Thế giới sắp sa vào khủng hoảng kinh tế mới

Các chuyên gia dự đoán nếu đại dịch coronavirus không được ngăn chặn, thế giới sẽ có cuộc khủng hoảng kinh tế mới trong thời gian từ nay đến cuối năm.

Kinh tế thế giới phục hồi nhờ các gói cứu trợ

Hãng thông tấn Mỹ Bloomberg đưa tin, các chuyên gia phân tích ghi nhận nền kinh tế toàn cầu gần đây có sự phục hồi, tuy nhiên vẫn còn nhiều lo ngại. Giới chuyên gia dự đoán từ nay cho đến cuối năm nền kinh tế toàn cầu sẽ gặp phải những những vấn đề mới, nếu tình hình đại dịch coronavirus (COVID-19) không được cải thiện.

Cụ thể, theo ông Joachim Fels, cố vấn về kinh tế toàn cầu của hãng Pacific Investment Management, các quốc gia hiện nay đang vượt qua đỉnh điểm của sự phục hồi, sau đó sẽ bắt đầu suy thoái.

Sở dĩ các nền kinh tế có dấu hiệu phục hồi là do nó được “hà hơi thổi ngạt” bằng các gói cứu trợ. Chính phủ các nước phát triển đã rót hàng nghìn tỷ dollars vào các biện pháp hỗ trợ nhằm đưa kinh tế trở lại trạng thái bình thường nhất có thể trong đại dịch.

Nhờ đó, tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ đã giảm mạnh trong tháng 8, tình hình thị trường nhà ở cũng được cải thiện; nền kinh tế Trung Quốc đang phục hồi, sản xuất ở Đức ngày càng phát triển; đồng thời, các thị trường đang phát triển có được thời gian "nghỉ xả hơi" do đồng USD giảm giá.

Tuy nhiên, các nhà kinh tế cho biết việc duy trì trạng thái này trên tất cả các mặt trận sẽ không dễ dàng. Điều này đòi hỏi các nhà chức trách phải đẩy mạnh nỗ lực để kích thích nền kinh tế vào thời điểm mà nhiều nước đã sẵn sàng giảm quy mô thực hiện các biện pháp hỗ trợ.

Ví dụ, 1,4 triệu việc làm đã được tạo ra ở Hoa Kỳ vào tháng 8. Theo như chuyên gia Ryan Sweet của hãng Moody's đã chỉ ra, nền kinh tế Hoa Kỳ nên "duy trì tốc độ này", nhưng nếu không có hỗ trợ thêm về tài chính của chính phủ thì rất khó để làm được như vậy.

Trong khi đó, Mỹ vẫn đang là quốc gia đứng đầu thế giới về số lượng người nhiễm bệnh và số lượng người chết vì coronavirus.

Thế giới có thể lâm vào một cuộc khủng hoảng kinh tế mới

Thế giới có thể lâm vào một cuộc khủng hoảng kinh tế mới

Những dấu hiệu đáng báo động

Theo giới chuyên gia, ngoài việc các chính phủ bắt đầu giảm các gói cứu trợ, đã có những dấu hiệu đáng báo động khác. Đầu tháng này, một số thương hiệu lớn đã thông báo cắt giảm việc làm. Trong số đó có các tập đoàn Ford Motor Co. và United Airlines Holdings Inc.

Ngoài ra, căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc có thể gia tăng trước cuộc bầu cử tổng thống ở Mỹ vào tháng 11. Điều này sẽ làm xói mòn niềm tin của doanh nghiệp, vì lo sợ một cuộc khủng hoảng mới, các nhà đầu tư sẽ ngừng bơm tiền, dẫn đến tình trạng sụt giảm đầu tư.

Ở Trung Quốc, nơi coronavirus đã được phát hiện vào cuối năm ngoái, người tiêu dùng vẫn không muốn tiêu tiền. Bên cạnh đó, các ngân hàng lớn nhất của nước này vừa báo cáo lợi nhuận sụt giảm ở mức tồi tệ nhất trong hơn một thập niên trở lại đây do nợ xấu gia tăng.

Ở châu Âu, nơi địa dịch coronavirus vẫn chưa được kiểm soát chặt chẽ, các lệnh phong tỏa vẫn còn phát huy hiệu lực, các nhà máy ở châu Âu đang cố gắng cắt giảm chi phí do nhu cầu thấp và giá hạ, khiến lợi nhuận bị ảnh hưởng.

Một vấn đề khác là nguy cơ xuất hiện làn sóng coronavirus thứ hai. Ông Warwick McKibbin thuộc Viện Brooking cảnh báo rằng việc tiêm vaccine đại trà còn mất nhiều thời gian nữa mới có thể được triển khai trên toàn thế giới và đại dịch COVID-19 có thể phát sinh các làn sóng tiếp theo.

Vị chuyên gia này ước tính thiệt hại đối với nền kinh tế toàn cầu do đại dịch trong những năm tới là 35 nghìn tỷ USD, gần bằng tổng GDP của hai cường quốc kinh tế lớn nhất thế giới là Hoa Kỳ và Trung Quốc.

Toàn Thắng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/quan-he-quoc-te/the-gioi-sap-sa-vao-khung-hoang-kinh-te-moi-3418631/