THẾ GIỚI: Triều Tiên lại chuẩn bị thử tên lửa phóng từ tàu ngầm mới

Triều Tiên dường như đang chuẩn bị bắn thử một loại tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm mới tại nhà máy đóng tàu Sinpo, theo trang 38 Độ Bắc trực thuộc Đại học Johns Hopkins của Mỹ, chuyên theo dõi các hoạt động hạt nhân ở Bình Nhưỡng.

 Hình ảnh vệ tinh cho thấy Triều Tiên đang chuẩn bị thử tên lửa mới. Nguồn: Ariang

Hình ảnh vệ tinh cho thấy Triều Tiên đang chuẩn bị thử tên lửa mới. Nguồn: Ariang

“Hình ảnh vệ tinh thương mại gần đây ở nhà máy đóng tàu Sinpo của CHDCND Triều Tiên cho thấy cơ sở đang tiếp tục hoàn thiện một loại tên lửa đạn đạo phóng từ ngầm (SLBM) khác,” trang thông tin đưa tin hôm 14/6. Ông Shin Jong-woo, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh Hàn Quốc nhận xét: “CHDCND Triều Tiên đang có ý tiết lộ sơ đồ các loại tên lửa đạn đạo mới, bao gồm SLBM Puguksong-3.

Ngày 14/6, 5 công dân Sri Lanka bị truy nã vì liên quan đến các vụ đánh bom khủng bố vào Lễ Phục sinh, khiến 258 người thiệt mạng, đã bị bắt giữ tại Saudi Arabia Arabia và dẫn độ về nước. Tổ chức Cảnh sát Quốc tế Interpol xác nhận, kẻ cầm đầu đường dây là Mohamed Milhan, một thủ lĩnh cấp cao của nhóm thánh chiến cực đoan National Thowheeth Jama'ath (NTJ) đã gây ra các vụ đánh bom hôm 21/4.

Ngày 14/6, ngay trong ngày khai mạc giải bóng đá Copa America 2019, hệ thống giao thông công cộng tại nhiều thành phố lớn tại Brazil đã bị ngưng trệ bởi một cuộc tổng đình công. Cuộc tổng đình công do các tổ chức công đoàn nước này kêu gọi để phản đối chính sách cải cách chế độ hưu trí mà chính phủ của Tổng thống Jair Bolsonaro vừa mới đề xuất.

Ngày 14/6, tại thủ đô Jakarta, Tòa hiến pháp Indonesia khai mạc phiên tòa đầu tiên của vụ kiện gian lận bầu cử Tổng thống năm 2019. Nhóm tư vấn pháp lý của ứng viên thất cử Prabowo Subianto cáo buộc Tổng thống Joko Widodo đã sử dụng ngân sách nhà nước để thao túng các cử tri. Sau phiên tòa sơ bộ đầu tiên, Tòa hiến pháp sẽ tiếp tục làm việc và kết quả vụ kiện sẽ được công bố vào ngày 28/6 tới đây.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua ngày 14/6 tuyên bố sẵn sàng đám phán với Iran khi nước này sẵn sàng. Trước đó, ông Donald Trump đã cáo buộc Iran tấn công 2 tầu chở dầu ở Vịnh Oman. Iran đã phủ nhận cáo buộc của Mỹ. Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho biết ông sẵn sàng làm trung gian hòa giải giữa Mỹ và Iran.

Mexico ngày 14/6 tuyên bố không chấp nhận việc Mỹ đưa trả một số lượng lớn người xin tị nạn về Mexico trong thời gian chờ giải quyết hồ sơ. Chương trình "Ở lại Mexico" hiện được triển khai tại 3 cửa khẩu biên giới tại các bang của Mexico gồm Tijuana, Mexicali và Ciudad Juarez. Kể từ đầu năm nay, Chính phủ Mexico đã tiếp nhận gần 12.000 người di cư theo chương trình này.

Cựu Ngoại trưởng Boris Johnson và cũng là ứng cử viên sáng giá nhất cho chiếc ghế Thủ tướng Anh hôm nay cảnh báo, ông sẽ không “giơ cờ trắng” trước Liên minh châu Âu hay đề xuất trì hoãn Brexit thêm một lần nữa trong trường hợp không đạt thỏa thuận trước cuối tháng 10 tới. Theo ông, sẽ là kỳ quặc nếu ở giai đoạn này mà nước Anh còn phát đi tín hiệu chấp nhận đầu hàng và trì hoãn tiến trình thêm một lần nữa.

Đơn vị tên lửa hỗn hợp thuộc Hạm đội Baltic của Nga đang tiến hành một cuộc diễn tập quy mô lớn tại khu vực Kaliningrad. Trong khuôn khổ cuộc diễn tập, các lực lượng Nga sẽ thực hiện hàng loạt các sứ mệnh triển khai tên lửa trong một khu vực ấn định. Hoạt động diễn tập của lực lượng Nga diễn ra trong lúc NATO cũng đang tiến hành cuộc tập trận BALTOPS 2019.

Các nguồn tin quân sự ngày 14/6 cho biết phiến quân Boko Haram đã tấn công một căn cứ quân sự tại Đông Bắc Nigeria gần biên giới với Niger, sát hại các binh sỹ và cướp đi nhiều vũ khí. Các phần tử Boko Haram thuộc nhánh của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng khu vực Tây Phi (ISWAP) đã bất ngờ tấn công Tiểu đoàn 153 tại làng Kareto cách thủ phủ Maiduguri của bang Borno 335km về phía Bắc. Vụ tấn công đã khiến một số binh sỹ thiệt mạng, trong đó có chỉ huy căn cứ và một trung tá.

Ngày 14/6, trong nỗ lực nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên vốn đang bị đình trệ, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã kêu gọi Bình Nhưỡng phi hạt nhân hóa lâu dài. Ông Moon Jae-in đã hối thúc Bình Nhưỡng tiếp tục đối thoại, bất kể là song phương hay đa phương, cho đến khi giành được lòng tin của cộng đồng quốc tế. Do đó, Triều Tiên cần cho cộng đồng quốc tế thấy được cam kết dỡ bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân và thiết lập cơ chế hòa bình.

Thanh Huyền

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/the-gioi-trieu-tien-lai-chuan-bi-thu-ten-lua-phong-tu-tau-ngam-moi-1428739.tpo