Thế giới đêm qua - 16/4

Mỹ cam kết không tử hình nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange. Điều tra động cơ gây án vụ xả súng tại Canada. Quốc hội Ai Cập thông qua sửa Hiến pháp, kéo dài nhiệm kỳ tổng thống.

Ông Julian Assange bị cơ quan chức năng Anh bắt giữ. (Nguồn: Rolling Stone)

Ông Julian Assange bị cơ quan chức năng Anh bắt giữ. (Nguồn: Rolling Stone)

1. Mỹ cam kết không tử hình nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange

Hãng ABC News dẫn một nguồn tin trong Chính phủ Ecuador cho biết, Chính phủ Mỹ đã đưa ra cam kết miệng với Ecuador rằng sẽ không tìm kiếm án tử hình đối với nhà sáng lập trang mạng WikiLeaks Julian Assange.

Theo hãng tin trên, Ecuador ban đầu đã đề nghị chính quyền Anh đưa ra đảm bảo bằng văn bản rằng ông Assange sẽ không bị dẫn độ sang một nước mà ông này có thể phải đối mặt án tử hình. Sáu tháng sau, Đại sứ Ecuador tại Đức Manuel Mejia Dalmau được cho là đã tìm cách gặp Đại sứ Mỹ tại Berlin Richard Grenell để thảo luận về ông Assange.

ABC News dẫn lời một quan chức cấp cao Mỹ cho hay, Đại sứ Grenell đã liên lạc với Bộ Tư pháp Mỹ về những trấn an tiềm tàng và Thứ trưởng Tư pháp Mỹ đã đồng ý với điều này. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Mỹ đã từ chối bình luận, trong khi Bộ Tư pháp Mỹ sẽ không khẳng định rằng án tử hình là điều không khả thi.

Tổng thống Ecuador tuần trước cũng cho hay, Anh đã có đảm bảo bằng văn bản rằng ông Assange sẽ không bị dẫn độ sang một nước mà ông này có thể phải đối mặt với án tử hình hay tra tấn.

2. Điều tra động cơ gây án vụ xả súng tại Canada

Liên quan đến vụ xả súng tại thành phố Penticton thuộc tỉnh British Columbia của Canada hôm 15/4 khiến 4 người thiệt mạng, nhà chức trách sở tại vẫn đang tìm cách xác định động cơ gây án của nghi can. Cơ quan công tố Canada đã xác nhận đối tượng John Brittain, 68 tuổi, bị cáo buộc là hung thủ. Hiện Brittain bị cáo buộc 3 tội đanh giết người cấp độ 1 và 1 tội danh giết người cấp độ 2.

Vụ việc đã khiến chính quyền thành phố phải huy động một lượng lớn cảnh sát để tham gia truy bắt hung thủ, trong khi người dân được yêu cầu tránh xa khu vực trung tâm thành phố và tuân thủ các chỉ dẫn của cảnh sát.

Theo Cơ quan Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP), 4 nạn nhân, gồm 2 nam và 2 nữ ở độ tuổi 60-70, đã bị bắn ở ba địa điểm. Các nạn nhân và hung thủ có quen biết lẫn nhau.

3. Quốc hội Ai Cập thông qua sửa Hiến pháp, kéo dài nhiệm kỳ tổng thống

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 16/4, truyền thông nhà nước Ai Cập đưa tin, Quốc hội nước này cùng ngày đã thông qua đề xuất sửa đổi Hiến pháp 2014, trong đó có một nội dung sửa đổi mà qua đó có thể cho phép kéo dài thời gian cầm quyền của tổng thống.

Theo báo điện tử Ahram (Ai Cập), trong ngày 16/4 đã diễn ra 3 phiên họp tại Quốc hội Ai Cập để thảo luận và bỏ phiếu về các nội dung sửa đổi, những nội dung sửa đổi dài 54 trang đều được thông qua.

Những nội dung sửa đổi quan trọng nhất trong Hiến pháp Ai Cập gồm có việc tăng thời gian của nhiệm kỳ tổng thống từ 4 lên thành 6 năm, dành 25% số ghế trong Quốc hội cho các ứng cử viên nữ, thành lập Thượng viện thuộc Quốc hội và khôi phục chức danh Phó Tổng thống.

Theo lộ trình, sau khi Quốc hội Ai Cập bỏ phiếu thông qua sửa đổi Hiến pháp 2014, nước này sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân về vấn đề này.

4. Venezuela tiếp nhận chuyến hàng viện trợ đầu tiên của Hội chữ thập đỏ

Ngày 16/4, một quan chức Venezuela cho biết chuyến hàng viện trợ nhân đạo của Hội chữ thập đỏ đã tới nước này sau khi Tổng thống Nicolas Maduro và Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) đạt thỏa thuận về tiếp nhận viện trợ nhân đạo.

Theo nguồn tin trên, chuyến hàng đầu tiên này đã tới một sân bay ở Caracas mang theo các nhu yếu phẩm như thuốc men và vật dụng y tế. Một số hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội cho thấy nhiều thùng hàng có hình biểu tượng của Hội chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế đang được chuyển lên các xe tải ở sân bay quốc tế Maiquetia.

Theo Liên hợp quốc, khoảng 25% trong tổng số 30 triệu người dân nước này cần viện trợ nhân đạo khẩn cấp. Ngày 10/4 vừa qua, Tổng thống Maduro và ICRC đã đạt thỏa thuận để đưa hàng viện trợ nhân đạo tới Venezuela dựa trên sự tôn trọng chủ quyền của nước này. ICRC cũng sẽ tăng gấp 3 lần ngân sách cứu trợ cho Venezuela, từ 9 triệu USD lên 24,6 triệu USD. Số tiền này sẽ giúp mở rộng các hoạt động của ICRC trong 4 lĩnh vực nhân đạo tại Venezuela bao gồm: người di cư, chăm sóc y tế, nước sạch - vệ sinh và cải thiện điều kiện các cơ sở giam giữ.

5. Hội đồng Quân sự chuyển tiếp Sudan bãi nhiệm trưởng công tố

Hội đồng Quân sự chuyển tiếp Sudan (TMC) ngày 16/4 thông báo đã bãi nhiệm trưởng công tố Omar Ahmed Mohamed Abdelsalam, sau hàng loạt cuộc biểu tình phản đối nhân vật này.

Sau khi bắt giữ Tổng thống Omar al-Bashir, quân đội Sudan đã lập TMC nhằm điều hành đất nước trong giai đoạn chờ thành lập và chuyển giao quyền lực cho một chính phủ dân sự, mà hội đồng này ước tính sẽ kéo dài tối đa 2 năm.

Tuy nhiên, việc phế truất Tổng thống al-Bashir ngày 11/4 vừa qua và những lời cam kết của TMC chưa thể thỏa mãn những người biểu tình. Hiệp hội SPA - lực lượng nòng cốt tổ chức cuộc biểu tình tại Sudan tiếp tục đưa ra một loạt yêu cầu như: giải tán Hội đồng quân sự và thay thế bằng một Hội đồng dân sự có đại diện của quân đội hay bãi nhiệm người đứng đầu cơ quan tư pháp Abdelmajid Idris và Trưởng công tố Omer Ahmed Mohamed Abdelsalam...

AU - tổ chức có 55 nước thành viên - lên án mạnh mẽ cuộc đảo chính ở Sudan, đồng thời nhấn mạnh rằng “việc chuyển tiếp do quân đội dẫn dắt là hoàn toàn trái ngược với những nguyện vọng của nhân dân Sudan".

Lâm Anh (t/h)

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/the-gioi-dem-qua-164-533409.html