Thế giới nổi bật trong tuần: Khủng bố đẫm máu ở Ai Cập

Báo Hà Tĩnh điện tử tổng hợp các tin tức thế giới nổi bật nhất trong tuần vừa qua (từ ngày 19/11 - 25/11/2017).

Tấn công nhà thờ Hồi giáo ở Ai Cập, ít nhất 305 người thiệt mạng: Hãng thông tấn nhà nước MENA của Ai Cập đưa tin 305 người thiệt mạng, trong đó có 27 trẻ em, và 128 người khác bị thương trong vụ đánh bom, xả súng vào nhà thờ Hồi giáo Al Rawdah ở Bir al-Abed, phía Tây thành phố Arish, phía Bắc bán đảo Sinai, Ai Cập, hôm 24/11.

Hiện chưa có lực lượng nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công nhưng có nhiều dự đoán rằng do IS thực hiện. Ai Cập tuyên bố dành ba ngày để tưởng nhớ các nạn nhân của vụ tấn công đẫm máu. (Ảnh: Các nạn nhân thương vong trong vụ tấn công. Nguồn: REX/Shutterstock)

Ông Mnangagwa tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Zimbabwe: Tân Tổng thống Mnangagwa ngày 24/11 tuyên thệ nhậm chức tại sân vận động thể thao quốc gia ở ngoại ô thủ đô Harare trước hàng chục ngàn người ủng hộ, các vị chức sắc tôn giáo và quan chức ngoại giao.

Thời khắc nhà lãnh đạo Emmerson Mnangagwa của Zimbabwe tuyên thệ nhậm chức tổng thống. đã đặt dấu chấm hết cho chế độ của cựu Tổng thống Robert Mugabe.

Trước đó, vào chiều tối 21/11 theo giờ địa phương, trước áp lực của giới chính trị và người dân, Tổng thống Mugabe đã đệ đơn từ chức tới Quốc hội. Quốc hội Zimbabwe sau đó đã dừng phiên họp nhằm xem xét kiến nghị luận tội vị lãnh đạo 93 tuổi này. (Ảnh: Ông Emmerson Mnangagwa. Nguồn: AP)

Thủ tướng Lebanon về nước sau tin đồn bị Saudi Arabia “giữ làm con tin”: Thủ tướng Lebanon Saad Hariri ngày 21/11 trở về nước sau hơn 2 tuần tuyên bố từ chức tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia.

Ngày 4/11, Thủ tướng Lebanon Hariri bất ngờ tuyên bố từ chức khi đang có chuyến thăm tại Saudi Arabia, với lý do tính mạng của ông đang bị đe dọa và Iran đang gia tăng ảnh hưởng tại các quốc gia trong khu vực. Hành động từ chức của ông được cho là không đúng theo Hiến pháp Lebanon và đã không được Tổng thống nước này chấp thuận.

Các quan chức hàng đầu của Lebanon nói với hãng tin Reuters rằng ông bị buộc phải từ chức và cáo buộc Saudi Arabia đã bắt Thủ tướng nước mình. Thủ tướng Saad Hariri sau khi về nước đã rút lại quyết định từ chức. (Ảnh: Thủ tướng Lebanon Saad Hariri trở về nước. Nguồn: AFP)

Đàm phán thành lập chính phủ liên minh tại Đức thất bại: Đàm phán nhằm thành lập chính phủ liên minh mới tại Đức giữa đảng Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) của Thủ tướng Angela Merkel, đảng Dân chủ Tự do (FDP) theo đường lối thân thiện với doanh nghiệp và đảng Xanh chủ trương bảo vệ môi trường đã kết thúc đêm 19 rạng sáng 20/11 (theo giờ địa phương) trong thất bại nặng nề, khi FDP tuyên bố rút lui khỏi cuộc đàm phán.

Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 20/11 cho biết, bà không thấy có bất cứ lý do gì để từ chức sau khi các cuộc đàm phán thành lập chính phủ liên minh thất bại, đồng thời nhấn mạnh liên đảng CDU/CSU của bà sẵn sàng bước vào cuộc bầu cử mới. (Ảnh: Bà Angela Merkel đến một cuộc đàm phán thành lập chính phủ liên minh vào ngày 19/11 tại Berlin, Đức. Nguồn: AFP)

Israel bí mật gặp Saudi Arabia để bàn về Iran: Bộ trưởng Năng lượng Israel Yuval Steinitz ngày 19/11 thừa nhận trước báo giới việc giới chức nước này đã có các cuộc tiếp xúc bí mật với Saudi Arabia để thảo luận về mối quan ngại chung trong vấn đề Iran.

Đây là lần đầu tiên mối quan hệ bí mật giữa 2 quốc gia được một quan chức cấp cao Israel tiết lộ.

Hiện cả Israel và Saudi Arabia đều coi Iran là mối đe dọa chính ở khu vực Trung Đông. Căng thẳng ngày càng gia tăng mới đây giữa Saudi Arabia - Iran cũng làm dấy lên càng nhiều đồn đoán rằng lợi ích chung có thể đẩy Saudi Arabia phải hợp tác cùng với Israel – một cựu thù trong quá khứ. (Ảnh:Bộ trưởng Năng lượng Israel Yuval Steinitz. Nguồn: Reuters)

Cơ quan chống tham nhũng Indonesia bắt giữ Chủ tịch Hạ viện: Chủ tịch Hạ viện Indonesia Setya Novanto tuần này bị Ủy ban Bài trừ Tham nhũng Indonesia (KPK) bắt giữ để thẩm vấn về một vụ bê bối lớn bị phát giác năm 2014 liên quan tới việc biển thủ 170 triệu USD công quỹ.

Trước đó vài ngày, luật sư riêng của ông Novanto đã gửi một đơn kháng án trước phiên xét xử cáo buộc tham nhũng đối với ông Novanto. Phiên xét xử đầu tiên dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 30/11 tại Tòa án Quận Nam Jakarta. (Ảnh: Chủ tịch Hạ viện Indonesia Setya Novanto. Nguồn: Reuters)

Chưa tìm thấy tàu ngầm ARA San Juan chở 44 thủy thủ mất tích: Ngày 24/11, Tổng thống Argentina Mauricio Macri và Bộ trưởng Quốc phòng nước này Oscar Aguad đã tiến hành cuộc họp khẩn cấp về cuộc khủng hoảng tàu ngầm ARA San Juan bị mất tích từ hôm 15/11.

Tàu ngầm ARA San Juan của hải quân Argentina chở 44 thủy thủ mất tín hiệu liên lạc hôm 15/11 khi đang tuần tra ở vùng biển Nam Đại Tây Dương, ngoài khơi bờ biển Argentina.

Hải quân Argentina cho rằng không có dấu hiệu nào cho thấy ARA San Juan bị tấn công, song cũng không loại trừ giả thiết này. (Ảnh: Tàu ARA San Juan. Nguồn: AP)

Thủ tướng Iraq tuyên bố đã đánh bại khủng bố IS: Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi ngày 21/11 thông báo nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bị đánh bại. Tuy nhiên, tuyên bố chiến thắng cuối cùng sẽ chỉ được đưa ra sau khi các tay súng IS bị truy quét đến cùng tại vùng các sa mạc và khu vực biên giới của Iraq.

Quân đội Iraq cuối tuần trước đã giành quyền kiểm soát Rawa, thị trấn cuối cùng nằm dưới sự kiểm soát của IS. Theo đó, đánh dấu sự sụp đổ của “Vương quốc Hồi giáo tự xưng” kể từ khi IS chiếm khu vực phía Bắc và Tây Iraq năm 2014. Quân đội Iraq hiện vẫn đang tiếp tục chiến dịch an ninh tại các vùng sa mạc và biên giới. (Ảnh: Quân đội Iraq tiến về thị trấn Rawa. Nguồn: AFP)

Đảng của cựu lãnh đạo Catalonia từ bỏ ý định ly khai: Đảng PdeCat của cựu thủ hiến Catalonia Carles Puigdemont và đảng liên minh cánh tả ERC dự kiến không kêu gọi ly khai trong cuộc bầu cử ngày 21/12. Cả hai đảng ưu tiên giải pháp đàm phán với chính phủ trung ương để đạt được độc lập, AFP dẫn lời người phát ngôn đảng PdeCat Marta Pascal tuyên bố hôm 23/11.

Đây là dấu hiệu cho thấy các phe phái chính trị tại Catalonia đang mềm mỏng hơn trong quá trình tìm kiếm độc lập. (Nguồn: Cựu thủ hiến Catalonia Carles Puigdemont. Ảnh: AFP)

Cựu Tư lệnh quân đội Serbia nhận án tù chung thân do tội diệt chủng: Tòa án quốc tế xét xử tội phạm chiến tranh tại Nam Tư cũ (ICTY) ngày 22/11 ra phán quyết cuối cùng, tuyên án tù chung thân đối với tướng Ratko Mladic, 74 tuổi, cựu Tư lệnh quân đội Serbia tại Bosnia - Herzegovina do phạm tội ác diệt chủng và chống loài người trong cuộc chiến tranh kéo dài từ năm 1992-1995.

Tướng Mladic bị bắt tại Serbia ngày 26/11/2011 sau 16 năm lẩn trốn và ngay lập tức bị chuyển sang La Hay (Hà Lan) để giao nộp cho ICTY.

Tòa này từng mời hơn 400 nhân chứng để xác nhận những cáo buộc đối với tướng Mladic. Tuy nhiên, nhiều năm qua, Mladic vẫn bác bỏ mọi cáo buộc của ICTY. (Ảnh: Cựu Tư lệnh quân đội Serbia Ratko Mladic tại phiên tòa. Nguồn: AP)

Phương Đặng

(Tổng hợp)

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/diem-nong/the-gioi-noi-bat-trong-tuan-khung-bo-dam-mau-o-ai-cap/144700.htm