Thế giới quyết tâm chống dịch Covid-19

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp và trở thành đại dịch toàn cầu, các quốc gia trên thế giới đều đang đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn cho người dân.

Bùng phát hồi cuối năm 2019 tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc), dịch Covid-19 hiện đã lây lan ra hơn 150 quốc gia và vùng lãnh thổ.

 Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm tại một chốt kiểm tra ở thành phố Daegu, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm tại một chốt kiểm tra ở thành phố Daegu, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap

Trong bối cảnh số ca nhiễm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây dịch Covid-19 trong nước đang có xu hướng giảm, Trung Quốc lại đối diện với nguy cơ gia tăng các trường hợp nhiễm mới có liên quan đến người nước ngoài đến Trung Quốc. Do đó, chính quyền thủ đô Bắc Kinh đã quyết định từ ngày hôm nay (16-3) sẽ đưa toàn bộ những người từ nước ngoài tới thành phố này đến các cơ sở cách ly. Trước đây, những người từ nước ngoài tới Bắc Kinh được phép cách ly tại nhà trong hai tuần.

Là một trong những nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch Covid-19 bên ngoài Trung Quốc, Hàn Quốc đã chứng kiến số ca nhiễm giảm dần trong những ngày gần đây. Điều này được cho là xuất phát từ nhiều yếu tố, bao gồm việc xét nghiệm hàng loạt, cải thiện việc kết nối với người dân và ứng dụng công nghệ, theo South China Morning Post. Giáo sư Kim Woo Joo tại Đại học Y khoa Hàn Quốc cho biết, nước này đang chống dịch từ những bài học kinh nghiệm rút ra từ việc xử lý các tình huống khẩn cấp về sức khỏe trước đây như đại dịch cúm H1N1 năm 2009 cũng như Hội chứng hô hấp cấp Trung Đông (MERS) vào năm 2015. Thay vì phong tỏa diện rộng, cách xử lý dịch Covid-19 của Hàn Quốc chú trọng sự minh bạch thông tin và hướng tới sự hợp tác của cộng đồng. Xét nghiệm Covid-19 có tại hàng trăm cơ sở y tế cũng như khoảng 50 điểm cung cấp dịch vụ xét nghiệm cho mọi người mà không cần ra khỏi xe hơi. Người dân cũng nhận được các tin nhắn cảnh báo về lộ trình di chuyển của những người bệnh đã xác định gần khu vực sống của họ. Theo Yonhap, ngày 15-3, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tuyên bố thành phố Daegu và ba khu vực lân cận (thành phố Gyeongsan cùng hai huyện Cheongdo và Bonghwa) ở tỉnh Bắc Gyeongsang của nước này là "vùng thảm họa đặc biệt". Đây là lần đầu tiên Chính phủ Hàn Quốc tuyên bố một khu vực nhất định là vùng thảm họa đặc biệt vì những lý do không liên quan đến thiên tai. Tuyên bố về các vùng thảm họa đặc biệt sẽ cho phép Chính phủ Hàn Quốc chi ngân sách quốc gia để hỗ trợ 50% các chi phí cần thiết nhằm khôi phục thiệt hại cho các địa phương. Động thái này cũng cho phép những người bị ảnh hưởng nhận được sự hỗ trợ từ nhà nước trong các chi phí sinh hoạt, miễn trả các hóa đơn tiện ích và các khoản phí bảo hiểm y tế công cộng.

Tại khu vực Đông Nam Á, trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh, các nước tiếp tục triển khai các biện pháp ngăn chặn virus SARS-CoV-2 lây lan. Ngày 15-3, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã đề nghị người dân duy trì khoảng cách trong tiếp xúc bởi hành động này là điều quan trọng nhất phải làm hiện nay. Trong khi đó, Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen kêu gọi người dân nước này bình tĩnh và áp dụng những biện pháp vệ sinh thường xuyên vì sức khỏe của chính mình và của các thành viên trong gia đình. Cũng bắt đầu từ ngày 15-3, thủ đô Manila của Philippines thực hiện biện pháp phong tỏa kéo dài 1 tháng theo quyết định của chính quyền thành phố. Theo đó, trường học các cấp đều đóng cửa, các cuộc hội họp đông người trên địa bàn thủ đô đều phải hủy bỏ.

Tại Trung Đông, Chính phủ Syria đã quyết định đóng cửa các trường học cho đến đầu tháng 4. Với Iran, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Iran, Thiếu tướng Mohammad Baqeri cho biết, trong vòng từ 7 đến 10 ngày tới, toàn đất nước sẽ được giám sát thông qua không gian mạng, bằng điện thoại và nếu cần thiết thì huy động con người để phát hiện các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh. Ngoài ra, quân đội Iran sẽ thiết lập 1.000 cơ sở khám, chữa bệnh cho các bệnh nhân mắc Covid-19.

Tại châu Phi, Tổng thống Senegal Macky Sall đã chỉ thị đóng cửa tất cả các trường học, cơ sở giáo dục, đồng thời hủy bỏ tất cả các lễ hội tôn giáo ở nước này để ngăn ngừa sự lây lan của virus SARS-CoV-2.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), tài sản lớn nhất của con người trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 hiện nay chính là sự thật, lý trí và tình đoàn kết. Cuộc chiến chống dịch Covid-19 không phải là cuộc chiến của riêng ai hay bất kỳ quốc gia nào, bởi vậy các nước cần tăng cường trao đổi thông tin và hỗ trợ lẫn nhau với quyết tâm cùng thắng dịch bệnh.

LÂM ANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/doi-song-quoc-te/the-gioi-quyet-tam-chong-dich-covid-19-612382