhieu-quoc-gia-ong-joe-biden-thang-tiep-bau-cu-so-bo-my-20200321162335421.htm