Thế giới nổi bật trong tuần: Chủ nhà Việt Nam tạo dấu ấn với APEC 2017

Báo Hà Tĩnh điện tử tổng hợp các tin tức thế giới nổi bật nhất trong tuần vừa qua (từ ngày 5/11 - 11/11/2017).

UNESCO chính thức có Tổng Giám đốc mới: Với 131 phiếu thuận và 19 phiếu chống, ngày 10/11, các quốc gia thành viên Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) đã chính thức thông qua quyết định của Hội đồng chấp hành, bổ nhiệm bà Audrey Azoulay, cựu Bộ trưởng Văn hóa và Truyền thông Pháp, làm Tổng Giám đốc mới của cơ quan này.

Như vậy, bà Azoulay, 45 tuổi, đã trở thành nữ tổng giám đốc thứ 2 trong lịch sử hình thành và phát triển của UNESCO. (Ảnh: Tân Tổng giám đốc UNESCO Audrey Azoulay. Nguồn: AFP)

Quốc hội Mỹ hoàn tất kế hoạch chi tiêu quốc phòng lên tới 700 tỷ USD: Reuters đưa tin các thành viên trong các ủy ban quốc phòng của Quốc hội Mỹ ngày 8/11 cho biết họ ủng hộ một kế hoạch chi tiêu quốc phòng lên tới 700 tỷ USD trong tài khóa 2018, đáp lại lời kêu gọi tăng cường sức mạnh quân sự của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trước đó, Tổng thống Trump đề xuất ngân sách quốc phòng trị giá 668 tỷ USD. Đến ngày 7/11, ông đề nghị sửa đổi yêu cầu trên bằng việc chuẩn chi thêm 4 tỷ USD cho phòng thủ tên lửa, 1,2 tỷ USD cho chiến lược mới của chính quyền đối với Afghanistan, và 700 triệu USD cho việc sửa chữa tàu hải quân. (Ảnh: Tiêm kích F-35, dòng máy bay đắt đỏ nhất của không quân Mỹ. Nguồn: Military)

Tòa án Hiến pháp Tây Ban Nha bãi bỏ tuyên bố độc lập của Catalonia: Tòa Hiến pháp Tây Ban Nha ngày 8/11 khẳng định tuyên bố độc lập đơn phương mà Nghị viện Catalonia đưa ra hôm 27/10 là vô dụng và vi hiến.

Trước đó, hôm 31/10, tức 4 ngày sau khi vùng Catalonia đơn phương tuyên bố độc lập, chính Tòa Hiến pháp Tây Ban Nha đã tạm treo tuyên bố này theo yêu cầu từ phía chính phủ Tây Ban Nha.

Sau đó, chính quyền trung ương Tây Ban Nha đã được Thượng viện nước này bật đèn xanh để áp dụng điều 155 Hiến pháp, tước bỏ quyền tự trị của vùng Catalonia và trực tiếp nằm quyền điều hành vùng Catalonia. (Ảnh: Cựu thủ hiến Catalonia Carles Puigdemont (trái). Nguồn: Getty Images)

Saudi Arabia mạnh tay xử lý tham nhũng: Nằm trong khuôn khổ chiến dịch chống tham nhũng quy mô lớn được phát động tại Saudi Arabia từ cuối tuần trước, các ngân hàng tại Saudi Arabia ngày 7/11 thông báo đã đóng băng hơn 1.200 tài khoản cá nhân và công ty.

Hàng chục thành viên Hoàng gia, các quan chức chính trị và doanh nhân cũng đã bị bắt giữ, do nghi ngờ liên quan tới hoạt động rửa tiền, tham nhũng, tống tiền và lạm dụng chức quyền. (Ảnh: Thái tử Mohammed bin Salman đứng đầu Ủy ban chống tham nhũng quốc gia. Nguồn: Saudi Press Agency)

Mít tinh, tuần hành kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười vĩ đại tại Moscow: Ngày 7/11, tròn 100 năm Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười thành công. Đúng 10h ngày 7/11 (giờ Moscow), một lễ duyệt binh hoành tráng diễn ra trên quảng trường Đỏ ở thủ đô Liên bang Nga.

Với cờ búa liềm, biểu ngữ, khẩu ngữ, người dân Nga đã thể hiện tinh thần bất diệt, giá trị to lớn của cách mạng Tháng Mười. (Ảnh: Tass)

Xả súng trong nhà thờ ở Texas, 27 người thiệt mạng: Vụ xả súng xảy ra trong buổi lễ ngày 5/11 tại nhà thờ Baptist, một tay súng đã xông vào và ra tay hạ sát 27 người, làm nhiều người khác bị thương.

Nghi phạm được xác định là Devin Patrick Kelley, 26 tuổi và đã bị cảnh sát bắn hạ. Tổng thống Donald Trump phát biểu chia buồn với gia đình các nạn nhân và khẳng định nước Mỹ sẽ làm những gì tốt nhất để có thể bảo vệ người dân của mình. (Ảnh: Hiện trường vụ xả súng ở nhà thờ First Baptist tại Sutherland Springs, bang Texas ngày 5/11. Nguồn: AP).

Iraq giành lại thị trấn lớn nhất bị IS chiếm đóng: Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi ngày 3/11 tuyên bố quân đội nước này đã giành lại Al-Qaim, thị trấn lớn nhất do tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng chiếm đóng ở Iraq, theo AFP.

Ông Abadi ca ngợi các binh sĩ Iraq đã giải phóng Al-Qaim trong thời gian nhanh kỷ lục, đồng thời cho biết chiến thắng ở thị trấn này thu hẹp đáng kể phạm vi hoạt động của IS. (Ảnh: Quân đội Iraq tiến vào Al-Qaim. Nguồn: AFP)

Malaysia công bố danh tính 4 nghi phạm Triều Tiên trong vụ Kim Jong-nam: Theo Reuters, tòa án Malaysia ngày 6/11 đã công bố danh sách 4 nghi can Triều Tiên rời nước này cùng ngày người nghi là Kim Jong-nam bị sát hại.

Phát biểu tại tòa, cảnh sát điều tra Wan Azirul Nizam Che Wan Aziz trích dẫn báo cáo điều tra của lực lượng đặc biệt thuộc cảnh sát Malaysia cho biết, 4 nghi phạm can này được xác định là công dân Triều Tiên, gồm Hong Song-hac, 34 tuổi, tức ông Chang, Ri Ji-hyon, 33 tuổi, tức ông Y, Ri Jae-nam, 57 tuổi, biệt danh Hanamori, và O Jong-gil, còn gọi là James. (Ảnh: 4 nghi phạm Triều Tiên trong nghi án Kim Jong-nam. Nguồn: AFP)

Tổng thống Mỹ công du châu Á: Ngày 3/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump rời thủ đô Washinton, bắt đầu chuyến công du châu Á kéo dài 12 ngày. Đây cũng là chuyến công du tới châu Á dài nhất mà một tổng thống Mỹ thực hiện suốt hơn 25 năm qua.

Nhật Bản là điểm dừng chân đầu tiên của ông Trump, tiếp đó là Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam và Philippines.

Trong chuyến công du, Tổng thống Mỹ đã thảo luận về tầm quan trọng của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương với sự thịnh vượng và an ninh của Mỹ. Ông cũng sẽ nhấn mạnh tầm quan trọng của các quan hệ kinh tế công bằng và đôi bên cùng có lợi với các đối tác thương mại của Washington. (Ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump bước ra khỏi trực thăng Marine One, chuẩn bị lên Air Force One để bắt đầu chuyến công du tới một loạt các nước châu Á. Nguồn: Reuters)

Hội nghị cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng: Sáng 11/11, tại thành phố Đà Nẵng (Việt Nam), Hội nghị lần thứ 25 các nhà lãnh đạo kinh tế APEC đã khai mạc trọng thể. Tham dự Hội nghị có các nhà lãnh đạo và Trưởng đoàn 21 nền kinh tế thành viên APEC. Các nhà lãnh đạo kinh tế APEC chia sẻ nhiều ý kiến sâu sắc về tình hình khu vực và toàn cầu. (Ảnh: Các lãnh đạo APEC chụp ảnh chung tại Đà Nẵng. Nguồn: Reuters)

Phương Đặng

(Tổng hợp)

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/diem-nong/the-gioi-noi-bat-trong-tuan-chu-nha-viet-nam-tao-dau-an-voi-apec-2017/143871.htm