Thế giới đêm qua - 15/11

EU ấn định tổ chức hội nghị thượng đỉnh về Brexit vào ngày 25/11. Taliban tấn công, sát hại hàng chục nhân viên an ninh Afghanistan.

1. EU ấn định tổ chức hội nghị thượng đỉnh về Brexit vào ngày 25/11.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk (phải) trong cuộc gặp Thủ tướng Anh Theresa May trước Hội nghị thượng đỉnh EU ở Brussels, Bỉ ngày 17/10/2018. (Ảnh: THX/TTXVN)

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk (phải) trong cuộc gặp Thủ tướng Anh Theresa May trước Hội nghị thượng đỉnh EU ở Brussels, Bỉ ngày 17/10/2018. (Ảnh: THX/TTXVN)

Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) Donald Tusk cho biết một hội nghị thượng đỉnh của EU dự kiến diễn ra vào ngày 25/11 tới để thông qua lần cuối và chính thức hóa dự thảo thỏa thuận Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit vừa đã đạt được với Chính phủ Anh hôm 14/11.

Phát biểu trước báo giới ngày 15/11, ông Tusk cho biết hiện tất cả các nước thành viên EU đang phân tích thỏa thuận trên. Dự kiến đến cuối tuần, các đại sứ 27 nước thành viên EU sẽ nhóm họp nhằm đánh giá về thỏa thuận, đồng thời thảo luận về việc ủy quyền cho Hội đồng châu Âu hoàn tất Tuyên bố chính trị chung về tương lại quan hệ giữa Anh và EU.

2. Taliban tấn công, sát hại hàng chục nhân viên an ninh Afghanistan

Giới chức Afghanistan ngày 15/11 cho biết các cuộc tấn công lớn của Taliban tại tỉnh Farah, Tây Afghanistan, gần biên giới với Iran, đã làm ít nhất 30 nhân viên an ninh nước này thiệt mạng. Cuộc tấn công này xảy ra 4 ngày sau khi Taliban sát hại 50 cảnh sát và binh sỹ tại một trạm kiểm soát ở thành phố Farah và các huyện gần đó. Taliban đã nhận tiến hành các vụ tấn công tại Farah, được xem như một phần chiến lược của tổ chức này nhằm gia tăng áp lực trên chiến trường trong khi tìm kiếm một giải pháp chính trị với Mỹ.

3. Nga cáo buộc Mỹ không kích bom photpho tại bờ Đông sông Euphrates

Phát biểu trong một cuộc họp báo hàng tuần, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cáo buộc Mỹ đã nối lại các cuộc không kích dữ dội nhằm vào những khu vực đông dân do khủng bố kiểm soát ở bờ Đông sông Euphrates. Một số nguồn tin người dân địa phương cho biết các cuộc không kích này có sử dụng bom phốtpho, Sputnik ngày 15/11 đưa tin.

Hiện liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu đang hậu thuẫn cho Các Lực lượng dân chủ Syria do người Kurd đứng đầu chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) trên bờ Đông sông Euphrates, giáp biên giới với Iraq. Các cuộc không kích tại khu vực này đã được nối lại gần đây trong bối cảnh các nhóm người Kurd đang lên kế hoạch tiến hành đợt tấn công lần thứ hai nhằm vào IS sau nỗ lực bất thành hôm 10/9 vừa qua.

4. Saudi Arabia tiết lộ nguyên nhân khiến nhà báo Khashoggi tử vong

Hãng Reuters đưa tin, ngày 15/11, trong buổi họp báo công bố kết quả điều tra chi tiết về vụ sát hại ông Khashoggi, Cơ quan Công tố Saudi Arabia cho biết Khashoggi bị giết sau "một cuộc cãi vã và ẩu đả" tại lãnh sự quán. Ông bị trói và bị tiêm thuốc an thần quá liều, dẫn đến tử vong. Nhóm sát thủ sau đó phân xác ông và giao cho một người địa phương. Có tất cả 11 người bị buộc tội liên quan, trong đó 5 nghi phạm đối mặt với án tử hình vì trực tiếp "ra lệnh và thực hiện hành vi phạm tội".

Thông báo cũng nói rằng cựu phó giám đốc tình báo Arab Saudi Ahmed al-Assiri đã ra lệnh cho một nhóm gồm 15 người, chia thành ba nhóm nhỏ: nhóm đàm phán, nhóm tình báo và đội hậu cần, có nhiệm vụ buộc Khashoggi phải quay lại Arab. Người đứng đầu nhóm đàm phán đã ra lệnh giết Khashoggi.

5. Ủy ban Mỹ cáo buộc Trung Quốc nới lỏng lệnh trừng phạt Triều Tiên

"Trung Quốc dường như đã nới lỏng việc thực thi các lệnh trừng phạt, bất chấp cam kết giữ nguyên tình trạng này tới khi Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân", Reuters hôm 15/11 dẫn bản báo cáo thường niên của Ủy ban Đánh giá Kinh tế và An ninh Mỹ - Trung trình lên quốc hội Mỹ. Ủy ban Mỹ cáo buộc Trung Quốc luôn để lại "những dây cứu sinh chủ chốt" cho Triều Tiên và có "những lỗ hổng" trong quá trình tuân thủ lệnh trừng phạt, bao gồm việc trao đổi hàng hóa từ tàu này sang tàu khác trên biển.

Ủy ban này còn kêu gọi Bộ Tài chính đưa ra một báo cáo về việc tuân thủ của Bắc Kinh trong vòng 180 ngày, trong đó cung cấp danh sách các tổ chức tài chính, doanh nghiệp và quan chức Trung Quốc liên quan đến việc giao dịch với Triều Tiên, những đối tượng có thể bị trừng phạt trong tương lai.

Lâm Anh (t/h)

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/the-gioi-dem-qua-1511-521655.html