Thế giới ngày qua: Tàu đâm nhau trên biển Singapore, 5 thuyền viên mất tích

Báo Hà Tĩnh điện tử tổng hợp các tin tức thế giới nổi bật trong ngày 13/9.

Bà Halimah Yacob chính thức đắc cử Tổng thống Singapore: Trưa 13/9, bà Halimah Yacob chính thức được tuyên bố là Tổng thống đắc cử của Singapore, sau khi đã đệ trình các giấy tờ theo đúng quy định vào sáng cùng ngày - bước cuối cùng trong tiến trình ứng cử chức vụ tổng thống và không có ý kiến phản đối.

Phát biểu sau khi biết mình đắc cử, nữ tổng thống đầu tiên của Singapore tuyên bố: “Tôi sẽ là tổng thống của mọi người dân”

Lễ tuyên thệ nhậm chức tổng thống của bà Halimah Yacob dự kiến diễn ra vào hôm nay 14/9. (Ảnh: Tân tổng thống Singapore Halimah Yacob. Nguồn: Straits Times)

Xả súng ở trường học Mỹ, 4 người thương vong: Một trẻ em thiệt mạng và 3 người khác bị thương trong một vụ xả súng vào trường học gần Washington, Mỹ ngày 13/9 (giờ địa phương).

Nghi phạm đã bị bắt ngay sau khi gây án. 3 người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện, sức khỏe đang ổn định. Hiện chưa rõ động cơ của vụ xả súng. (Ảnh: Cảnh sát bao vây hiện trường. Nguồn: AP)

Hai tàu đâm nhau trên vùng biển Singapore, 5 người mất tích: 5 người mất tích sau khi tàu chở dầu Kartika Segara đăng ký tại Indonesia và tàu nạo vét JBB De Rong 19 đăng ký tại Dominica va chạm tại khu vực cách quần đảo Sisters của Singapore 1,7 hải lý vào lúc 0h40 sáng 13/9 (giờ địa phương).

Thông báo từ Cơ quan Cảng vụ Hàng hải Singapore (MPA) cho biết va chạm khiến tàu nạo vét bị lật úp. 7 thuyền viên trên tàu này được cứu sống, 5 người khác mất tích.

Tàu chở dầu sau cú đâm bị hư hại phần mạn phải, song vẫn ổn định. Toàn bộ 26 thuyền viên Indonesia trên tàu này không gặp bất kỳ chấn thương nào. (Ảnh: Tàu nạo vét JBB De Rong 19 bị lật úp sau va chạm. Nguồn: Reuters)

Nga sơ tán hàng chục nghìn người vì thông tin có bom: Chỉ trong 2 ngày 12-13/9, cơ quan chức năng Nga đã phải sơ tán 45.000 người khỏi 205 địa điểm sau khi nhận được các cuộc gọi nặc danh báo có bom đặt tại các trụ sở hành chính và trung tâm thương mại, trường đại học, trường phổ thông và rạp chiếu phim.

Hiện lực lượng chức năng đang tích cực tiến hành tìm kiếm người gọi các cuộc điện thoại này. Điều tra cho thấy nhiều cuộc gọi xuất phát từ lãnh thổ Ukraine. (Ảnh: Cảnh sát Nga phong toả một khu vực sau khi có đe doạ đánh bom. Nguồn: rferl.org)

Hàng trăm nghìn người Trung Quốc sơ tán do cơn bão thứ 18 trên Biển Đông: Ngày 13/9, hơn 200.000 người đã phải sơ tán tại các tỉnh Phúc Kiến và Chiết Giang, Trung Quốc khi bão Talim, cơn bão thứ 18 trên Biển Đông trong năm nay, đang di chuyển nhanh hướng về khu vực ven biển Đông Nam nước này.

Cơ quan khí tượng tỉnh Phúc Kiến dự báo bão Talim sẽ tăng cường độ, trở thành siêu bão với tốc độ di chuyển từ 180-200km/giờ. (Ảnh: Tàu thuyền tìm nơi trú ẩn trên tại thành phố Ôn Linh, tỉnh Chiết Giang. Nguồn: SCMP).

Phương Đặng

(Tổng hợp)

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/diem-nong/the-gioi-ngay-qua-tau-dam-nhau-tren-bien-singapore-5-thuyen-vien-mat-tich/140327.htm