Thế giới đón mừng năm mới 2021 giữa đại dịch COVID-19

Thế giới bước sang năm mới 2021 trong bối cảnh đại dịch COVID19 đang ngày càng trở nên phức tạp với biến chủng mới hoành hành ở Anh và một số quốc gia khác.

Nhiều nước đã tổ chức đón mừng năm mới với màn bắn pháo hoa đẹp mắt, song nhiều nơi vẫn áp dụng lệnh giãn cách xã hội để ngăn ngừa COVID-19 lây lan.

Đúng 17h ngày 31/12 (giờ Việt Nam), năm mới 2021 đã chính thức gõ cửa quốc đảo Samoa, Tonga và đảo Christmas của Cộng hòa Kiribati. Đây cũng chính là 3 nơi đón giao thừa sớm nhất trên thế giới.

Màn bắn pháo hoa mừng Năm mới tại quần đảo Samoa. Ảnh: Mirror

Màn bắn pháo hoa mừng Năm mới tại quần đảo Samoa. Ảnh: Mirror

Một số quốc đảo ở Thái Bình Dương, tiếp đến là New Zealand trở thành những nơi đầu tiên trên thế giới chào đón năm mới 2021. Trước đó, chính phủ New Zealand thông báo sẽ triển khai các sự kiện đón năm mới theo như thường lệ vì quốc gia này đã thành công trong việc ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19.

Chính phủ New Zealand quyết định vẫn để người dân tụ tập xem pháo hoa đêm Giao thừa. Ảnh: Mirror

Pháo hoa bắn từ tòa tháp SkyTower ở New Zealand vào những giây phút đầu tiên của ngày 1/1/2021

Người dân tập trung dọc hai bên bờ sông tại Auckland từ chiều để xem pháo hoa mừng Năm mới. Ảnh: Mirror

Tại Australia, các thành phố phía Đông gồm Melbourne, Sydney và Canberra là những nơi đón 2021 đầu tiên ở nước này. Đây cũng là nơi được trông đợi hàng năm với màn pháo hoa ngoạn mục, song năm nay mọi việc đã phải thay đổi. Sự kiện bắn pháo hoa mừng Năm mới tại thành phố Sydney đã phải thu nhỏ quy mô đáng kể để hạn chế đám đông tụ tập.

Cảnh sát tuần tra bên bến cảng Sydney ngăn đám đông tụ tập trong đêm Giao thừa. Ảnh: AFP

Thông điệp khuyên người dân ở nhà trong mùa COVID-19 thắp sáng trong đêm Giao thừa. Ảnh: AFP

Sydney vẫn tổ chức lễ bắn pháo hoa nổi tiếng song có một số thay đổi về khán giả theo dõi. Ảnh: AAP

Burj Khalifa, tháp cao nhất thế giới tại thủ đô Dubai, lung linh trong màn trình diễn pháo hoa và ánh sáng khi Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) bước sang năm mới 2021 vào lúc 3h ngày 1/1 theo giờ Hà Nội.

Số 2021 hiển thị trên tòa tháp Burj Khalifa. Ảnh: Reuters.

Màn bắn pháo hoa tại tháp Burj Khalifa. Ảnh: ITP

Tại Đức, Thủ đô Berlin tổ chức trình diễn ánh sáng, bắn pháo hoa và nhạc hội Willkommen 2021 (Chào mừng 2021) trước Brandenburg Tor, trong lúc lệnh hạn chế để ngăn Covid-19 vẫn có hiệu lực. Giới chức trước đó ngăn các tuyến đường dẫn tới địa điểm tổ chức sự kiện để ngăn dân chúng tụ tập.

Pháo hoa và nhạc hội mừng năm mới 2021 tại Brandenburg Tor, Berlin. Ảnh: Reuters.

Pháo hoa trên đền Parthenon trên đồi Acropolis tại thủ đô Athens, Hy Lạp. Ảnh: Reuters.

Tại Nga, nhiều người dân tập trung đón năm mới tại Quảng trường Đỏ ở Moscow trước khi năm mới đến do quảng trường sẽ bị đóng

Khung cảnh trang trí đón năm mới tại Quảng trường Đỏ ở Moscow. Ảnh: Reuters.

Người dân đón năm mới sớm tại Quảng trường Đỏ. Ảnh: Reuters.

cửa từ 18h (22h giờ Hà Nội), một phần của các biện pháp hạn chế ngăn virus lây lan. Sân trượt băng GUM cũng đóng cửa từ 19h.

Pháo hoa trên Quảng trường Đỏ, thủ đô Moscow, Nga, ngày 1/1. Ảnh: Reuters.

Tại Thái Lan, Thủ đô Bangkok đón năm mới 2021 bằng màn bắn pháo hoa tại trung tâm thương mại Iconsiam, dù nước này đang trải qua một đợt sóng Covid-19 khiến các sự kiện ngoài trời bị hủy.

Màn bắn pháo hoa mừng năm mới ở Bangkok, Thái Lan. Ảnh: Reuters.

Pháo hoa vụt sáng mừng năm mới từ tòa nhà 101 tầng ở Đài Bắc, đảo Đài Loan. Ảnh: Reuters.

Người dân Đài Bắc đón năm mới. Ảnh: Reuters.

Cảnh sát đứng gác để duy trì các biện pháp hạn chế ngăn Covid-19 trong đêm giao thừa ở Kuala Lumpur, Malaysia. Ảnh: Reuters.

Tại Singapore, do màn trình diễn pháo hoa mừng năm mới bị hủy vì đại dịch, người dân nước này đã tập trung tại Vịnh Marina để xem lễ hội ánh sáng.

Người dân tham gia lễ hội đếm ngược đón năm mới ở Singapore. Ảnh: Reuters.

Lễ hội ánh sáng mừng năm mới 2021 ở Vịnh Marina, Singapore. Ảnh: Reuters.

Tại Indonesia, vùng dịch lớn nhất Đông Nam Á, một quảng trường tại trung tâm thủ đô Jakarta không một bóng người. Chính quyền Jakarta trước đó đã áp dụng các biện pháp ngăn các sự kiện đón năm mới cũng như cấm tụ tập đông người. Có tới 94 con đường và cơ sở công cộng trên toàn thành phố bị đóng cửa hoặc hạn chế ra vào trong đêm giao thừa.

Cảnh sát đứng gác ngăn người dân tụ tập đêm giao thừa ở Jakarta. Ảnh: Reuters.

Quảng trường vắng bóng người ở thủ đô Jakarta, Indonesia trong đêm giao thừa. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, vào thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới, những người dân Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, nơi bùng phát dịch bệnh COVID-19, tập trung đón năm mới đã đồng loạt thả bóng bay lên trời.

Người dân Vũ Hán đeo khẩu trang để đón mừng năm mới 2021

Lễ hội ánh sáng ở Vũ Hán

Người dân Vũ Hán thả bóng bay lên trời đón mừng năm mới 2021

Cảnh sát tập trung trên Quảng trường Thời Đại dể ngăn chặn đám đông tụ tập trong đêm Giao thừa

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/the-gioi-don-mung-nam-moi-2021-giua-dai-dich-covid-19-178526.html