Thế giới tăng cường các biện pháp chống dịch

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến ngày 9-10, thế giới ghi nhận hơn 36.791.100 ca nhiễm Covid-19, trong đó 1.067.439 người chết. Số ca nhiễm mới tiếp tục tăng ở nhiều quốc gia. Mỹ vẫn là quốc gia có số ca nhiễm và tử vong cao nhất thế giới, với 7.833.763 ca nhiễm và 217.738 người chết. Ấn Ðộ có số ca mắc nhiều thứ hai thế giới, với 6.906.151 ca và 106.521 người chết.

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến ngày 9-10, thế giới ghi nhận hơn 36.791.100 ca nhiễm Covid-19, trong đó 1.067.439 người chết. Số ca nhiễm mới tiếp tục tăng ở nhiều quốc gia. Mỹ vẫn là quốc gia có số ca nhiễm và tử vong cao nhất thế giới, với 7.833.763 ca nhiễm và 217.738 người chết. Ấn Ðộ có số ca mắc nhiều thứ hai thế giới, với 6.906.151 ca và 106.521 người chết.

Trung Quốc đã ký kết thỏa thuận tham gia Cơ chế tiếp cận toàn cầu vắc-xin Covid-19 (COVAX) của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), theo đó, Trung Quốc sẽ đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực toàn cầu nhằm chia sẻ vắc-xin cho các quốc gia kém phát triển hơn. Nhật Bản cũng cam kết sẽ đóng góp hơn 130 triệu USD để hỗ trợ cung cấp vắc-xin phòng dịch cho các nước đang phát triển.

Bộ Y tế Nê-pan ngày 9-10 cảnh báo về khủng hoảng hệ thống chăm sóc y tế của quốc gia khi số ca nhiễm Covid-19 vượt 100 nghìn người và số ca nhiễm mới tăng với tốc độ nhanh, hơn 2.000 ca trong 24 giờ. Ðất nước 30 triệu dân này ghi nhận hơn 100.670 ca nhiễm và 600 người chết.

Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ nhân sinh Mỹ A.A-da cho biết, sớm nhất là tháng 3-2021 Mỹ có thể sẽ đủ vắc-xin cho mỗi người dân. Chương trình phát triển vắc-xin phòng Covid-19 của Chính phủ Mỹ Operation Warp Speed hy vọng sẽ có tối đa 100 triệu liều vào cuối năm nay. Mỹ hiện đang sản xuất sáu loại vắc-xin tiềm năng được chính phủ tài trợ.

Cu-ba thông báo mở cửa du lịch trong bối cảnh nước này bước vào giai đoạn “bình thường mới”. Thủ tướng Cu-ba M.Ma-rê-rô cho biết, phần lớn khu vực trong cả nước sẽ mở cửa đón du khách quốc tế bắt đầu từ tuần tới.

Chính quyền các cấp ở LB Nga đề nghị người dân ở nhà trong tuần này, đồng thời kêu gọi thực hiện thêm các biện pháp bảo đảm an toàn nhằm hạn chế tốc độ lây nhiễm Covid-19. Với 11.493 ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ, Nga cho biết không có kế hoạch áp đặt lệnh phong tỏa như từng thực hiện hồi tháng 5 vừa qua.

Chính phủ Xlô-va-ki-a triển khai hàng trăm binh sĩ hỗ trợ các quan chức y tế cộng đồng, đồng thời cảnh báo có thể siết chặt các biện pháp hạn chế nhằm chống dịch. Xlô-va-ki-a ngày 9-10 ghi nhận 1.184 ca nhiễm mới Covid-19, mức cao nhất kể từ khi dịch bùng phát. Ðến nay, Xlô-va-ki-a ghi nhận 16.910 ca nhiễm, trong đó có 57 người chết.

Tại châu Phi, Chính phủ Ma-rốc quyết định kéo dài tình trạng khẩn cấp y tế cho đến ngày 10-11, trong nỗ lực chống sự lây lan của đại dịch Covid-19. Ma-rốc hiện ghi nhận số ca nhiễm kỷ lục trong ngày, với hơn 2.900 trường hợp mắc mới Covid-19.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/the-gioi-tang-cuong-cac-bien-phap-chong-dich-619845/