Thế giới đảo lộn vì Covid-19, số người chết ở Italia sắp vượt TQ

Italia vừa trải qua một ngày tồi tệ với số người thiệt mạng vì Covid-19 trong ngày lớn chưa từng có, 475 người.

Dịch bệnh trăm năm mới xảy ra một lần

Hàng trăm triệu người phải đối mặt với một thế giới đảo lộn khi các biện pháp khẩn cấp chưa từng có nhằm chống đại dịch Covid-19 được ban hành.

“Đó là sự kiện dạng trăm năm mới xảy ra một lần”, Thủ tướng Australia Scott Morrison nói và cảnh báo khủng hoảng có thể kéo dài tới 6 tháng. Theo Reuters, hôm nay (19/3), Australia là quốc gia mới nhất ban hành lệnh cấm tập trung đông người và đóng cửa biên giới.

Bệnh dịch hiện đã lây nhiễm cho 219.000 người trên toàn cầu, làm hơn 8.900 người ở 164 quốc gia và vùng lãnh thổ thiệt mạng. Đại dịch Covid-19 đã kích hoạt việc phong tỏa khẩn cấp cũng như đổ tiền chưa từng có kể từ Thế chiến II vào các nỗ lực ngăn chặn virus lây lan.

“Chúng ta chưa từng trải qua những gì như vậy”, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tuyên bố trước Quốc hội gần như không người do 90% các nghị sĩ dự họp từ xa.

Số người chết trong ngày vì Covid-19 ở Italia nhiều chưa từng có

Theo AP, hiện tình hình thực sự đáng báo động ở Italia khi nước này phải đối mặt với tỷ lệ tử vong cao một cách bất thường, gần 3.000 người chết từ 35.713 ca nhiễm bệnh. Giới chức Italia kêu gọi sinh viên y và các bác sĩ đã về hưu trợ giúp hệ thống y tế đang quá tải.

Ngày 18/3, Italia xác nhận có 475 ca tử vong mới vì Covid-19, đây là mức tăng cao nhất kể từ khi dịch bùng phát ở nước này. Ngoài ra, đây là tổng số người thiệt mạng lớn nhất trong ngày mà chưa có nước nào từng thông báo.

Italia đang trên đà vượt qua Trung Quốc về con số tử vong do virus corona gây ra, với 2.978 người chết vì Covid-19 tính đến hết ngày 18/3.

Do trung bình Italia có hơn 350 ca tử vong vì Covid-19 kể từ ngày 15/3 nên nhiều khả năng số người chết ở nước này sẽ cao hơn Trung Quốc khi số liệu mới nhất ngày 19/3 được công bố. Số người chết vì virus corona ở Trung Quốc là 3.249 tính tới 5 giờ chiều 19/3, theo AP.

Pháp cũng cho hay, số người thiệt mạng vì virus corona chủng mới ở nước này tăng thêm 89, tương đương 51%, lên 264 chỉ trong vòng 24h.

Ở khắp nơi trên thế giới, cả người giàu lẫn người nghèo đều chứng kiến cuộc sống bị đảo lộn khi các sự kiện bị hủy, các cửa hàng đóng cửa, công sở vắng người, đường phố hoang vắng, trường học đóng cửa và việc đi lại được giảm thiểu.

“Sạch sẽ là quan trọng, nhưng ở đây điều đó không dễ dàng”, Marcelle Diatta, bà mẹ 4 con ở Senagal cho hay. Hiện, ở Senegal loa phóng thanh thường phát đi các thông báo kêu gọi mọi người rửa tay song tại khu vực Diatta sinh sống, nước thường bị cắt.

Diễn biến nóng liên quan tới Covid-19 trên toàn cầu:

- Đại dịch Covid-19 đã làm 219.000 người trên toàn cầu nhiễm bệnh, hơn 8.900 người thiệt mạng và khoảng 84.000 người đã bình phục, theo AP.

- Quốc đảo ở nam Thái Bình Dương là Fiji xác nhận ca nhiễm virus corona đầu tiên tại đây. Bệnh nhân là một nam giới, bị lây bệnh khi đi du lịch nước ngoài.

- Indonesia đã chặn cuộc tụ họp của gần 9.000 người Hồi giáo hành hương và bắt đầu cách ly cũng như kiểm tra sức khỏe của những người này, theo AP.

- Mexico xác nhận trường hợp tử vong đầu tiên vì Covid-19 và quyết định hạn chế tập trung đông người nơi công cộng.

- Italia sẽ tiếp tục được đặt trong tình trạng phong tỏa sau khi hạn chót trước đó sẽ kết thúc vào cuối tháng này và đầu tháng 4, Reuters dẫn lời Thủ tướng Giuseppe Conte cho biết hôm nay (19/3).

- Bộ trưởng Y tế Philippines Francisco Duque III hiện bị cách ly tại nhà sau khi tiếp xúc với một nhân viên y tế nhiễm virus corona. Ông Duque cho biết, ông chỉ có triệu chứng dị ứng nhẹ và kết quả xét nghiệm virus của ông dự kiến sẽ có trong vài ngày tới.

- Chính phủ Hà Lan tuyên bố giới hạn nhập cảnh nước này trong 30 ngày, bắt đầu từ hôm nay (19/3). Đây là nỗ lực mới nhất của Hà Lan nhằm ngăn virus corona lây lan.

Hoài Linh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/cap-nhat-dai-dich-covid-19-the-gioi-dao-lon-vi-covid-19-nguoi-chet-o-italia-sap-vuot-tq-625544.html