Thế giới đêm qua - 21/4

Bắt giữ tám người liên quan đến loạt vụ đánh bom tại Sri Lanka. Ông Poroshenko thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống Ukraine. Quân đội Sudan cam kết chuyển giao quyền lực cho nhân dân.

Cảnh sát tuần tra bên ngoài khách sạn Kingsbury ở thủ đô Colombo sau loạt vụ đánh bom khiến ít nhất 200 người thiệt mạng. (Nguồn: THX/TTXVN)

Cảnh sát tuần tra bên ngoài khách sạn Kingsbury ở thủ đô Colombo sau loạt vụ đánh bom khiến ít nhất 200 người thiệt mạng. (Nguồn: THX/TTXVN)

1. Bắt giữ tám người liên quan đến loạt vụ đánh bom tại Sri Lanka

Ngày 21/4, Thủ tướng Sri Lanka Ranil Wickremesinghe cho biết giới chức nước này đã bắt giữ tám người liên quan đến loạt vụ đánh bom đẫm máu khiến hơn 200 người thiệt mạng trước đó cùng ngày.

Theo ông Wickremesinghe, những đối tượng nói trên đều là người địa phương, song cơ quan điều tra vẫn đang tìm hiểu xem liệu những kẻ tấn công có "liên hệ với nước ngoài hay không". Ông Wickremesinghe cũng thừa nhận giới chức nước này đã có những thông tin về khả năng xảy ra các vụ tấn công.

Trả lời phỏng vấn kênh RT, chuyên gia phân tích chính trị và địa chiến lược Javed Rana cho rằng giới chức Sri Lanka hoàn toàn "mất cảnh giác" trước loạt vụ đánh bom được lên kế hoạch kỹ càng ngày 21/4.

Hiện vẫn chưa có tổ chức nào đứng lên nhận tiến hành loạt vụ đánh bom.

2. Ông Poroshenko thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống Ukraine

Ngày 21/4, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống vòng 2 diễn ra trước đó cùng ngày. Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Poroshenko khẳng định mình sẽ rời nhiệm sở vào tháng sau song sẽ không từ bỏ chính trị.

Theo kết quả thăm dò ngoài phòng bỏ phiếu do nhiều hãng công bố, ứng cử viên Volodymyr Zelensky, 41 tuổi, đã giành chiến thắng áp đảo trước Tổng thống đương nhiệm Poroshenko. Theo đó, ông Zelensky đã đánh bại ông Poroshenko với 73,2% số phiếu ủng hộ. Ông Poroshenko đã thất bại trên tất cả các khu vực tại Ukraine, bao gồm cả những khu vực phía Tây nơi ông thường xuyên nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ.

Theo kế hoạch, kết quả chính thức cuộc bầu cử sẽ được Ủy ban Bầu cử Trung ương Ukraine công bố vào ngày 1/5 và tổng thống mới dự kiến sẽ nhậm chức không muộn hơn ngày 3/6.

3. Quân đội Sudan cam kết chuyển giao quyền lực cho nhân dân

Lãnh đạo quân đội Sudan ngày 21/4 đã tái khẳng định cam kết chuyển giao quyền lực cho nhân dân.

Trả lời phỏng vấn trên truyền hình quốc gia, Chủ tịch Hội đồng Quân sự Chuyển tiếp Sudan, Tướng Abdel Fattah al-Burhan, cho biết việc thành lập một hội đồng hỗn hợp quân đội-dân sự đang được thảo luận. Ông khẳng định sẽ phản hồi đòi hỏi của đám đông biểu tình trong vòng một tuần.

Ngoài ra, Tướng Abdel Fattah al-Burhan cũng một lần nữa xác nhận cựu Tổng thống bị lật đổ Omar al-Bashir và nhiều quan chức quân cấp cao chính quyền cũ đã bị giam giữ. Ông cho biết nhà chức trách đã thu giữ hơn 113 triệu USD tiền mặt tại nhà riêng của nhà lãnh đạo bị lật đổ Omar al-Bashir.

Bên cạnh đó, Tướng Burhan cho biết một phái đoàn sẽ đến Washington để thuyết phục Mỹ bỏ Sudan ra khỏi danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố.

4. Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Pháp ở mức thấp sau vụ cháy Nhà thờ Đức Bà

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vẫn ở dưới mức 30%, trong bối cảnh ông phải xử lý một loạt vấn đề xảy ra trong nước, đặc biệt là sau vụ cháy nhà thờ Đức Bà Paris hôm 15/4 vừa qua.

Theo kết quả cuộc thăm dò do hãng Ifop tiến hành cho Tạp chí Journal du Dimanche, đến ngày 20/4, chỉ có 29% số người được hỏi hài lòng với những gì ông Macron đang làm, trong khi có tới 69% số người được hỏi vẫn không hài lòng.

Tổng thống Macron đã cam kết xây dựng lại Nhà thờ Đức Bà Paris, biểu tượng văn hóa và lịch sử của nước Pháp, trong vòng 5 năm, một mục tiêu mà một số nhà quan sát cho rằng quá tham vọng, song kết quả cuộc thăm dò trong tháng Tư này không thay đổi so với cuộc thăm dò tiến hành trong tháng Ba vừa qua.

Một số cuộc thăm dò khác thậm chí còn cho thấy tỷ lệ ủng hộ ông Macron thấp hơn. Cuộc thăm dò do hãng Opionway tiến hành và công bố ngày 20/4 cho thấy chỉ có 27% số người được hỏi hài lòng với những việc ông Macron làm và đây là mức thấp nhất kể từ khi ông nhậm chức năm 2017.

5. Iran thay thế Tư lệnh Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo

Ngày 21/4, truyền thông Trung Đông đưa tin Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei đã thay thế Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Động thái này diễn ra chỉ vài ngày sau khi Mỹ liệt IRGC vào danh sách các tổ chức khủng bố nước ngoài.

Đài truyền hình quốc gia Iran đưa tin: "Lãnh tụ tối cao đã bổ nhiệm Chuẩn tướng Hossein Salami làm Tư lệnh mới của IRGC, thay thế Thiếu tướng Mohammad Ali Jafari". Tuy nhiên, đài này không công bố rõ lý do của việc bổ nhiệm Tướng Salami.

Tại Iran, IRGC được cho là có nhiều quyền lực hơn cả quân đội chính quy của nước này. Giới phân tích cho rằng IRGC đã trở thành một lực lượng giống như "nhà nước trong nhà nước". Vai trò của IRGC được ghi nhận trong Hiến pháp Iran và lực lượng này chỉ tuân theo lệnh của Đại giáo chủ Ali Khamenei. Điều này mang đến cho IRGC một loạt quyền lực lớn về pháp lý, chính trị và cả tôn giáo.

Lâm Anh (t/h)

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/the-gioi-dem-qua-214-533967.html