Thế giới di động nói gì khi đóng cửa hàng đầu tiên của 'đế chế nghìn tỷ'?

Cửa hàng số 89A Nguyễn Đình Chiểu (quận 3, TP.HCM) là cửa hàng đầu tiên của hệ thống này, đưa Thế giới di động thành chuỗi cửa hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam.

Theo thông tin từ Tri thức trực tuyến, từ ngày 1/10, cửa hàng ở số 89A Nguyễn Đình Chiểu (quận 3, TP.HCM) sẽ chính thức đóng cửa, trả lại mặt bằng.

Đây là nơi đặt nền móng để phát triển hệ thống 1.579 siêu thị trên cả nước của hệ thống trong 13 năm qua, được coi là nơi khởi nghiệp của ông Nguyễn Đức Tài.

Ban đầu, cửa hàng này không chỉ phân phối điện thoại di động và thiết bị điện tử, mà còn kiêm cả cài đặt các dịch vụ, ứng dụng cho người dùng, đem lại nguồn lợi nhuận khổng lồ, lần lượt thúc đẩy các cửa hàng tiếp theo của công ty này.

Cửa hàng đầu tiên của Thế giới di động ở số 89A Nguyễn Đình Chiểu. Ảnh: Zing.

Cửa hàng đầu tiên của Thế giới di động ở số 89A Nguyễn Đình Chiểu. Ảnh: Zing.

Ông Đặng Thanh Phong, phụ trách truyền thông Thế Giới Di Động, cho biết: “Đây là một cửa hàng mang tính chất lịch sử của hệ thống, nhưng trong thời đại phát triển như hiện nay thì nó cũng như bao cửa hàng khác. Bởi giá trị mà hơn 1.500 cửa hàng mang đến cho doanh nghiệp đều mang cùng một ý nghĩa là đóng góp vào sự phát triển”.

Ông Phong cũng cho biết, sẽ không có cửa hàng Thế giới di động nào thay thế cửa hàng đóng cửa trong khu vực này.

Tháng 8/2017, Thế giới di động đã thực hiện thương vụ thâu tóm hệ thống bán lẻ điện máy Trần Anh. Đây được coi là chiến lược để mở rộng hoạt động của công ty này tại miền Bắc.

Trước đó, ngày 31/8, tại Đại hội cổ đông của công ty này, tỷ lệ biểu quyết thông qua việc Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động thực hiện các giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh, sở hữu trên 25% vốn điều lệ TAG và không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai là 97,29% (trong đó: số lượng cổ phần sở hữu bởi cổ đông không phải là cổ đông lớn biểu quyết thông qua là 4.038.980 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 85,727% trên tổng cố cổ phần có quyền tham gia biểu quyết của các cổ đông không phải là cổ đông lớn), báo Dân trí đăng tải.

Chủ tịch HĐQT Trần Anh, ông Trần Xuân Kiên cho biết, sau khi sáp nhập, Trần Anh vẫn là đại diện giao dịch với khách hàng và tiếp tục phục vụ khách hàng tại các siêu thị mang thương hiệu Trần Anh trên toàn quốc.

(Tổng hợp)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/the-gioi-di-dong-noi-gi-khi-dong-cua-hang-dau-tien-cua-de-che-nghin-ty-a202340.html