Thế giới nhiệm màu trong 'Xứ Nevermoor diệu kỳ'

Bộ ba tác phẩm 'Xứ Nevermoor diệu kỳ' của nữ nhà văn Jessica Townsend được Đinh Tị Books giới thiệu trong mùa hè này đã từng 'làm mưa làm gió' trên thị trường nhiều năm nay, và luôn được bạn đọc chờ đón.

Tập 1 và tập 2 của bộ sách có tên “Xứ Nevermoor diệu kỳ: Morrigan và những thử thách gay cấn” và “Morrigan và Lời triệu hồi của Wundersmith” đã được chuyển ngữ sang Tiếng Việt vào năm 2019 và 2020, được độc giả Việt Nam đón nhận nồng nhiệt. Bộ sách được ví như làm sống lại cảm xúc ngày nào của những fan hâm mộ truyện phù thủy Harry Potter, và được các nhà phê bình đánh giá là một phiên bản cộng hưởng giữa “Harry Potter” và “Alice ở xứ sở diệu kỳ”.

Ngay từ khi mới xuất hiện, bộ sách “Xứ Nevermoor diệu kỳ” làm nên cơn sốt tại Việt Nam tương tự như Harry Potter. Sách liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng bán chạy trên các sàn thương mại điện tử. Sau khi đã ra đời được gần hai năm, nhưng hai tập đầu của series vẫn đứng top Truyện Giả tưởng - Phiêu lưu bán chạy trên Tiki, nhận được hơn 1500 bình luận, reviews từ độc giả Việt Nam.

"Xứ Nevermoor diệu kỳ" (hoặc được gọi bằng tên nhân vật chính là Morrigan) là bộ truyện fantasy có đề tài phù thủy, tương tự như Lâu đài bay của pháp sư Howl hay Harry Potter. Tuy nhiên hai chữ "phù thủy" không được sử dụng, được thay thế bằng các thuật ngữ cụ thể hơn.

Nhân vật chính là Morrigan Crow, cô bé cô độc, phải chịu lời nguyền từ năm 11 tuổi, ở đầu truyện cô thoát đến xứ sở Nevermoor, và từ đây cô có thêm bạn, khám phá ra sức mạnh tiềm ẩn lẫn kẻ thù nguy hiểm của mình. Ở tập 1, cô bé được một người kỳ lạ tên Jupiter North giúp trốn thoát đến một thành phố bí ẩn là Nevermoor. Tại đây, cô được hứa hẹn gia nhập Hiệp hội Wundrous, khi đó cô sẽ vĩnh viễn được bảo vệ bởi những đặc quyền bí hiểm, với điều kiện, cô phải vượt qua bốn vòng thi kỳ lạ ngoài sức tưởng tượng, sử dụng tài năng đặc biệt của chính mình.

Ở tập 2, Morrigan gia nhập Hiệp hội Wundrous và nhận lấy huy hiệu chữ W danh giá. Vai trò mới mẻ cùng những đặc quyền đáng mơ ước này hứa hẹn mang lại cho cô sự bảo vệ tuyệt đối, tình bằng hữu trung thành và những người anh chị em trọn đời. Và ở tập 3, khi cả xứ Neverrmoor chịu nạn vì bệnh dịch, Morrigan trở thành người hùng của xứ sở, tuy nhiên kẻ thù của cô vẫn âm thầm bám theo và hãm hại cô cũng như bạn bè.

Giống với những bộ Fantasy xuất sắc nhất, “Xứ Nevermoor diệu kỳ” cũng phát triển một thế giới lung linh, đa sắc màu, với các trường học pháp thuật, các loại ma thuật và những loài kỳ hoa dị thảo thú vị khác. Mỗi tập truyện có kết cấu độc lập, và Morrigan phải làm các nhiệm vụ khác nhau, nhưng tựu trung lại; cô phải phát triển khả năng của mình trong khi đối đầu với kẻ thù.
“Xứ Nevermoor diệu kỳ” liên tiếp đứng trong top 10 Tiki mỗi khi tác phẩm ra tập mới.

Tập mới nhất “Xứ Nevermoor diệu kỳ và bệnh dịch trống rỗng” có đề tài phù hợp với tình hình dịch bệnh hiện nay, giúp cho bạn đọc không chỉ giải trí mà còn có những ngẫm nghĩ, suy tưởng. Ở Nevermoor, một bệnh dịch đáng sợ ập đến, nó không ngừng lây nhiễm giữa những người lai, biến họ thành động vật vô tri vô giác. Cả thành phố Nevermoor rơi vào trạng thái hoang mang, hoảng loạn vì dịch bệnh Trống rỗng kỳ quái, bí hiểm mỗi lúc một lan rộng, đe dọa sự sống của tất cả cư dân. Morrigan sớm nhận ra chính cô phải dấn thân vào cuộc tìm kiếm phương pháp điều trị và chấm dứt bệnh dịch Trống rỗng, cứu lấy thành phố mà cô vô cùng yêu quý.

Kể từ khi ra đời, bộ sách “Xứ Nevermoor diệu kỳ” đã đưa tên tuổi của Jessica Townsend trở thành một trong những tác giả ăn khách đối với các độc giả trẻ. Bộ sách đã nhận được hơn nhiều giải thưởng lớn nhỏ khác nhau, tiêu biểu như: “Cuốn sách của năm” tại Indie Book Awards 2018, “Cuốn sách của năm” tại Australian Book Industry Awards, Sách thiếu nhi Waterstones trong Giải thưởng tiểu thuyết trẻ, giải thưởng Aurealis 2017 cho tiểu thuyết thiếu nhi hay nhất, Sách thiếu nhi hay nhất trong năm của Amazon…

KHÁNH NGUYÊN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/nghe-doc-xem/the-gioi-nhiem-mau-trong-xu-nevermoor-dieu-ky-656535/