Thế giới ghi nhận hơn 440 nghìn ca nhiễm COVID-19 trong 24 giờ

Theo trang thống kê trực tuyến worldometers.info sáng ngày 23/8, trong 24 giờ qua thế giới ghi nhận thêm 440.937 ca nhiễm, 1.062 ca tử vong nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 trên thế giới hiện là 601.304.584 ca, trong đó 6.473.086 ca tử vong 575.796.819 ca đã được chữa khỏi.

Số liệu cho thấy, trong 24 giờ qua, châu Âu ghi nhận 65.896 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca trong khu vực lên 219.920.166 ca. Tình hình số ca mắc mới tại các nước trong 24 giờ qua như sau: Nga có thêm 33.061 ca; Italy có thêm 10.417 ca; Pháp ghi nhận thêm 4.012 ca;…

 Người dân đeo khẩu trang đi trên đường phố ở Shinjuku, Tokyo, Nhật Bản ngày 22/8 (Ảnh: AFP-JIJI)

Người dân đeo khẩu trang đi trên đường phố ở Shinjuku, Tokyo, Nhật Bản ngày 22/8 (Ảnh: AFP-JIJI)

Châu Á có thêm 332.308 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, trong đó riêng tại Nhật Bản là 217.875 ca; Hàn Quốc là 59.046 ca; Đài Loan (Trung Quốc) là 16.911 ca;… Nhật Bản đang trong làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ 7. Quốc gia này đã ghi nhận 1.395.301 ca mắc trong tuần từ 8/8 đến 14/8. Nhật Bản tiếp tục có số ca mới hàng tuần cao nhất trên thế giới trong tuần thứ 4 liên tiếp. Mặc dù chính phủ không có các biện pháp hạn chế hoạt động kinh tế, nhưng hoạt động tiêu dùng vẫn bị ảnh hưởng do tâm lý của người dân.

Trong khi đó, số ca mắc mới tại Hàn Quốc giảm ngày thứ 5 liên tiếp, đánh dấu lần đầu tiên giảm xuống dưới 100.000 ca sau 6 ngày, kể từ ngày 17/8. Bên cạnh đó, Ấn Độ cũng ghi nhận số ca mắc mới 6.483 ca, thấp hơn so với ngày trước đó (9.531 ca) – khi nước này công bố số ca mắc ở dưới mức 10.000 ca

Bắc Mỹ ghi nhận 14.234 ca nhiễm mới, trong đó chủ yếu là ở Mỹ với 12.470 ca, Mexico với 1.597 ca. Trong 24 giờ qua, Cuba ghi nhận thêm 62 ca mắc mới. Trước đó, ngày 21/8, nước này đã ghi nhận một trường hợp không qua khỏi do COVID-19 sau 14 tuần liên tiếp không có bệnh nhân nào tử vong.

Nam Mỹ ghi nhận tổng số 13.859 ca mắc mới trong 24 giờ qua, trong đó chủ yếu là ở Brazil với 6.218 ca, Chile với 6.943 ca. Khu vực này cũng ghi nhận 121 ca tử vong mới trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca tử vong trong khu vực vì COVID-19 lên 1.323.017 ca.

Châu Phi ghi nhận số ca mắc mới trong 24 giờ qua là 238 ca, nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 tại châu Phi là 12.588.783 ca, trong đó có 257.285 ca tử vong và 11.928.999 ca bình phục.

Trong khi đó, châu Đại Dương ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 trong 24 giờ qua là 14.402 ca, trong đó bao gồm 11.539 ca ở Australia, 2.844 ca ở New Zealand. Khu vực này cũng ghi nhận 20 ca tử vong mới trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca tử vong trong khu vực vì COVID-19 lên 18.749 ca./.

PV

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/the-gioi/tin-tuc/the-gioi-ghi-nhan-hon-440-nghin-ca-nhiem-covid-19-trong-24-gio-617981.html