'Thế giới hát về Mẹ' lan tỏa giá trị nhân văn

Chương trình đại nhạc hội 'Thế giới hát về Mẹ' năm 2021 được thực hiện dưới hình thức một chuyến bay trên sân khấu hóa, xuất phát từ Việt Nam đưa đoàn nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế du lịch qua 13 quốc gia để tìm hiểu, khám phá văn hóa; đặc biệt là thưởng thức những ca khúc hay nhất về mẹ, đang được các nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế háo hức thực hiện.

Theo đạo diễn Lê Quý Dương (Tổng đạo diễn đại nhạc hội), sự kiện “Mother’s Day-Ngày của Mẹ” (ngày 9-5) đã được nhiều quốc gia trên thế giới tổ chức. Năm nay lần đầu tiên Việt Nam tổ chức với quy mô lớn, nhằm tôn vinh “Ngày của Mẹ”. Sự kiện diễn ra trong tháng 3 và tháng 4 với nhiều hoạt động như: Tọa đàm, tặng quà thiện nguyện, biểu diễn nghệ thuật... và sự kiện nổi bật là đại nhạc hội “Thế giới hát về Mẹ”, diễn ra vào 20 giờ, ngày 9-5 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Hà Nội, với mong muốn đông đảo công chúng Việt Nam hiểu về ý nghĩa “Ngày của Mẹ”. Ban tổ chức dự định thực hiện chương trình thường niên với quy mô lớn hơn trong những năm tiếp theo. “Chúng tôi tin rằng, chương trình sẽ lan tỏa tính nhân văn tới toàn thể người dân Việt Nam, để “Ngày của Mẹ” sẽ được toàn xã hội tôn vinh hằng năm. Những nghĩa cử cao đẹp, tính nhân văn và ý nghĩa to lớn của chương trình sẽ góp phần xây dựng xã hội tốt đẹp hơn, hội nhập với quốc tế, hội nhập những tinh hoa của nhân loại”, tổng đạo diễn chương trình cho hay.

Nghệ sĩ quốc tế và Việt Nam sẽ cùng tham gia chuỗi sự kiện tôn vinh “Ngày của Mẹ”.

Nghệ sĩ quốc tế và Việt Nam sẽ cùng tham gia chuỗi sự kiện tôn vinh “Ngày của Mẹ”.

Đồng hành cùng chương trình lần này tại Việt Nam có sự hiện diện của 13 quốc gia, gồm: Anh, Italy, Pháp, Tây Ban Nha, Nga, Bulgaria, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mông Cổ, Mỹ, Canada, Cuba và Mozambique. Theo tổng đạo diễn Lê Quý Dương, dịch Covid-19 thời gian qua diễn biến phức tạp nên việc tổ chức một chương trình mang tính quốc tế cũng như sự góp mặt của các nghệ sĩ quốc tế khá khó khăn. May mắn là nhiều nghệ sĩ nước ngoài, nhất là đại diện nghệ sĩ của các quốc gia kể trên đang ở Việt Nam. Vì vậy khi mời tham gia chương trình, họ đã rất hào hứng.

“Thế giới hát về Mẹ” có sự tham gia của nhạc sĩ Trần Tiến, ca sĩ Đăng Dương, Phương Anh, Đỗ Tố Hoa, Hoàng Hồng Ngọc, Lâm Bảo Ngọc, Thu Thủy, cùng các ca sĩ quốc tế Kyo York (Mỹ), Park Sung Min (Hàn Quốc), Kateryna (Nga), Nhóm Living (Cuba), Guillaume (Pháp)... Đơn vị nghệ thuật tham gia biểu diễn trong chương trình “Thế giới hát về Mẹ” năm 2021 là Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Nhạc sĩ Đỗ Bảo, Giám đốc âm nhạc của chương trình cho biết, sân khấu được tổ chức hoành tráng, nhưng sẽ không hướng tới phô diễn ánh sáng, âm thanh mà vẫn bản sắc âm nhạc của mỗi nước, mang đến cảm xúc tươi mới bằng cách đi sâu vào tác phẩm để mang tới khán giả những cảm xúc sâu lắng nhất, đó là tình mẹ.

Nhạc sĩ Trần Tiến cũng chia sẻ: “Tôi rất thích chương trình này. Khi được Ban tổ chức mời, tôi đã nhận lời ngay. Từ bé tôi đã mê những bài hát về mẹ của các nước mà khi đó Việt Nam chưa có bài nào. Tôi nhớ có bài “Mama” của Italy, của Nga hát về mẹ, tôi mê vô cùng. Giấc mơ viết bài hát về mẹ và rồi tôi cũng thực hiện được qua một số bài, trong đó có bài “Mẹ tôi”, “Quê nhà”... Nghệ sĩ trong nước và quốc tế chung sân khấu hát về mẹ, thật hạnh phúc. Với tôi, thế giới này có nhiều ngày lễ kỷ niệm, ngày lễ nào cũng đáng yêu nhưng xúc động và trân trọng nhất là ngày tình yêu và ngày tình mẹ”.

Bài và ảnh: CHÂU XUYÊN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/the-gioi-hat-ve-me-lan-toa-gia-tri-nhan-van-654731