Thế giới nổi bật trong tuần: Đám cưới Hoàng gia Anh giữa Hoàng tử Harry và cô dâu Meghan

Đám cưới Hoàng gia Anh giữa Hoàng tử Harry và cô dâu Meghan; máy bay chở hơn 100 người rơi ở Cuba... là những tin tức thế giới nổi bật nhất trong tuần (từ ngày 13/5 - 19/5/2018) được Báo Hà Tĩnh điện tử tổng hợp.

Hiện trường vụ rơi máy bay Cuba. (Ảnh: AFP)

Máy bay chở hơn 100 người rơi ở Cuba: Truyền thông nhà nước Cuba đưa tin chỉ có ba người sống sót trong vụ máy bay Boeing 737, mang số hiệu CU972, đang trên đường từ sân bay quốc tế Jose Marti của thủ đô La Habana tới thành phố Holguin, miền Đông Cuba, thì rơi ngay sau khi cất cánh lúc 12 giờ 30 (giờ địa phương) chiều 18/5.

Ba người này đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu và đang trong tình trạng nguy kịch.

Khi xảy ra tai nạn, trên máy bay có 104 hành khách và chín thành viên phi hành đoàn. Các quan chức Cuba cho biết họ đã tìm thấy một trong hai chiếc hộp đen từ chiếc máy bay rơi gần sân bay Havana hôm 18/5 và nó ở trong tình trạng tốt.

Cô dâu và chú rể nắm tay trong hôn lễ. (Ảnh: Reuters)

Đám cưới Hoàng gia Anh giữa Hoàng tử Harry và cô dâu Meghan: Lễ cưới hoàng gia được cử hành lúc 12 giờ trưa (18h, giờ Hà Nội) tại lâu đài Windsor, với sự tham dự của hàng trăm khách, trong đó có thành viên hoàng gia, bạn bè thân thiết của cô dâu và chú rể.

Lễ cưới được cử hành trong bầu không khí cảm động. Harry và Meghan cũng được mọi người hò reo khi đoàn xe ngựa chở họ đi qua các con phố sau đám cưới trước bữa tiệc cưới.

Cảnh sát có vũ trang, chó nghiệp vụ và các hệ thống quét an ninh kiểu sân bay được triển khai khắp thị trấn, còn các rào chắn lớn được dựng để đề phòng khả năng tấn công bằng xe.

Nghi phạm Dimitrios Pagourtzis, 17 tuổi, học sinh trường Santa Fe. (Ảnh: Twitter)

Xả súng tại Mỹ, 10 người thiệt mạng: Thống đốc bang Texas của Mỹ Greg Abbott ngày 18/5 xác nhận vụ xả súng tại trường trung học Santa Fe cùng ngày đã khiến 10 người thiệt mạng và 10 người bị thương, đồng thời gọi đây là "một trong những vụ tấn công tàn ác nhất trong lịch sử học đường bang Texas."

Cảnh sát đã bắt giữ một nghi phạm là học sinh của trường và tìm thấy nhiều thiết bị nổ.

Thông tin sơ bộ cho thấy thủ phạm vụ xả súng là học sinh 17 tuổi có tên là Dimitrios Pagourtzis.

Cựu điệp viên hai mang Nga Sergei Skripal trước khi bị đầu độc. (Ảnh: Telegraph)

Cựu điệp viên hai mang Nga xuất viện sau khi bị đầu độc: Sergei Skripal, cựu điệp viên Nga trúng chất độc thần kinh Novichok tại Anh hồi đầu tháng 3, được xuất viện trong tình trạng sức khỏe tốt.

Reuters dẫn lời bà Cara Charles-Barks, giám đốc điều hành bệnh viện Salisbury, hôm 18/5 xác nhận điều này. Cựu điệp viên hai mang Nga đã nằm điều trị tại bệnh viện Salisbury liên tục trong 10 tuần, kể từ khi bị đầu độc hôm 4/3.

Sergei Skripal là cựu đại tá tình báo Nga, từng bị kết án tù ở Moscow vì tội chuyển tài liệu mật cho Anh. Skripal sau đó được đưa tới Anh trong một thỏa thuận trao đổi điệp viên giữa Nga và Mỹ.

Bà Gina Haspel. (Ảnh: theintercept)

Mỹ lần đầu tiên có nữ Giám đốc Cơ quan tình báo Trung ương: Với tỷ lệ 54 phiếu thuận, 45 phiếu chống trên tổng số 100 phiếu, Thượng viện Mỹ ngày 17/5 đã bỏ phiếu thông qua đề cử của Tổng thống Donald Trump, chuẩn thuận bà Gina Haspel làm nữ Giám đốc đầu tiên của Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA).

Bà Haspel đã có 33 năm phục vụ tại CIA và giữ chức vụ quyền Giám đốc sau khi ông Mike Pompeo chuyển sang vị trí Ngoại trưởng Mỹ.

Trước đó, ngày 16/5, đề cử bà Haspel đã được thông qua tại Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ với kết quả 10 phiếu thuận và 5 phiếu chống.

Bà Ivanka Trump, con gái của Tổng thống Donald Trump, tại lễ khánh thành sứ quán Mỹ tại Jerusalem. (Ảnh: Reuters)

Mỹ mở đại sứ quán tại Jerusalem: Ngày 14/5 (giờ địa phương) Mỹ đã chính thức khai trương sứ quán tại Jerusalem mặc dù trước đó quyết định của Tổng thống Donald Trump rời sứ quán Mỹ từ thủ đô Tel Aviv của Israel đã vấp phải sự phản đối của nhiều nước.

Bộ Ngoại giao Israel xác nhận tổng cộng 86 đại sứ nước ngoài tại nước này được mời dự buổi lễ nhưng có tới 70% khách mời từ chối tới dự. Dẫn đầu phái đoàn Mỹ là Thứ trưởng Ngoại giao John Sullivan. Các thành viên trong đoàn có hai cố vấn của Tổng thống Donald Trump cũng chính là vợ chồng con gái ông Ivanka Trump và Jared Kushner, cùng Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin.

Tổng thống Donald Trump không trực tiếp tham dự buổi lễ mà có bài phát biểu với các quan khách thông qua video trực tuyến.

Hai ngày sau đó, hôm 16/5, Guatemala cũng khánh thành sứ quán tại Jerusalem, trở thành quốc gia đầu tiên theo chân động thái gây tranh cãi của Mỹ.

Ảnh minh họa: AP

Thế giới Hồi giáo bước vào tháng lễ Ramadan 2018: Theo lịch Hồi giáo tháng 9 hàng năm (tức tháng 5 theo Dương lịch) chính là tháng ăn chay Ramadan. Năm nay, mùa chay theo dương lịch được tính bắt đầu sớm nhất vào tối 15/5 và kết thúc vào ngày 14/6, tùy theo mỗi nước.

Mùa Ramadan, các tín đồ đạo Hồi sẽ dành nhiều thời gian của mình cho các công việc cầu nguyện tại nhà thờ, ăn chay và các hoạt động từ thiện. Mặt trời mọc, người Hồi giáo sẽ không được ăn uống, hút thuốc hay quan hệ tình dục cho tới khi mặt trời lặn, ngoại trừ các phụ nữ mang bầu, trẻ em nhỏ tuổi hay những người lao động chân tay vất vả.

Mục đích của các hoạt động chay tịnh này là để các tín đồ đạo Hồi thấu hiểu và cảm thông hơn đến những mảnh đời đang còn vất vả, chưa đủ ăn, đủ mặc, chịu nhiều khổ hạnh.

Ông Quim Torra được bầu làm Thủ hiến mới của Catalonia. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ông Quim Torra được bầu làm Thủ hiến mới của Catalonia: Ngày 14/5, ông Quim Torra đã được nghị viện Catalonia bầu làm Thủ hiến của khu vực này.

Trong cuộc bầu cử lần thứ hai tại nghị viện, ông Torra đã giành được 66 phiếu ủng hộ trong khi có 65 phiếu chống và 4 phiếu trắng.

Trước đó vào ngày 12/5, hội đồng lập pháp tại vùng tự trị Catalonia thuộc Tây Ban Nha một lần nữa thất bại trong việc bầu ra một nhà lãnh đạo mới, trong khi chỉ còn 10 ngày là tới hạn chót phải thành lập chính quyền mới.

Cây cầu kết nối miền Nam nước Nga với bán đảo Crimea. (Nguồn: TASS)

Tổng thống Putin khánh thành cầu nối Crimea với Nga: Ngày 15/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin khánh thành một cây cầu có tính tượng trưng cao, kết nối miền Nam nước Nga với bán đảo Crimea, 4 năm sau khi bán đảo này bị sáp nhập từ Ukraine.

Tổng thống Putin sau đó tự mình điều khiển xe tải Kamaz dẫn đầu đoàn phương tiện xây dựng chở theo những công nhân đã tham gia dự án xây cầu, RT đưa tin.

Cầu Crimea dài 19 km sẽ là cây cầu dài nhất châu Âu, vượt cả cầu Vasco da Gama của Lisbon. Với tổng chi phí xây dựng tới 228 tỉ ruble (tương đương 3,7 tỉ USD), công trình xây dựng mới này kết nối khu vực miền Nam Krasnodar với thành phố Kerch của Crimea, bắc qua eo biển giữa Biển Đen và Azov.

Chủ tịch Ủy ban Thống nhất Hòa bình của Triều Tiên Ri Son-gwon tại hội nghị thượng đỉnh liên Triều ngày 27/4. (Ảnh: AP)

Triều Tiên hủy hội đàm cấp cao với Hàn Quốc do tập trận Mỹ - Hàn: Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 17/5 cho biết Triều Tiên sẽ không ngồi vào bàn đàm phán với Hàn Quốc chừng nào chưa giải quyết được các vấn đề dẫn tới việc ngừng cuộc gặp cấp cao trong tuần này.

Trước đó, Bình Nhưỡng đã bất ngờ hủy cuộc hội đàm cấp cao với Seoul dự kiến diễn ra ngày 16/5 tại làng đình chiến Panmunjom.

Lý do được Chủ tịch Ủy ban Thống nhất Hòa bình của Triều Tiên, ông Ri Son-gwon đưa ra là Triều Tiên lên án cuộc tập trận thường niên "Thần Sấm" của Mỹ và Hàn Quốc.

Phương Đặng

(Tổng hợp)

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/diem-nong/the-gioi-noi-bat-trong-tuan-dam-cuoi-hoang-gia-anh-giua-hoang-tu-harry-va-co-dau-meghan/154926.htm