Thế giới tăng cường bảo vệ động vật hoang dã

Bằng các chương trình hoạt động cụ thể các quốc gia trên thế giới đã và đang đặc biệt quan tâm đến tình trạng buôn bán các loài động vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng

* Tuyên bố Accra về buôn bán các loại động, thực vật hoang dã

Ngày 31 tháng 7 năm 2019 tại Thủ đô Accra, Ghana , các cơ quan Lâm nghiệp quốc gia và đại diện hải quan của nước Cộng Hòa Benin, Bờ Biển Ngà, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone và Togo; tất cả đều là thành viên của Cộng đồng kinh tế của các quốc gia Tây Phi (ECOWAS), cũng như các bên tham gia Công ước về Buôn bán Quốc tế các loài Động vật và Thực vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng (CITES) và hàng loạt các loài động vật hoang dã, gỗ và lâm sản bị đe dọa vì thương mại quốc tế đã ra.

Thủ đô Accra, Ghana

Thủ đô Accra, Ghana

Theo Tuyên bố Accra ngoài việc chống lại nạn buôn bán trái phép gỗ hồng, gỗ và lâm sản ở Tây Phi còn có các nội dung ghi nhớ về buôn bán động vật hoang dã: ghi nhớ các quyết định của các nước trong khu vực Tây và Trung Phi trong Tuyên bố Dakar về phát triển hợp tác thực thi bảo vệ động vật hoang dã tiểu vùng (Dakar, Sénégal, 15-17 tháng 3 năm 2016); ghi nhớ về tầm quan trọng của việc xây dựng và thực hiện Chiến lược Tây Phi trong việc chống lại tội phạm động vật hoang dã, Mạng lưới Tây Phi để chống tội phạm động vật hoang dã và các cơ chế tài trợ liên quan của họ khi các hành động của khu vực nhằm vào việc kiềm chế buôn bán gỗ và lâm sản bất hợp pháp;ghi nhớ thêm các khuyến nghị của các quốc gia thành viên ECOWAS tại Hội nghị ECOWAS về phát triển ứng phó với nạn buôn bán động vật hoang dã phối hợp ở Tây Phi (Abuja, Nigeria, 2-4 tháng 7 năm 2018), bao gồm: “thúc đẩy hợp tác và hợp tác tiểu vùng hiệu quả bằng cách hỗ trợ xây dựng và thông qua Chiến lược Tây Phi trong việc đánh bại tội phạm động vật hoang dã”; “Thiết lập một mạng lưới Tây Phi để chống lại tội phạm động vật hoang dã” và “các cơ chế tài trợ bền vững”, bảo đảm thực hiện Chiến lược này trong dài hạn.

* Hươu cao cổ được đưa vào loài có nguy cơ tuyệt chủng

Theo hãng tin Reuter và Thời báo Time, ngày 22/8/2019 tại Genever, Thụy Sĩ một Hội nghị quốc tế về bảo vệ động vật hoàn dã đã được diễn ra, tại đây lần đầu tiên công nhận và bảo vệ hươu cao cổ như một loài có nguy cơ tuyệt chủng.

Trịnh Quyết

Nguồn Kiểm Sát: https://kiemsat.vn/the-gioi-tang-cuong-bao-ve-dong-vat-hoang-da-54230.html