Thế giới tăng thêm 1 triệu ca Covid-19 chỉ sau một tuần

Theo thống kê của trang Worldometer, tính đến 7 giờ sáng ngày 16-6 (giờ Việt Nam), số ca mắc Covid-19 trên thế giới đã lên tới 8,1 triệu ca. Thế giới đang chứng kiến sự lây lan nhanh chóng của Covid-19 khi chỉ có một tuần để số ca mắc Covid-19 toàn thế giới tăng thêm 1 triệu ca.

NDĐT – Theo thống kê của trang Worldometer, tính đến 7 giờ sáng ngày 16-6 (giờ Việt Nam), số ca mắc Covid-19 trên thế giới đã lên tới 8,1 triệu ca. Thế giới đang chứng kiến sự lây lan nhanh chóng của Covid-19 khi chỉ có một tuần để số ca mắc Covid-19 toàn thế giới tăng thêm 1 triệu ca.

Ca mắc Covid-19 đầu tiên được báo cáo tại Trung Quốc vào đầu tháng 1 và phải đến đầu tháng 5 (hơn tám tuần), số ca mắc Covid toàn thế giới mới đạt 4 triệu ca. Nhưng chỉ mất năm tuần để số ca mắc Covid-19 toàn thế giới tăng gấp đôi lên 8 triệu ca mắc Covid-19. Đáng lo ngại, chỉ trong một tuần qua, thế giới đã tăng thêm hơn 1 triệu ca mắc Covid-19. Cụ thể, theo số liệu của ngày 8-6, thế giới ghi nhận 7.085.740 ca mắc Covid-19. Đến nay, con số này đã lên tới 8.108.666 ca mắc, trong đó có 438.596 ca tử vong.

Danh sách 10 quốc gia có số ca mắc Covid-19 cao nhất thế giới theo bảng xếp hạng của Worldmeter đã có sự thay đổi với Đức đứng thứ 10, Iran lên vị trí thứ 9, trên đó lần lượt là Peru, Italy, Tây Ban Nha, Anh, Ấn Độ, Nga, Brazil và Mỹ vẫn giữ vị trí số 1 trong bảng “xếp hạng buồn” cả về số ca mắc và tử vong.

Trong 24 giờ qua, thế giới chứng kiến sự gia tăng nhanh chóng số ca mắc tại Mỹ, Mỹ Latinh, Nam Á và sự bùng phát trở lại của Covid-19 gây quan ngại tại Trung Quốc. Trong khi đó các quốc gia châu Âu đang trên đà giảm đáng khích lệ và tiếp tục nới lỏng các hạn chế.

Châu Mỹ

Mỹ vẫn đứng đầu thế giới với 2.182.950 ca mắc Covid-19, chiếm 25% tổng số ca mắc Covid-19 toàn cầu. Trong đó, số ca tử vong vì Covid-19 tại đây hiện là 118.283 ca. Số ca mắc mới trong những ngày qua luôn gia tăng nhanh ở mức hơn 20 nghìn ca trong một ngày sau khi toàn bộ 50 bang toàn quốc nới lỏng các biện pháp hạn chế theo từng mức độ. Những lo ngại về là sóng thứ hai của đại dịch tại các bang chịu nặng nề nhất của đại dịch Covid-19 đang khiến các chuyên gia y tế hối thúc người dân đeo khẩu trang, tránh tụ tập đông người và duy trì giãn cách xã hội.

Báo cáo mới nhất của Bộ Y tế Brazil cho thấy Brazil tiếp tục là điểm nóng của thế giới khi có ít nhất 20.647 ca mắc mới trong vòng 24 giờ qua, nâng tổng số ca mắc Covid-19 lên ít nhất 888.271 ca. Nước này cũng có ít thêm ít nhất 627 ca tử vong mới, nâng tổng số mắc trên toàn quốc lên 43.959 ca. Brazil đã trải qua một tháng không có Bộ trưởng Y tế.

Mexico ngày 15-6 đã vượt qua mốc 150 nghìn ca mắc Covid-19. Theo báo cáo của Bộ Y tế nước này, trong 24 giờ qua Mexico ghi nhận 3.427 ca mắc mới cùng với 439 ca tử vong. Hiện tổng số ca Covid-19 tại Mexico là 150.264 ca mắc và 17.580 ca tử vong do Covid-19. Tuy nhiên, chính phủ nước này nói rằng số người mắc Covid-19 thực tế chắc chắn còn cao hơn số thống kê chính thức. Bộ Y tế nước này dự báo số ca tử vong có thể lên đến 35.000 người đồng thời nhận định làn sóng dịch thứ nhất sẽ kéo dài tới tháng 10 và dự kiến làn sóng dịch thứ 2 diễn ra vào cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12 tới.

Bộ Y tế Chile vừa thông báo, nước này ghi nhận 174.293 ca Covid-19 với 3.323 ca tử vong. Tổng thống Chile Sebastian Pinera đã quyết định gia hạn tình trạng thảm họa đặc biệt đã có hiệu lực kể từ giữa tháng 3 vừa qua thêm 90 ngày do Covid-19 tiếp tục lây lan mạnh.

Châu Á

Tình hình bùng phát dịch tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc đang làm gia tăng quan ngại về làn sóng thứ hai của đại dịch Covid-19. Tân Hoa Xã dẫn lời Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc sáng 16-6 cho biết, đến sáng nay, nước này đã ghi nhận thêm 40 ca mắc Covid-19, trong đó có 32 ca mắc Covid-19 nội địa và tám ca nhập cảnh. Trong tổng số 32 ca mắc nội địa, có 27 ca mắc Covid-19 tại Bắc Kinh, bốn ca tại tỉnh Hà Bắc, một ca tại tỉnh Tứ Xuyên. Ngày 16-6 tiếp tục không ghi nhận ca tử vong nào do Covid-19, và có thêm bảy bệnh nhân Covid-19 xuất viện. Hiện toàn Trung Quốc đại lục ghi nhận 83.221 ca mắc Covid-19, trong đó có 4.634 ca tử vong, 78.377 bệnh nhân Covid-19 được điều trị khỏi bệnh và xuất viện. Trong 210 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị có năm bệnh nhân trong tình trạng nặng.

Theo báo cáo mới nhất này, số ca mắc Covid-19 trong ngày tại TP Bắc Kinh có liên quan tới chợ đầu mối Tân Phát Địa đã giảm chín ca so với một ngày trước đó.

Chính quyền Bắc Kinh đã thực hiện các biện pháp tăng cường dập dịch như quản lý kép chặt chẽ các khu vực dân cư chung quanh chợ Tân Phát Địa và tiến hành xét nghiệm truy dấu Covid-19 trên diện rộng. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 15-6 đã bày tỏ quan ngại về tình trạng dịch bùng phát tại Bắc Kinh sau khi thành phố này trải qua hơn 50 ngày không có ca nhiễm trong cộng đồng. Nhấn mạnh Trung Quốc cũng như nhiều nước khác đã có khả năng kiềm chế sự lây nhiễm, song Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus vẫn cảnh báo các quốc gia cần phải duy trì báo động trước khả năng tái bùng phát của đại dịch. Người đứng đầu WHO cho biết, tổ chức này đang hợp tác với các chuyên gia Trung Quốc để điều tra nguồn gốc và bối cảnh bùng phát dịch tại Bắc Kinh.

Nhật Bản tiếp tục ghi nhận số ca mắc Covid-19 mới gia tăng tại thủ đô Tokyo. Chính quyền TP Tokyo thông báo đã có thêm 47 ca mắc Covid-19 trong ngày 15-6. Tokyo đã dỡ bỏ các biện pháp hạn chế, cho phép hoạt động kinh doanh trở lại. Chính quyền TP này sẽ yêu cầu những người làm việc tại các quán bar, hộp đêm và các cơ sở giải trí khác thường xuyên làm xét nghiệm Covid-19.

Tại Hàn Quốc, báo cáo cập nhật sáng 16-6 của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (KCDC) cho biết, Hàn Quốc ghi nhận thêm 34 ca mắc Covid-19, trong đó có 21 ca lây nhiễm trong cộng đồng, nâng tổng số ca trên toàn quốc lên 12.155 ca. Hầu hết các ca mắc mới đều ở thủ đô Seoul và các khu vực lân cận. Trong vòng hau tuần qua, số ca mắc Covid-19 tại khu vực thủ đô chiếm 90% số ca mắc mới trên toàn quốc, với hầu hết các ca nhiễm có liên quan tới các cụm lây nhiễm tại khu vực đông dân cư.

Ấn Độ, quốc gia chịu tác động nặng nề bởi Covid-19 nhất Nam Á và đứng thứ 4 thế giới tiếp tục chứng kiến tình hình dịch bệnh diễn biến xấu. Ấn Độ hiện là nước có số ca nhiễm và tử vong cao nhất châu Á với 343.026 ca nhiễm sau khi có hơn 10.200 ca nhiễm mới trong 24 giờ và 9.915 ca tử vong, thêm gần 400 ca nhiễm mới trong 24 giờ. Chính quyền thành phố Chennai, thủ phủ bang Tamil Nadu, thông báo sẽ tái áp đặt biện pháp phong tỏa TP có 15 triệu dân từ ngày 19-6 tới hết tháng trong bối cảnh các ca nhiễm mới tăng mạnh trong khu vực. Tính đến hết ngày 15-6, Tamil Nadu ghi nhận 1.974 ca mắc Covid-19 mới, nâng tổng số ca mắc Covid-19 toàn bang lên 44.661 ca, trong đó có 435 ca tử vong.

Cùng ngày, Iran cảnh báo có thể sẽ tái áp dụng các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt để đảm bảo giãn cách xã hội nhằm ngăn chặn đà lây lan dịch bệnh sau khi quốc gia này ngày thứ 2 liên tiếp ghi nhận hơn 100 ca tử vong vì dịch bệnh. Trong ngày 15-6, Bộ Y tế Iran thông báo thêm 113 ca tử vong vì dịch Covid-19, nâng tổng số ca tử vong tại quốc gia này lên 8.950 người. Bên cạnh đó, thêm 2.449 người mới được xác nhận mắc bệnh, nâng tổng số ca mắc tại Iran lên 189.876 ca.

Hãng thông tấn Nhà nước Các Tiểu vương quốc A-rập Thống nhất (UAE) ngày 15-6 đưa tin, UAE thông báo tất cả công dân và người sinh sống tại UAE sẽ được phép đi du lịch tới các điểm đến cụ thể từ ngày 23-6. Danh sách các điểm đến cụ thể này sẽ được thông báo cụ thể sau. Nước này hiện ghi nhận 42.636 ca mắc Covid-19 và 291 ca tử vong.

Tại Đông-Nam Á, Chính phủ Singapore thông báo từ ngày 19-6, nước này sẽ bước vào giai đoạn hai của quá trình mở cửa nền kinh tế sau hơn hai tuần thực hiện mở cửa giai đoạn 1 từ ngày 2-6. Trong giai đoạn 2, hầu hết các hoạt động xã hội và kinh doanh sẽ được nối lại như kinh doanh bán lẻ, cửa hàng ăn uống, các cuộc tập trung ngoài xã hội theo nhóm nhỏ có tối đa năm người; các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, các trung tâm thể dục thể thao sẽ được mở cửa trở lại; học sinh từ tất cả các cấp học sẽ trở lại trường... Tuy nhiên, một số hoạt động có số lượng lớn người tham gia như các dịch vụ tôn giáo, các địa điểm văn hóa lớn như thư viện và bảo tàng, các sự kiện quy mô lớn như hội nghị, triển lãm, hội trợ và các địa điểm giải trí như quán bar, rạp chiếu phim và câu lạc bộ đêm… vẫn bị đóng cửa. Người dân vẫn phải tiếp tục thực hiện giữ khoảng cách an toàn ít nhất 1m và đeo khẩu trang khi ra ngoài và tại nơi làm việc.

Châu Âu

Các quốc gia châu Âu tiếp tục duy trì đà giảm số ca mắc Covid-19 trong những ngày qua và các quốc gia tiếp tục mở cửa biên giới nội khối một cách thận trọng theo các mức độ khác nhau. Theo CDC châu Âu, tính đến 10 giờ sáng ngày 15-6 (giờ địa phương), châu Âu ghi nhận 2.187.307 ca mắc Covid-19 và 182.976 ca tử vong.

Tại Pháp, trong 24 giờ qua ghi nhận thêm 29 ca tử vong do Covid-19, nâng tổng số ca tử vong lên 29.436 ca, đứng thứ năm thế giới về số ca tử vong nhưng đứng thứ 13 về tổng số ca mắc. Ngày hôm qua cũng là ngày thứ sáu nước này ghi nhận số ca tử vong dưới 30 ca.

Số ca mắc mới trong ngày ở mức thấp nhất trong 14 ngày qua với 152 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc toàn quốc ở mức 157.372 ca. Chính phủ Pháp cho biết số bệnh nhân Covid-19 đang được điều trị trong bệnh viện đã giảm thêm 129 người xuống còn 10.752 bệnh nhân và trong đó, số ca điều trị tích cực giảm 23 người còn 846 ca. Tất cả các số liệu đều cho thấy dấu hiệu tích cực trong diễn biến dịch Covid-19. Mặc dù vậy, người dân Pháp vẫn phải chờ đến ngày 1-7 để được phép ra ngoài biên giới, tới các quốc gia trong khối Schengen.

Từ ngày hôm nay, công dân các nước châu Âu và Thụy Sĩ có thể tự do đi vào lãnh thổ nước Đức mà không có sự kiểm soát và không có quy định kiểm dịch theo quyết định của chính phủ liên bang. Tuy nhiên, quyết định này đi kèm một số ngoại lệ. Thí dụ, Đức sẽ vẫn duy trì các biện pháp kiểm soát với khách nước ngoài đến từ Tây Ban Nha bằng đường hàng không cho đến ngày 21-6. Hiện toàn nước Đức có 188.044 ca mắc Covid-19, trong đó có 8.885 ca tử vong sau khi ghi nhận 373 ca mắc mới và 15 ca tử vong trong vòng 24 giờ.

Tại Bỉ, chính phủ nước này đã cho phép mở cửa lại biên giới với các quốc gia thành viên EU, các quốc gia không nằm trong khối Schengen như Thụy Sĩ, Liechtenstein, Iceland, NaUy, và Anh. Sau khi chỉ ghi nhận 71 ca mắc mới và sáu ca tử vong do Covid-19, tổng số ca mắc và tử vong do Covid-19 trên toàn nước Bỉ hiện ở mức 60.100 ca và 9.661 ca, đứng thứ 7 châu Âu về số ca mắc Covid-19.

N.T

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/44871302-the-gioi-tang-them-1-trieu-ca-covid-19-chi-sau-mot-tuan.html