Thế giới hy vọng Hoa Kỳ và Triều Tiên sẽ duy trì đối thoại tích cực

Theo tin nước ngoài và TTXVN, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 1-3 đã đưa tin về Hội nghị cấp cao Hoa Kỳ - Triều Tiên lần hai tại Hà Nội, cho rằng Hoa Kỳ và Triều Tiên sẽ duy trì đối thoại tích cực, cũng như cam kết tổ chức một hội nghị cấp cao mới.

KCNA đăng tải bài viết nhận định, hai nhà lãnh đạo Hoa Kỳ và Triều Tiên “cùng có nhận thức về ý nghĩa quan trọng trong việc thay đổi căn bản mối quan hệ thù địch và mất lòng tin kéo dài hàng thập kỷ giữa hai nước”. Cùng ngày, Báo Rodong Simun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, cũng khẳng định Bình Nhưỡng sẽ không từ bỏ đàm phán.

* Trả lời phỏng vấn Fox News sáng 1-3 (giờ Việt Nam), Tổng thống Hoa Kỳ Đ.Trăm cho biết, ông vẫn hy vọng một thỏa thuận hạt nhân với Triều Tiên sẽ được ký kết trong tương lai. Theo Tổng thống Đ.Trăm, để đáp ứng được mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn và có thể kiểm chứng, cần một “thỏa thuận khó khăn hơn”. Tổng thống Hoa Kỳ một lần nữa bày tỏ tình cảm đối với Chủ tịch Triều Tiên Kim Châng Ưn khi cho rằng đây là “một lãnh đạo thật sự” và “thông minh”.

* Cùng ngày, Tổng Thư ký Liên hợp quốc A.Gu-tê-rét đã hoan nghênh Hội nghị cấp cao giữa Tổng thống Hoa Kỳ Đ.Trăm và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Châng Ưn, gọi đây là “hành động ngoại giao dũng cảm”. Tổng Thư ký Liên hợp quốc cho rằng “hành động ngoại giao dũng cảm” của hai bên đã tạo nền tảng cho việc thúc đẩy hòa bình bền vững cũng như tiến trình phi hạt nhân hóa Triều Tiên một cách toàn diện và có thể kiểm chứng. Liên hợp quốc hy vọng các cuộc thảo luận giữa Hoa Kỳ và Triều Tiên sẽ tiếp tục được diễn ra.

* Bình luận về kết quả Hội nghị cấp cao Hoa Kỳ - Triều Tiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nói rằng, tình hình trên bán đảo Triều Tiên đã chứng kiến một bước ngoặt lớn và trở lại đúng lộ trình giải quyết chính trị trong năm qua. Ông nhấn mạnh đây là kết quả rất khó khăn mới đạt được và cần được trân trọng. Trung Quốc cũng hy vọng Triều Tiên và Hoa Kỳ sẽ tiếp tục đối thoại, thể hiện sự chân thành với nhau, tôn trọng và đáp ứng các mối quan tâm chính đáng của nhau, đồng thời chung tay thúc đẩy phi hạt nhân hóa và thiết lập một cơ chế hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

* Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga M.Da-kha-rô-va cho biết Nga đánh giá tích cực việc Tổng thống Hoa Kỳ Đ.Trăm và Chủ tịch Triều Tiên Kim Châng Ưn thể hiện thiện chí tiếp tục tiến hành đối thoại song phương về tình hình trên bán đảo Triều Tiên. Nga tin rằng đối thoại này cần được ủng hộ bằng các biện pháp cụ thể. Bà M.Da-kha-rô-va nhấn mạnh việc giải quyết các vấn đề trên bán đảo Triều Tiên, trong đó có vấn đề phi hạt nhân hóa, cần thời gian và sự kiềm chế tối đa của các bên liên quan.

* Tổng thống Hàn Quốc Mun Chê In ngày 1-3 đã ca ngợi Hội nghị cấp cao Hoa Kỳ - Triều Tiên lần hai tại Hà Nội là một tiến trình hướng tới thỏa thuận “ở cấp độ cao hơn”, đồng thời nhấn mạnh vai trò của Xơ-un trong việc làm cầu nối giữa Hoa Kỳ và Triều Tiên. Tổng thống Mun Chê In cam kết Chính phủ Hàn Quốc sẽ tiếp tục liên lạc và hợp tác chặt chẽ với Hoa Kỳ và Triều Tiên để có thể hỗ trợ đạt được một thỏa thuận toàn diện.

* Kết thúc Hội nghị cấp cao Hoa Kỳ - Triều Tiên lần hai, các doanh nghiệp Hàn Quốc vẫn hy vọng sẽ có những đột phá cho các dự án hợp tác liên Triều trong tương lai. Một quan chức tại Tập đoàn Hyundai cho biết sẽ tiếp tục chuẩn bị cho các dự án kinh doanh liên Triều với hy vọng nối lại các hoạt động đã bị trì hoãn. Trong khi đó, Hiệp hội các công ty Hàn Quốc vận hành những nhà máy tại Khu công nghiệp chung Kê-xâng mong đợi những vấn đề quan trọng có thể được giải quyết.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/39358802-the-gioi-hy-vong-hoa-ky-va-trieu-tien-se-duy-tri-doi-thoai-tich-cuc.html