Thế giới ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 mới cao kỷ lục

Tính đến 6h sáng nay (12/6), thế giới ghi nhận 7.582.351 người nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây ra, trong đó có 423.0723 ca tử vong và 3.832.972 bệnh nhân bình phục.

Ghi nhận 135.000 ca nhiễm COVID-19 mới trên toàn cầu, trong đó, cao nhất tại Mỹ là 22.604 ca nhiễm mới, số người nhiễm do COVID-19 là 2.089.005, 116.025 ca tử vong và Brazil 30.465 ca nhiễm mới và 805.649 ca tử vong, 41.058 ca tử vong.
Tại Nga, 502.436 ca nhiễm COVID-19 và 6.532 người tử vong.
Châu Âu có thể phải đối mặt với sự gia tăng các ca mắc COVID-19 trong những tuần tới, lý do các cuộc biểu tình hàng loạt diễn ra tại châu lục này trong những ngày qua.

Bệnh nhân COVID-19. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bệnh nhân COVID-19. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tại Italy, tổng số ca mắc COVID-19 là 236.142 ca, trong đó có 34.167 ca tử vong và 171.338 bệnh nhân đã hồi phục.
Tại Ukraine, số ca nhiễm COVID-19 mới trong ngày tại nước này là 689 ca, nâng tổng số ca nhiễm lên 29.070 bệnh nhân COVID-19, trong đó 854 ca tử vong và 13.141 ca phục hồi.
Ngày 11/6, Bộ Y tế Ai Cập thông báo ghi nhận thêm 1.442 ca nhiễm SARS-CoV-2), nâng tổng số ca nhiễm bệnh lên 39.726 người, 1.377 ca tử vong. Thêm 402 bệnh nhân mắc COVID-19 khỏi bệnh, nâng tổng số trường hợp khỏi bệnh lên 10.691 người.
Ngày 11/6, Thống đốc bang Sao Paulo của Brazil Joao Doria thông báo, Viện Butantan của địa phương này sẽ liên kết với một phòng thí nghiệm của Trung Quốc để sản xuất vaccine và hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm cuối cùng.
Phát biểu trong một cuộc họp báo, ông Doria cho biết, Viện Butantan đã ký một thỏa thuận công nghệ với tập đoàn dược phẩm Sinovac Biotec để sản xuất loại vaccine đang rất được mong đợi này, đồng thời khẳng định đây là một ngày lịch sử đối với Sao Paulo và Brazil, cũng như nền khoa học thế giới.
Theo các kết quả nghiên cứu, vaccine ngừa Covid-19 sẽ có thể ra mắt vào nửa đầu năm 2021. Dự kiến, tập đoàn của Trung Quốc sẽ cung cấp cho Viện Butantan các liều vaccine để thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 với những người tình nguyện tại Brazil từ tháng 7 tới đây. Hiện đã có 9.000 tình nguyện viên sẵn sàng tham gia giai đoạn này.

6h ngày 12/6, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, số người nhiễm virus corona tại nước ta vẫn là 332.

Theo Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, tổng số người tiếp xúc gần với các ca COVID-19 và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) tại Việt Nam là 9.226.

Trong đó, số người cách ly tập trung tại bệnh viện là 159; cách ly tập trung tại cơ sở khác là 8.722; cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 345. Việt Nam có tổng cộng 192 ca nhiễm COVID-19 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Lưu Ly

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/quoc-te/tin-tuc/the-gioi-ghi-nhan-so-ca-nhiem-covid-19-moi-cao-ky-luc-89697.html