Thế giới ngày qua: Cựu tổng thống Yemen bị phiến quân Houthi sát hại

Báo Hà Tĩnh điện tử tổng hợp các tin tức thế giới nổi bật trong ngày 4/12.

Tổng thống Pháp Macron nhập cuộc giải quyết bế tắc chính trị ở Đức: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã nhiều lần điện đàm với Chủ tịch đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD) Martin Schulz trong những ngày qua để thuyết phục ông Schulz và đảng SPD tham gia “Đại liên minh” với các Đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) bảo thủ của Thủ tướng Angela Merkel và Đảng Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo (CSU). Ông Macron cho rằng đó sẽ là lựa chọn tốt nhất cho các kế hoạch cải tổ sâu rộng Liên minh châu Âu trong thời gian tới, tờ Nhật báo tổng quan Frankfurt ngày 3/12 đưa tin.

Theo giới phân tích chính trị hai nước Đức và Pháp, Tổng thống Pháp Macron có mối quan hệ tốt với Chủ tịch SPD và quan trọng nhất, SPD và ông Schulz được xem là một đồng minh chính trị với ông Macron tại châu Âu. (Ảnh: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Nguồn: Reuters UK)

Cựu tổng thống Yemen bị phiến quân Houthi sát hại: Kênh truyền hình Arab Saudi Al Arabiya ngày 4/12 dẫn nguồn tin từ đảng Đại hội Nhân dân Chung (GPC) của cựu tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh cho biết ông bị một tay bắn tỉa sát hại.

Yemen rơi vào hỗn loạn kể từ khi phiến quân Houthi và các lực lượng trung thành với cựu Tổng thống Saleh kiểm soát phần lớn lãnh thổ, trong đó có thủ đô Sanaa. Tuy nhiên, trong một diễn biến bất ngờ tối 3/12, ông Saleh đã tuyên bố chấm dứt liên minh giữa lực lượng của ông và phiến quân Houthi. Tuyên bố này đã khiến giao tranh khốc liệt nổ ra và kéo dài nhiều ngày tại Yemen, đặc biệt tại thủ đô Sanaa. (Ảnh: Cựu tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh. Nguồn: Reuters)

Đại tá quân đội Ai Cập bị bắt sau khi thông báo tranh cử tổng thống: Theo báo chí Ai Cập, Cơ quan công tố quân sự nước này vừa ra lệnh bắt giam 15 ngày đối với đại tá quân đội Ahmed Konsowa, chỉ vài ngày sau khi sỹ quan này tuyên bố sẽ ra ứng cử trong cuộc bầu cử tổng thống Ai Cập vào giữa năm tới.

Ông Assaed Haikal, luật sư của đại tá Konsowa cho hay thân chủ của ông bị cáo buộc vi phạm quy định của quân đội sau khi ông Konsowa bày tỏ các quan điểm chính trị trong một đoạn video, trong đó ông tuyên bố có ý định chạy đua tổng thống.

Đại tá Konsowa cũng bị cáo buộc sử dụng quân phục vào các mục đích không liên quan đến quân đội. (Ảnh: Đại tá quân đội Ai Cập Ahmed Konsowa. Nguồn: thenews.com.pk)

Tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Zimbabwe, 21 người thiệt mạng: Các phương tiện truyền thông của Zimbabwe hôm 4/12 đưa tin, tổng số 21 người thiệt mạng, và 48 người khác bị thương khi một chiếc xe chở 69 người, đều là nhân viên của Chương trình kiểm soát bệnh dịch sốt rét, thuộc Bộ Y tế Zimbabue, đang trên đường làm nhiệm vụ, thì chiếc xe mất khả năng kiểm soát và bị lật đổ ở tỉnh Tsholotsho, phía tây bắc của Thủ đô Harare hôm 2/12.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Tổng thống Zimbabue Emmerson Mnangagwa đã tuyên bố đây là một thảm họa quốc gia, và yêu cầu các cơ quan điều tra sớm làm rõ nguyên nhân và khắc phục hậu quả vụ tai nạn. (Ảnh minh họa:Giao thông ở Zimbabwe. Nguồn: Zimbabwe Investor)

Cựu Thủ tướng Yingluck chưa được cấp hộ chiếu Anh: Ngày 4/12, Ngoại trưởng Thái Lan Don Pramudwinai cho biết, cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra chưa được cấp hộ chiếu Anh.

Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh một số tin tức cho biết bà Yingluck đã được cấp hộ chiếu Anh sau khi xin tị nạn chính trị ở Anh.

Theo Ngoại trưởng Don Pramudwinai, Đại sứ quán Anh tại Bangkok không có bất kỳ thông báo nào tới Bộ Ngoại giao Thái Lan về trường hợp của bà Yingluck. (Ảnh: Cựu thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra. Nguồn: AFP)

Phương Đặng

(Tổng hợp)

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/diem-nong/the-gioi-ngay-qua-cuu-tong-thong-yemen-bi-phien-quan-houthi-sat-hai/145200.htm