Thế giới trong tuần: Nguy cơ sụp đổ thỏa thuận hạt nhân Iran

Tehran tuyên bố sẽ 'thu hẹp' việc thực hiện các cam kết trong Thỏa thuận hạt nhân Iran; vụ tai nạn máy bay Sukhoi 100 tại Nga... là 2 trong số những sự kiện nổi bật trong tuần.

Tehran ra “tối hậu thư” về việc thực thi Thỏa thuận hạt nhân Iran

Thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và Nhóm P5+1 có nguy cơ đổ vỡ khi Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 8/5 đã tuyên bố, sau 60 ngày, nước này sẽ "thu hẹp" việc thực hiện các cam kết trong thỏa thuận hạt nhân, cụ thể là sẽ tăng mức độ làm giàu urani.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani.

Ông Rouhani cũng cả nhất định nếu vấn đề hạt nhân một lần nữa được đưa ra thảo luận tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp qảnh báo sẽ có hành động đáp truốc (LHQ).

Đây được coi là thời hạn mà Iran yêu cầu các nước còn lại tham gia thỏa thuận hạt nhân gồm Anh, Trung Quốc, Nga, Pháp và Đức phải thực hiện cam kết liên quan đến lĩnh vực dầu mỏ và ngân hàng.

Theo Thỏa thuận hạt nhân Iran ký năm 2015, còn được gọi là Kế hoạch Hành động toàn diện chung (JCPOA), Iran sẽ hạn chế chương trình hạt nhân mà phương Tây lo ngại có thể sẽ dẫn tới việc phát triển bom hạt nhân để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt.

Tháng 5/2018, Mỹ tuyên bố rút khỏi thỏa thuận hạt nhân này và tái áp đặt trở lại các biện pháp trừng phạt Tehran. Liên minh châu Âu đã nỗ lực tìm cách cứu vãn thỏa thuận song chưa mang lại hiệu quả gì đáng kể và Iran nhiều lần thể hiện sự mất kiên nhẫn.

Nga điều tra vụ tai nạn máy bay Sukhoi 100 khiến 41 người thiệt mạng

Nhà chức trách Nga đã mở cuộc điều tra và xúc tiến các hoạt động hỗ trợ những nạn nhân vụ cháy máy bay Sukhoi 100, phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay quốc tế Sheremetyevo, khiến 41 trong tổng số 78 người trên máy bay thiệt mạng.

Hiện trường máy bay Sukhoi 100 bị cháy tại Nga.

Ủy ban điều tra Nga ngày 6/5 xác nhận đến nay đã có 41 người, trong đó có 2 trẻ em, thiệt mạng. Hiện chưa rõ nguyên nhân của vụ tai nạn máy bay. Tuy nhiên, Ủy ban điều tra Nga đã quyết định tiến hành khởi tố vụ án hình sự nhằm xác định xem liệu phi công có vi phạm các quy định an toàn hàng không hay không.

Theo thông tin từ hãng hàng không Aeroflot của Nga - đơn vị vận hành chiếc máy bay bị cháy, máy bay mang số hiệu Su-1492 đã buộc phải quay trở lại sân bay vì lý do kỹ thuật song không cho biết chi tiết. Phi hành đoàn đã phát đi tín hiệu báo nguy khi máy bay gặp trục trặc. Sau khi hạ cánh khẩn cấp, động cơ máy bay đã bốc cháy trên đường băng.

Phi hành đoàn đã làm tất cả những gì có thể để cứu các hành khách. Hãng hàng không Aeroflot cũng đã công bố danh sách những người còn sống sót và các thi thể đã được nhận dạng. Hình ảnh được đăng tải trên các mạng xã hội cho thấy, các hành khách đã phải sử dụng cửa thoát hiểm để thoát ra khỏi máy bay.

Ông Trump yêu cầu đánh thuế thêm với 300 tỷ USD hàng Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh bắt đầu quá trình tăng thuế đối với các mặt hàng nhập khẩu còn lại từ Trung Quốc trị giá khoảng 300 tỷ USD.

Ngày 10/5, Tổng thống Trump yêu cầu Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer bắt đầu quá trình áp thuế đối với tất cả hàng nhập khẩu còn lại từ Trung Quốc, nhấn mạnh vòng đàm phán thương mại giữa các quan chức Mỹ và Trung Quốc không đạt tiến triển.

Tổng thống Mỹ vừa yêu cầu tăng thuế đối với các mặt hàng nhập khẩu còn lại từ Trung Quốc.

Ông Lighthizer cho biết thông tin chi tiết về kế hoạch áp thuế bổ sung sẽ được công bố trên trang web của Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ vào ngày 13/5 .

Vòng đàm phán thương mại thứ 11 giữa Mỹ và Trung Quốc kết thúc ngày 10/5 mà không đạt được thỏa thuận.

Hôm 10/5, Mỹ đã chính thức tăng thuế từ 10 - 25% đối với 200 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. Mức thuế 25% mới được áp dụng với hơn 5.700 mặt hàng, có hiệu lực đối với những sản phẩm rời Trung Quốc từ sau 0 giờ 01 phút (giờ EDT) ngày 10/5.

Mặc dù Mỹ và Trung Quốc leo thang căng thẳng về chính sách thuế quan này, Tổng thống Trump và Phó Thủ tướng Lưu Hạc, người dẫn đầu phái đoàn Trung Quốc, tuyên bố hai bên sẽ tiếp tục đàm phán để tránh trường hợp xấu nhất là đàm phán thương mại giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới sụp đổ hoàn toàn.

Phó Thủ tướng Lưu Hạc nói với truyền thông Trung Quốc rằng hai bên đã đồng ý tiếp tục đàm phán tại thủ đô Bắc Kinh. Ông Lưu Hạc cho biết thêm, mặc dù còn nhiều điểm khác biệt trong các vấn đề chính song các cuộc đàm phán mang tính xây dựng và không bị đổ vỡ.

Bạo lực tái bùng phát dữ dội ở dải Gaza

Xung đột tại dải Gaza lại leo thang khi ngày 4/5 hàng loạt rocket từ Dải Gaza bắn vào một số khu vực ở miền Nam Israel, sau khi 4 người Palestine tại Gaza, gồm 2 người biểu tình và 2 tay súng, thiệt mạng trong các cuộc đụng độ với phía Israel.

Xung đột tại dải Gaza lại leo thang từ ngày 4/5.

Phía Israel đã có hành động đáp trả. Theo thông báo của phía Israel, khoảng 450 quả rocket hoặc đạn cối từ Dải Gaza đã bắn sang lãnh thổ Israel từ ngày 4/5 và lực lượng phòng không của Israel đã đánh chặn hơn 1/3 trong số đó. Xe tăng và các máy bay chiến đấu của Israel đã bắn trúng khoảng 200 mục tiêu thuộc phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas hiện kiểm soát Dải Gaza và nhóm Hồi giáo Jihad tại vùng lãnh thổ này.

Tân Hoa Xã dẫn nguồn tin y tế tại Gaza cho biết ít nhất 12 người Palestine đã thiệt mạng và gần 50 người bị thương do các cuộc không kích của Israel từ tối 4/5.

Mặc dù ngày 6/5, phía Palestine thông báo các bên đã đạt được một thỏa thuận ngừng bắn do Ai Cập làm trung gian, song nguy cơ xung đột bùng phát luôn hiện hữu tại điểm nóng Gaza khi mâu thuẫn giữa các bên không được tháo gỡ, tiếp tục đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông vào ngõ cụt chưa có đường thoát.

Tưng bừng kỷ niệm Chiến thắng phát xít

Ngày 9/5, đúng 74 năm sau ngày chủ nghĩa phát xít bị Hồng quân Liên Xô và các nước đồng minh đánh bại hoàn toàn, chấm dứt 4 năm Chiến tranh Thế giới lần thứ hai, lễ kỷ niệm chiến thắng lịch sử này được tổ chức trang trọng tại hầu hết các nước và vùng lãnh thổ thuộc Liên Xô cũ.

Nga tổ chức lễ duyệt binh hoành tránh kỷ niệm 74 năm ngày Chiến thắng 9/5.

Tại Liên bang Nga, lễ diễu binh diễn ra tại tất cả các TP mang danh hiệu Thành phố anh hùng, cũng như tại các TP có cơ quan chỉ huy quân đội LB Nga đồn trú.

Tham gia Lễ duyệt binh năm nay trên Quảng trường Đỏ có hơn 13.000 quân nhân, 132 đơn vị xe máy quân sự các loại, 74 máy bay và trực thăng trước sự chứng kiến của các cựu chiến binh, lãnh đạo nhà nước, các vị khách quốc tế.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự Lễ Duyệt binh và phát biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn tới những người đã bảo vệ Tổ quốc và đánh thắng chủ nghĩa quốc xã.

Hoạt động kỷ niệm chiến thắng chủ nghĩa phát xít cũng diễn ra long trọng tại Belarus, Ukraine, Kazakhstan, Armenia, Azerbaijan, Gruzia, Moldova …

Cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai bao trùm lên hơn 60 nước trên thế giới, song Liên Xô chịu thiệt hại lớn nhất về người và vật chất. Có khoảng 27 triệu người Liên Xô đã thiệt mạng trong những năm Chiến tranh Vệ quốc và Chiến tranh thế giới thứ hai.

Nguyễn Phương

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/the-gioi-trong-tuan-iran-ra-toi-hau-thu-voi-thoa-thuan-hat-nhan-jcpoa-co-nguy-co-sup-do-342959.html