Thế giới đêm qua - 14/1

Đánh bom tại Kabul khiến hơn 40 người thương vong. Trung Quốc tuyên án tử hình công dân Canada buôn bán ma túy. Thủ tướng Canada tiến hành cải tổ nội các.

Hiện trường vụ đánh bom tại Kabul khiến hơn 40 người thương vong (Nguồn: EPA-EFE)

1. Đánh bom tại Kabul khiến hơn 40 người thương vong

Ngày 14/1, giới chức Afghanistan cho biết đã có ít nhất 4 người thiệt mạng và 44 người bị thương trong vụ đánh bom xe gần khu ngoại giao đoàn ở phía Đông thủ đô Kabul.

Người phát ngôn Bộ Nội vụ Afghanistan Najib Danish cho biết, các phiến quân đã tấn công khu Làng Xanh, nằm ở một con đường đông đúc tại phía Đông Kabul và là nơi ở của một số nhân viên ngoại giao. Hiện vẫn chưa có tổ chức nào thừa nhận tiến hành vụ tấn công.

Nhiều nhà dân xung quanh hiện trường vụ đánh bom đã bị hư hại nặng. Các lực lượng cảnh sát đặc biệt đã được triển khai đến hiện trường để xem có thêm những kẻ tấn công nào khác hay không.

2. Trung Quốc tuyên án tử hình công dân Canada buôn bán ma túy

Reuters đưa tin, Tòa Trung cấp Nhân dân Đại Liên ở tỉnh Liêu Ninh, miền Đông Bắc Trung Quốc, ngày 14/1 đã tiến hành xét xử lại đối với Robert Lloyd Schellenberg, công dân Canada vì tội buôn bán ma túy và tuyên án tử hình. Phán quyết trên được tòa án Trung Quốc đưa ra sau khi các công tố viên cho rằng mức án 15 năm tù giam được tuyên hồi tháng 11/2018 là quá khoan hồng. Tòa án này cũng cho biết Schellenberg vẫn có quyền kháng cáo phán quyết trên.

Vụ việc này có thể lại một lần nữa thử thách quan hệ giữa Bắc Kinh và Ottawa, vốn đã trở nên căng thẳng kể từ khi Canada bắt giữ Giám đốc Tài chính Tập đoàn Huawei của Trung Quốc theo yêu cầu của Mỹ hồi tháng 12 năm ngoái và việc Trung Quốc bắt giữ hai công dân Canada bị cáo buộc có nguy cơ đe dọa an ninh nhà nước.

3. Thủ tướng Canada tiến hành cải tổ nội các

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, Thủ tướng Canada Justin Trudeau ngày 14/1 đã tiến hành sắp xếp lại nội các, 9 tháng trước khi bước vào cuộc tổng tuyển cử. Chủ tịch Ủy ban Ngân khố quốc gia Scott Brison đã “châm ngòi” cho đợt cải tổ nội các lần này khi cuối tuần qua thông báo từ chức.

Phản ứng với đợt cải tổ nội các lần này của Thủ tướng Trudeau, nghị sĩ đảng Bảo thủ Pierre Poilievre chỉ trích đây là lần sắp xếp lại ghế “trên một con tàu đang chìm dần”. Lãnh đạo đảng Nhân dân Canada viết trên Twitter rằng: "Khi chọn Bộ trưởng, tôi sẽ không dựa trên những yếu tố như giới tính, sắc tộc, hay tuổi tác, mà trên cơ sở kinh nghiệm, năng lực của họ để phục vụ tốt nhất cho người dân Canada".

4. Mỹ cáo buộc phiến quân ở Yemen không tuân thủ lệnh ngừng bắn

AFP đưa tin ngày 14/1, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã cáo buộc phiến quân Houthi tại Yemen không tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn tại thành phố điểm nóng Hodeidah, vốn đạt được tại vòng hòa đàm do Liên Hợp Quốc bảo trợ ở Thụy Điển hồi tháng trước.

Phát biểu với báo giới tại thủ đô Riyadh sau cuộc hội đàm với Quốc vương Salman và Thái tử Mohammed bin Salman của nước chủ nhà, ông Pompeo nêu rõ: "Công việc hoàn tất ở Thụy Điển về vấn đề Yemen là rất tốt, song cả hai bên cần tuân thủ các cam kết này. Ngày hôm nay, phiến quân Houthi do Iran hậu thuẫn không tuân thủ các cam kết đề ra".

Trước đó cùng ngày, thông báo của Đại sứ quán Mỹ tại Riyadh nhấn mạnh Ngoại trưởng Pompeo và Thái tử Mohammed "nhất trí tầm quan trọng của việc tiếp tục giảm leo thang và tuân thủ thỏa thuận đạt được ở Thụy Điển", nhất là lệnh ngừng bắn ở thành phố cảng huyết mạch Hodeidah. Thông báo của đại sứ quán khẳng định: "Một giải pháp chính trị toàn diện là cách duy nhất để chấm dứt xung đột".

5. Tổng thống Mỹ bác bỏ đề xuất về tạm thời mở cửa chính phủ

Ngày 14/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã bác bỏ đề xuất của một đồng minh đảng Cộng hòa tại Thượng viện về việc tạm thời mở cửa chính phủ trở lại, nhằm tạo điều kiện cho công tác đàm phán giúp chấm dứt sự bế tắc hiện nay.

Trước đó một ngày, Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện Mỹ Lindsey Graham đã hối thúc Tổng thống Trump đồng ý tạm thời mở cửa chính phủ trở lại trong vòng 3 tuần.

Ông Graham kêu gọi Tổng thống Trump và giới lập pháp tiếp tục đối thoại. Theo ông, nếu các cuộc đàm phán không đạt được tiến triển, khi đó mới nên ban bố một lệnh tình trạng khẩn cấp. Hiện phe Dân chủ kiên quyết từ chối đàm phán cho đến khi chính phủ được mở cửa trở lại.

Lâm Anh (t/h)

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/the-gioi-dem-qua-141-526079.html