Thế giới lo ngại trước sự lan truyền của chủ nghĩa khủng bố

Số lượng các quốc gia bị tấn công khủng bố tăng lên đang khiến thế giới lo ngại về sự lan truyền của chủ nghĩa khủng bố.

Thế giới đang chứng kiến một xu hướng đáng lo ngại, đó là sự lan truyền nhanh chóng của chủ nghĩa khủng bố. Năm 2016, danh sách các quốc gia bị tấn công khủng bố đã tăng lên.

Theo báo cáo về chỉ số khủng bố toàn cầu do Viện Kinh tế và Hòa bình Australia công bố ngày 15/11, mặc dù năm 2016, số người thiệt mạng vì tấn công khủng bố giảm năm thứ 2 liên tiếp nhưng thế giới lại có thêm 12 quốc gia trở thành nạn nhân của các vụ khủng bố gây thiệt mạng. Trong đó có những vụ khủng bố lại do chính những "con sói đơn độc" thực hiện.

Ban Thời sự

Nguồn VTV: http://vtv.vn/the-gioi/the-gioi-lo-ngai-truoc-su-lan-truyen-cua-chu-nghia-khung-bo-20171119103333125.htm