Thế giới ngày qua: Tổng tuyển cử trên toàn nước Mỹ

Báo Hà Tĩnh điện tử tổng hợp các tin tức thế giới nổi bật trong ngày 8/11.

Tổng thống Hàn Quốc rút lại quyết định bổ nhiệm Thủ tướng mới: Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye ngày 8/11 đã rút lại quyết định bổ nhiệm Thủ tướng mới. Đây là nhượng bộ đầu tiên của bà Park Geun Hye trước những lời kêu gọi bà ngừng động thái đơn phương vốn đang làm trầm trọng thêm tình trạng bế tắc chính trị do vụ bê bối liên quan đến người bạn thân Choi Soon-Sil gây ra.

Trong cuộc gặp cùng ngày với Chủ tịch Quốc hội Chung Sye-kyun, bà Park Geun Hye đã đề nghị cơ quan lập pháp đề cử một ứng cử viên cho chức vụ Thủ tướng, người mà bà tuyên bố là sẽ “điều khiển” Nội các như yêu cầu của các đảng đối lập.

Trước đó, ngày 2/11, Nhà Xanh chỉ định Kim Byong-joon làm tân Thủ tướng Hàn Quốc, thay thế ông Hwang Kyo-ahn. Kim từng là thư ký cấp cao cho cựu Tổng thống Roh Moo-hyun. (Ảnh: Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye. Nguồn: EPA).

Phát hiện 100 thi thể bị hành quyết trong trường học ở Mosul: Quân đội Iraq, ngày 7/11 cho biết, vừa tìm thấy một hố chôn tập thể khoảng 100 người bên trong một ngôi mộ tập thể tại trường nông nghiệp của thị trấn Hammam al-Alil, phía Nam Mosul, Iraq bị nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng chiếm giữ nhiều tháng qua.

Các nạn nhân đều bị chặt đầu, và theo nhận định ban đầu, họ là dân thường Iraq bị nhóm IS giết hại. Hiện các nhóm điều tra đặc biệt đã được cử đến để tìm hiểu nguyên nhân cái chết cũng như xác định danh tính các nạn nhân.

Hammam al-Alil, nằm cách Mosul 30 km về phía Nam, vừa được giải phóng khỏi tay IS. Thị trấn này cũng là khu dân cư lớn cuối cùng trên bờ sông Tigris trước khi tiến tới Mosul. (Ảnh: Quân chính phủ ở ngoại ô thị trấn Hammam al-Alilm, Iraq. Nguồn: Cảnh sát Iraq)

Philippines cam kết duy trì tập trận chung với Mỹ: Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana ngày 7/11 cho biết Tổng thống Duterte cho phép tiếp tục thực hiện tập trận thường niên Balikatan với Mỹ.

Cuộc tập trận thường niên Balikatan giữa quân đội Philippines và Mỹ vẫn được xúc tiến, đồng thời Thỏa thuận Hợp tác quốc phòng tăng cường (EDCA) giữa hai nước cũng sẽ được duy trì, trang Rappler dẫn lời ông Lorenzana cho biết.

Tuy vậy, Tổng thống Duterte đã yêu cầu hủy hai cuộc tập trận lớn khác là Phiblex và Carat giữa quân đội hai nước.

Balikatan (có nghĩa "vai kề vai" trong tiếng Philippines) thường được tổ chức vào mùa hè ở Philippines, với sự tham dự của hải, lục, không quân Mỹ và Philippines. (Ảnh: Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lozenzana. Nguồn: Inquirer)

Văn phòng Samsung ở Hàn Quốc bị bố ráp: Các công tố viên Hàn Quốc vừa đột kích văn phòng Công ty Samsung Electronics trong khuôn khổ cuộc điều tra bê bối chính trị xoay quanh Tổng thống Park Geun-hye.

Theo đó, các công tố viên nghi ngờ Samsung hỗ trợ tài chính cho con gái của bạn thân Tổng thống Park Geun-hye, bà Choi Soon-sil. Công ty này được cho là đã cung cấp 2,8 triệu euro (3,1 triệu USD) cho một công ty do bà Choi và con gái đồng sở hữu.

Bà Choi bị cáo buộc lợi dụng quan hệ thân thiết với Tổng thống Park để can thiệp vào các vấn đề quốc gia, gây ảnh hưởng lên các lĩnh vực thể thao và văn hóa. Bà Choi bác bỏ cáo buộc trên nhưng thừa nhận đã tiếp cận các bài phát biểu của bà Park.

Bà Choi cũng bị nghi buộc một số công ty lớn ở Hàn Quốc quyên góp cho 2 tổ chức phi lợi nhuận do bà thành lập. (Ảnh: Samsung đang bị điều tra vì nghi dính líu đến bà Choi Soon-sil, người bạn thân lâu năm của Tổng thống Hàn Quốc. Nguồn: Reuters)

Tổng tuyển cử trên toàn nước Mỹ: Từ 6h tối ngày 8/11 tới 7h sáng 9/11 (giờ Việt Nam), các điểm bỏ phiếu bầu cử Tổng thống đã chính thức hoạt động trên toàn nước Mỹ.

Đến 8h sáng ngày 9/11, các điểm bỏ phiếu ở bang miền Đông đóng cửa. Kết quả tại 3 bang là Florida, New Hampshire và Virginia sẽ phần nào quyết định ai sẽ là chủ nhân của Nhà Trắng 4 năm tới.

Sau 3 bang này, đến lượt 2 bang chiến địa North Carolina và Ohio. Cùng với Florida, 3 bang vừa kể trên sẽ quyết định số phận của ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump.

9h sáng ngày 9/11, điểm bỏ phiếu tại 18 bang nữa của nước Mỹ đóng cửa, trong đó đáng chú ý là kết quả của bang Pennsylvania.

Truyền thông Mỹ cập nhật liên tục kết quả kiểm phiếu tại các bang và dự kiến công bố kết quả chính thức vào 11h sáng ngày 9/11 (giờ Việt Nam). (Ảnh: Cử tri đi bỏ phiếu ở San Diego, California. Nguồn: Reuters)

Phương Đặng

(Tổng hợp)

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/quoc-te/the-gioi-ngay-qua-tong-tuyen-cu-tren-toan-nuoc-my/123799.htm