Thế giới đón năm mới 2021

Vào khoảng 17 đến 18 giờ ngày 31-12 (giờ Việt Nam), các quốc đảo Samoa, Tonga và Kiribati ở châu Đại Dương là những nơi đầu tiên bước sang năm mới 2021. Khác với những năm trước đây, thế giới đón năm 2021 trong bối cảnh nhiều nước ban bố lệnh phong tỏa, giới hạn đi lại và giới nghiêm để ngăn chặn đà lây lan của đại dịch.

Cầu cảng Sydney của Australia bừng sáng trong đêm. (Ảnh: AP)

Cầu cảng Sydney của Australia bừng sáng trong đêm. (Ảnh: AP)

Vào khoảng 17 đến 18 giờ ngày 31-12 (giờ Việt Nam), các quốc đảo Samoa, Tonga và Kiribati ở châu Đại Dương là những nơi đầu tiên bước sang năm mới 2021. Khác với những năm trước đây, thế giới đón năm 2021 trong bối cảnh nhiều nước ban bố lệnh phong tỏa, giới hạn đi lại và giới nghiêm để ngăn chặn đà lây lan của đại dịch.

Hàng tỷ người dân trên thế giới đếm ngược chào năm 2021 vào đúng thời điểm tròn một năm kể từ ngày Trung Quốc thông báo WHO về chủng virus mới gây viêm phổi cấp.

Quảng trường Thời đại của Mỹ, một trong những nơi sôi động nhất trên thế giới mỗi dịp đón năm mới, sẽ đóng cửa với công chúng. Thay vào đó, người dân có thể theo dõi sự kiện diễn ra tại địa điểm này trên truyền hình và internet. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) đã đưa ra danh sách dài về những ý tưởng đón năm mới 2021 một cách an toàn: cùng bạn bè dự tiệc và đếm ngược theo hình thức trực tuyến; lên kế hoạch đếm ngược trong khu dân cư, những người hàng xóm có thể ra ngoài và chúc mừng nhau từ phía trước nhà mình; mua món ăn đặc biệt của nhà hàng địa phương và chia sẻ với những người sống cùng nhà; theo dõi chương trình đón năm mới trên tivi hoặc internet; gọi điện, gửi tin nhắn văn bản, hộp thư thoại chúc mừng năm mới tới bạn bè, gia đình. CDC cũng đưa ra lời khuyên, bạn đừng ngại hủy kế hoạch tổ chức bữa tiệc lớn nếu muốn bảo đảm sự khởi đầu an lành của năm mới 2021. (Ảnh: AP)

Màn bắn pháo hoa hoành tráng tại Cổng Brandenburg ở thủ đô Berlin của Đức. (Ảnh: AP)

Cảnh sát Pháp tuần tra tại đại lộ Champs Elysees sau khi các hoạt động tập trung đông người để đón năm mới bị cấm để ngăn chặn Covid-19 lây lan. (Ảnh: Reuters)

Chùm pháo hoa rực rỡ trong không gian cổ kính chung quanh đền Acropolis tại Athens, Hy Lạp. (Ảnh: Reuters)

Trong bài phát biểu mừng năm mới, Tổng thống Nga Vladimir Putin kêu gọi toàn thể người dân "chung sức, đồng lòng" nhằm đẩy lùi đại dịch Covid-19. (Ảnh: Reuters)

Cùng người thân chụp ảnh bên bức tường có con số 2021 tại TP Mumbai, Ấn Độ. (Ảnh: Reuters)

Màn trình diễn pháo hoa tại Các tiểu vương quốc A-rập thống nhất (UAE) là một trong những chương trình bắn pháo hoa lớn nhất trên thế giới trong ngày 1-1-2021. (Ảnh: Reuters)

Người dân tại TP Vũ Hán, Trung Quốc, thả bóng bay vào thời khác chuyển giao năm cũ và năm mới. (Ảnh: Reuters)

Pháo hoa thắp sáng dòng Chao Phraya, tại thủ đô Bangkok. (Ảnh: Reuters)

Mãn nhãn màn trình diễn pháo hoa tại Thái Lan. (Ảnh: Reuters)

Người phụ nữ bán bóng bay bên ngoài một trung tâm thương mại tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia. (Ảnh: Reuters)

Chùm pháo hoa rực rỡ tại Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. (Ảnh: Reuters)

Do đại dịch Covid-19, lễ rung chuông Bosingak tại Seoul, Hàn Quốc bị hủy lần đầu tiên kể từ năm 1953. (Ảnh: Yonhap)

Cầu nguyện trong ngày đầu tiên của năm mới 2021 tại đền Kanda Myojin, Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: Reuters)

Ngày 30-12, Nhật Bản tổ chức bắn pháo hoa sớm tại TP Minamisoma với niềm hy vọng đại dịch sớm kết thúc. Đây là thành phố chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thảm họa động đất và sóng thần năm 2011. (Ảnh: Kyodo News)

Australia bắt đầu các hoạt động đón năm mới với màn bắn pháo hoa quy mô nhỏ hơn mọi năm tại cầu cảng Sydney. Cảnh sát tuần tra chung quanh khu vực này để ngăn chặn các cuộc tụ tập đông người. (Ảnh: Reuters)

Cầu cảng Auckland của New Zealand lung linh trong đêm cuối năm. (Ảnh: nzherald)

Tháp Sky New nổi bật với những chùm pháo hoa ấn tượng. (Ảnh: Getty Images)

Màn trình diễn pháo hoa tại TP Tauranga, New Zealand. (Ảnh: nzherald)

Khác với những năm trước đây, thế giới bước sang năm mới 2021 trong bối cảnh nhiều quốc gia ban bố lệnh phong tỏa, giới hạn đi lại và giới nghiêm để ngăn chặn đà lây lan của Covid-19 trước khi triển khai chương trình tiêm chủng đại trà ngừa virus SARS-CoV-2.

Nước Anh sẽ áp dụng biện pháp phòng dịch ở cấp độ 4 đối với phần lớn các khu vực trung, tây nam, tây bắc và đông bắc England với tổng cộng hơn 44 triệu người. London và các vùng lân cận đang áp dụng biện pháp hạn chế ở cấp độ 4.

Trong khi đó, tại Nhật Bản, Thủ tướng Suga Yoshihide kêu gọi người dân nước này đón năm mới một cách lặng lẽ và tránh tổ chức các cuộc tụ tập gia đình và bạn bè. Chính quyền Sydney, thành phố lớn nhất Australia, yêu cầu người dân ở nhà và tránh tụ tập để xem bắn pháo hoa tại nhà hát opera Sydney.

HOÀNG HÀ (Tổng hợp)

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/the-gioi-don-nam-moi-2021-630179/