Thế giới hơn 85 triệu ca khỏi Covid-19, LHQ kêu gọi tiêm vắc-xin toàn cầu

Trên thế giới có hơn 2,4 triệu ca tử vong vì Covid-19 song có tới 85.276.904 trường hợp đã hồi phục sau khi nhiễm virus.

 Tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 cho dân tại Mỹ. Ảnh: AP

Tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 cho dân tại Mỹ. Ảnh: AP

Theo trang Worldometer, trên thế giới có hơn 2,4 triệu ca tử vong vì Covid-19 song có tới 85.276.904 trường hợp đã hồi phục sau khi nhiễm virus.

Mỹ và Brazil hiện là hai nước có số ca nhiễm mới trong ngày cao nhất thế giới, lần lượt là 59.158 và 56.766. Các nước có số ca nhiễm mới trên 10.000 trong 24h qua là Italia, Tây Ban Nha, Pháp, Nga, Anh, Ấn Độ.

Mỹ thu giữ hơn 10 triệu khẩu trang N95 giả

Theo AP, các đặc vụ liên bang Mỹ đã thu giữ hơn 10 triệu khẩu trang 3M N95 giả trong vài tuần qua. Đây là kết quả của một cuộc điều tra đang tiếp diễn về các món hàng giả được bán cho các bệnh viện, cơ sở y tế và cơ quan chính phủ tại ít nhất 5 bang.

Vụ bắt giữ gần đây nhất diễn ra hôm qua (17/2) khi các đặc vụ của cơ quan An ninh Nội địa ngăn chặn việc phân phối hàng trăm nghìn khẩu trang giả hiệu 3M từ một nhà kho ở Bờ Đông.

Các nhà điều tra cho biết, khoảng 6.000 nạn nhân tại ít nhất 12 bang, gồm cả bệnh viện, cơ sở y tế và những người khác đã mua các món hàng giả trên mà không hay biết. Nhà chức trách đã kêu gọi các nhân viên y tế và công ty vào trang web của 3M để đọc các hướng dẫn phát hiện hàng giả.

Liên Hợp Quốc kêu gọi kế hoạch tiêm vắc-xin toàn cầu

Theo AP, ngày 17/2, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres cảnh báo, cho tới nay mới chỉ 10 quốc gia sở hữu 75% số liều vắc-xin COVID-19 hiện có của thế giới, và 130 nước vẫn chưa nhận được liều vắc-xin nào.

Quan chức này kêu gọi phải có Kế hoạch tiêm vắc-xin toàn cầu và đề xuất các các nền kinh tế lớn trong nhóm G20 thành lập lực lượng đặc nhiệm để thiết lập một kế hoạch và phối hợp thực hiện.

Tổng thư ký LHQ tuyên bố: “Vào thời điểm quan trọng này, sự công bằng về vắc-xin là bài kiểm tra đạo đức lớn nhất trước cộng đồng toàn cầu”.

Diễn biến mới liên quan tới đại dịch Covid-19 toàn cầu

- Các quốc gia tham gia vào cơ chế vắc-xin Covax sẽ nhận được xác nhận trong vài ngày và vài tuần tới về thời gian và số lượng liều trong lô hàng vắc-xin đầu tiên, Guardian dẫn lời Giám đốc Tổ chức Y tế liên châu Mỹ (PAHO) Carissa Etienne cho biết ngày 17/2. Người đứng đầu PAHO cho hay, lô hàng vắc-xin đầu tiên sẽ không lớn do nguồn cung toàn cầu hạn chế. Theo đó, trong 6 tháng đầu, sẽ có 160 liều được phân phát.

- Tổ chức Y tế HMO Maccabi, nơi chăm sóc sức khỏe cho ¼ dân số Israel, cho biết ngày 17/2 rằng vắc-xin ngừa Covid-19 do Pfizer sản xuất có hiệu quả tới 95% khi thử nghiệm trên 602.000 người. Thông tin này càng củng cố những thông tin về tính hữu hiệu của loại vắc-xin này.

- Thụy Sĩ dự định có những bước đi thận trọng đầu tiên nhằm mở cửa đất nước vào tháng 3 sau khi nước này được đặt trong trạng thái như ngừng lại khi các cửa hàng, văn phòng phải đóng cửa trong vài tuần gần đây để đối phó với sự xuất hiện của biến thể của virus corona, chính phủ nước này cho biết ngày 17/2.

- Ủy viên EU Thierry Breton ngày 17/2 cho biết, năng lực sản xuất vắc-xin Covid-19 của một nhà máy ở Bỉ đã tăng đáng kể. Cơ sở này sản xuất vắc-xin cho AstraZeneca. Thông tin trên được đưa ra khi Ủy ban châu Âu cam kết cung cấp hêm tiền để tăng cường khả năng của EU trong việc xác định và giải quyết các biến thể mới của virus corona.

- Bloomberg dẫn tin từ Lầu Năm Góc cho biết, khoảng 1/3 số binh sĩ Mỹ đã từ chối tiêm vắc-xin ngừa Covid-19. Cho tới giờ, việc tiêm vắc-xin trong quân đội Mỹ vẫn là tự nguyện vì vắc-xin do Pfizer và Morderna phát triển cho tới giờ mới được Cơ quan Dược và Thực phẩm Mỹ phê chuẩn sử dụng trong trường hợp khẩn cấp.

Hoài Linh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/tin-tuc-covid-19-ngay-18-2-the-gioi-hon-85-trieu-ca-khoi-covid-19-lhq-keu-goi-tiem-vac-xin-toan-cau-713572.html