Thế giới mại dâm ẩn sau những sòng bạc Macau

Hoạt động mại dâm bất hợp pháp nở rộ tại Macau, ẩn sau các sòng bạc, khách sạn, hộp đêm, bất chấp hình ảnh thân thiện với gia đình mà thành phố cố khoác lên cho hoạt động giải trí.

Trong khi hàng trăm cô gái bị dụ dỗ tới Macau, trung tâm sòng bạc tại miền Nam Trung Quốc, với lời hứa về những công việc đứng đắn như người mẫu hay tiếp viên, những người đặt chân tới thành phố giải trí này phát hiện công việc mới của họ chẳng khá hơn là bao so với những người đổi tình lấy tiền ở các hộp đêm Đại lục.

Hành nghề mại dâm với tư cách cá nhân là hoạt động hợp pháp ở Macau, nó cũng là một phần được công nhận trong ngành công nghiệp giải trí của thành phố biển này. Tuy nhiên, luật pháp cấm việc tổ chức và trục lợi từ hoạt động môi giới mại dâm. Về mặt lý thuyết, người có hành vi này sẽ chịu án hình sự lên tới 8 năm tù giam.

Thế nhưng, theo phóng sự của South China Morning Post, bất chấp những vụ truy quét mạnh tay, điển hình là vụ triệt phá hoạt động mại dâm ở khách sạn Lisboa năm 2014, các đường dây mại dâm có tổ chức vẫn hoạt động sôi nổi ở Macau, thành phố duy nhất của Trung Quốc nơi sòng bạc được hoạt động hợp pháp.

Mại dâm trong các hộp đêm

Năm 2014, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trong bài phát biểu nhân kỷ niệm 15 năm Macau được trao trả về với đại lục, tuyên bố thành phố này phải làm trong sạch và xây dựng hình ảnh thân thiện với gia đình.

Thế nhưng, tại các trung tâm giải trí sôi động nhất ở trung tâm Macau, hoạt động không có vẻ gì đi theo hướng như lời kêu gọi của nhà lãnh đạo Trung Quốc.

Bên trong hộp đêm Endearing tại sòng bạc Galaxy và Wang Fu ở khách sạn Galaxy's Star World, các nhân viên tại đây ngã giá những hợp đồng tình dục, khách hàng có thể trả tới 900 USD để đổi lấy một đêm nóng bỏng. Hoạt động tương tự cũng được báo cáo ở những hộp đêm và sòng bạc khác.

Bên trong một phòng hát Karaoke tại một hộp đêm ở Macau. Ảnh: SCMP.

Bên trong một phòng hát Karaoke tại một hộp đêm ở Macau. Ảnh: SCMP.

Nhiều bất động sản thuộc sở hữu của tập đoàn Galaxy Entertainment là nơi đặt các hộp đêm, sòng bạc. Tại đây, hàng chục cô gái phục vụ được thuê để hát karaoke với khách hàng, và bán dâm khi khách hàng có nhu cầu. Hoạt động này diễn ra suốt nhiều năm, và nổi tiếng nhất là tại sòng bạc Galaxy, sòng bạc lớn nhất thành phố Macau.

Endearing là hộp đêm trung tâm của sòng bạc Galaxy, mở cửa hoạt động tất cả các ngày trong tuần, từ 20h đến 4h sáng hôm sau. Trên website chính thức, Endearing được miêu tả là nơi "những người bạn tốt tụ tập lại và cùng nhau có thời gian vui vẻ".

"Nằm tại tầng M của Galaxy Macau, hộp đêm được trang bị đầy đủ với thiết kế và hệ thống giải trí sang trọng. Hộp đêm cung cấp champagne và rượu vang hảo hạng. Đây là nơi tuyệt vời nhất để tổ chức các bữa tiệc riêng tư và có 18 phòng VIP thoải mái rộng rãi", website Endearing có đoạn quảng cáo.

Phần lớn phụ nữ làm việc tại hộp đêm này xuất thân từ các tỉnh nghèo ở Trung Quốc đại lục, họ được tuyển dụng bởi các công ty trực tuyến. Một số phụ nữ khác đến từ Nga, Đài Loan và Việt Nam.

Free Midnight Recruitment Network là một trang tuyển dụng và quảng cáo trực tuyến, đầu mối đưa những phụ nữ từ khắp Trung Quốc đến với các hộp đêm ở Macau. Trong một quảng cáo trực tuyến, website này hứa hẹn những người tìm kiếm việc làm sẽ kiếm được nhiều tiền "nếu dám thử" với công việc "ca sĩ và người mẫu hộp đêm".

"Khách sạn ở Macau không bao giờ thiếu khách hàng. Các bạn chỉ cần tuân theo sự đào tạo của chúng tôi và các bạn sẽ kiếm được tiền. Đây là Macau, không có gì là không thể, chỉ cần dám thử", quảng cáo của Free Midnight Recruitment Network có đoạn.

Khi được hỏi, những phụ nữ làm việc ở các hộp đêm cho biết họ nhanh chóng nhận ra một phần của công việc là "đi chơi" với khách hàng và tình dục.

1.000 USD cho mỗi cuộc vui chơi

Khi tới khám phá hộp đêm Endearing và Wang Fu, phóng viên South China Morning Post gặp một người được gọi là "mamasan", người này đưa một nhóm các cô gái vào phòng hát karaoke. Những cô gái đứng giữa phòng, lần lượt chào ra mắt khách hàng, đọc tên và địa danh nơi mình xuất thân. Nếu khách hàng có dấu hiệu không hứng thú, "mamasan" sẽ ra lệnh thay một nhóm mới.

Mamasan cho biết giá tiền để "đi chơi" với nhân viên của hộp đêm tùy thuộc vào "chất lượng của cô gái". Những cô gái bình dân có mức giá đi chơi cùng rẻ hơn, so với những cô gái được mamasan gọi là "người mẫu", có thể tốn của khách hàng tới 1.000 USD.

"Nếu muốn đưa một cô gái bình dân tới khách sạn, anh phải trả 480 USD cho 3 giờ đồng hồ và 600 USD cho 6 giờ. Nếu muốn đưa một siêu mẫu đi, số tiền là 600 USD cho 3 giờ và 1.000 USD cho 6 giờ", một mamasan thông báo.

Hình ảnh quảng cáo về hoạt động mại dâm công khai trên đường phố Macau. Ảnh: South China Morning Post.

Những cô gái được phỏng vấn cho biết họ bị kiểm soát và giám sát bởi các mamasan và nhân viên hộp đêm. Tuy nhiên, họ e ngại và không chia sẻ chi tiết về hình thức kiểm soát mà các hộp đêm áp dụng đối với nữ nhân viên của mình.

"Đôi khi chúng tôi bị ép buộc phải ngồi hầu chuyện và uống rượu với những gã khách tồi tệ đến 5 giờ sáng. Có một buổi tối sau khi uống rượu với một gã khách nổi tiếng đểu cáng với lịch sử đánh đập các nữ phục vụ, tôi phải đi lên một phòng khách sạn, bán dâm cho hắn, và tiếp tục bị ép uống rượu tới 10 giờ sáng", một nữ phục vụ nói.

"Khi mamasan nhìn thấy tôi không vui vẻ và không muốn đi, bà ta bảo tôi đừng quay lại đây làm việc nếu không chịu đi chơi với khách", cô gái nói.

Một cô gái 23 tuổi khác cho biết dù không thích thú với công việc này, khoản tiền khổng lồ mà công việc mang lại giúp cô có thể mua được một ngôi nhà tử tế ở quê nhà, tỉnh Hồ Bắc. Cô gái cho biết một số "chị em" từng bị những khách hàng xấu đánh đập tàn nhẫn.

Các cuộc điều tra của phóng viên phát hiện hoạt động tương tự ở hai hộp đêm sở hữu và điều hành bởi Emperor Entertainment Group, tập đoàn được niêm yết trên sàn chứng khoán Hang Seng của Hong Kong.

Dấu hiệu của tội phạm có tổ chức

Tài liệu về quyền sở hữu và cổ phần của các sòng bạc, hộp đêm, cùng thông tin cung cấp bởi lực lượng chấp pháp cho thấy có dấu hiệu của tội phạm có tổ chức liên quan tới hoạt động mại dâm ở Macau.

Cảnh sát Macau cho biết một trong số các ông chủ của hộp đêm Wang Fu là Sek Kei Leong. Năm 1999, Sek bị cáo buộc tham gia hành vi phạm tội có tổ chức, bị giam giữ 6,5 năm tù. Tên này cũng được cho là thân tín với ông trùm Wan Kuok Koi của tổ chức tội phạm 14K khét tiếng, một thành viên của Hội Tam Hoàng.

Khi thông tin được chuyển tới Galaxy Entertainment và Emperor Entertainment, cả hai tập đoàn này đều lập tức bác bỏ sự liên quan đối với hoạt động của các hộp đêm. Hai tập đoàn cho biết họ chỉ cho thuê địa điểm, trong khi các hộp đêm được điều hành bởi bên thứ ba, với yêu cầu nghiêm ngặt tuân thủ pháp luật trong các hoạt động kinh doanh.

Trong một báo cáo công bố đầu năm 2019, Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ trích Macau thất bại trong việc đáp ứng "những chuẩn mực tối thiểu" trong việc đối phó với nạn mua bán người.

"Những kẻ tội phạm bóc lột nạn nhân tại các tiệm xoa bóp, nhà thổ bất hợp pháp, căn hộ và nơi ở của các nạn nhân bị theo dõi chặt chẽ, họ bị đe dọa bằng bạo lực, cưỡng bức làm việc trong nhiều giờ, trong khi giấy tờ đi lại bị tịch thu", báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ có đoạn.

Một cô gái làm việc trong ngành tình dục ở Macau. Ảnh: South China Morning Post.

Chính quyền Macau từng khẳng định "nhất quán và quyết tâm chống lại nạn mua bán người", khi bị chỉ trích bởi Bộ Ngoại giao Mỹ về tình trạng mại dâm ở thành phố này. Tuy nhiên, nhà chức trách Macau không phản hồi khi được hỏi về hoạt động mại dâm có tổ chức bất hợp pháp ở những hộp đêm nằm ở trung tâm thành phố.

Từ năm 2017 đến nay, chính quyền Macau mới chỉ điều tra 3 vụ việc buôn bán người có liên quan tới hoạt động mại dâm.

"Khắp châu Á, các đường dây tội phạm có tổ chức kín kẽ đã lập ra và điều hành hoạt động mại dâm tuyển mộ và lạm dụng phụ nữ trẻ. Tình trạng này diễn ra đã hàng chục năm. Ở Macau, lượng tiền lưu thông là rất lớn, vì vậy đây là địa điểm lý tưởng cho loại tội phạm này hoạt động", Matt Friedman, CEO của tổ chức tư nhân hoạt động chống tình trạng nô lệ Mekong Club, nhận xét.

Duy Anh
Theo South China Morning Post

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/the-gioi-mai-dam-an-sau-nhung-song-bac-macau-post1003672.html